Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Hà Lan khi một cặp đôi đã bị tòa án thành phố Zwolle, khu vực Overijssel, tuyên hủy hôn vào ngày 6/1 vừa qua.
18-1768727059-cap-doi-bi-toa-an-huy-hon-vi-dung-ai-viet-loi-the-nguyen.jpg
Ảnh minh họa

Dù hôn lễ đã được cử hành từ tháng 4/2025, cơ quan pháp luật vẫn khẳng định cuộc hôn nhân này chưa từng tồn tại về mặt pháp lý do những sai sót nghiêm trọng trong nội dung lời thề nguyện.

Sự việc bắt nguồn từ mong muốn tạo nên một buổi lễ lãng mạn và gần gũi. Cặp đôi đã nhờ một người bạn đảm nhận vai trò người cử hành hôn lễ. Để tăng thêm phần cảm xúc, người bạn này đã sử dụng dịch vụ ChatGPT để soạn thảo bài phát biểu thay cho những mẫu lời thề truyền thống vốn bị coi là khô khan. Tuy nhiên, AI đã tạo ra một phiên bản đầy thi vị nhưng lại "quên" mất những câu chữ mang tính chất ràng buộc pháp lý quan trọng.

Thay vì tuân thủ khuôn khổ pháp luật, cặp đôi đã trao cho nhau những lời hứa hẹn đầy ngọt ngào. Trong buổi lễ, chú rể bày tỏ: "Anh hứa sẽ luôn ở bên cạnh em từ hôm nay, ngày mai và mãi mãi về sau. Chúng ta sẽ cùng cười, cùng trưởng thành và yêu thương nhau dù cuộc đời có ra sao". Đáp lại, cô dâu thề nguyện: "Em thề sẽ tiếp tục ủng hộ, sẻ chia và nắm chặt tay nhau ngay cả khi cuộc sống trở nên khó khăn".

Dù những lời nói này rất cảm động, tòa án vẫn ra phán quyết không thừa nhận hôn lễ với lập luận rằng "Pháp luật không có ngoại lệ". Theo Điều 1:67 của Bộ luật Dân sự Hà Lan, một cuộc hôn nhân chỉ được coi là hợp pháp khi cặp đôi tuyên bố trước người cử hành và nhân chứng rằng họ "chấp nhận nhau là vợ chồng của nhau và sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ mà pháp luật quy định". Bài phát biểu do AI soạn thảo đã bỏ qua lời tuyên bố mang tính quyết định này.

Sai sót này chỉ được phát hiện sau khi chính quyền thành phố xem xét lại buổi lễ và báo cáo với văn phòng công tố. Cơ quan này sau đó đã yêu cầu xóa giấy chứng nhận kết hôn khỏi sổ hộ tịch do hôn lễ không đúng quy định.

Bất chấp những nỗ lực phản đối và hy vọng tòa án sẽ châm chước vì cho rằng phán quyết quá khắt khe, cặp đôi đã không thể thay đổi được tình hình. Thậm chí, yêu cầu được công nhận ngày 25/4 làm ngày kỷ niệm chính thức cũng bị bác bỏ. 

Trong tuyên bố cuối cùng, Tòa án nhấn mạnh: "Tòa án hiểu rằng ngày kết hôn ghi trên giấy chứng nhận rất quan trọng đối với hai bạn, nhưng chúng tôi không thể làm ngơ trước những gì luật pháp đã quy định". Phán quyết này đồng nghĩa với việc giữa hai bên chưa từng tồn tại một mối quan hệ hôn nhân hợp pháp nào về mặt giấy tờ.

PV (SHTT)