-
Miền Bắc sắp đón "cú đúp" không khí lạnh, thời tiết mát mẻ kéo dài đến hết tháng -
Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong "đại náo" khu vực sân bay Nội Bài -
Chu Thanh Huyền gây "bão" tranh cãi khi gợi ý set đồ đi chơi lễ giá tiền triệu -
Quốc hội đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% mỗi năm đến 2030 -
Kỷ luật cảnh cáo, đình chỉ đứng lớp cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh -
Sau buổi họp lớp, chồng buông lời so sánh tàn nhẫn khiến vợ "chết lặng" -
Đề xuất hỗ trợ tiền thuê nhà, đi lại để thu hút y bác sĩ làm việc tại Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 -
Chủ quán phở Hà Nội kể lại khoảnh khắc đón Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ghé ăn tối -
Đồng Nai lên thành phố từ 30/4/2026 -
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra sự cố sụt bánh ô tô do hố "tử thần" trên đường phố
Thế giới
26/01/2023 17:15CDC Trung Quốc tiết lộ số ca mắc mới COVID-19 từng đạt đỉnh với gần 7 triệu ca/ngày

Kể từ khi nới lỏng các biện pháp ứng phó COVID-19 vào ngày 8/12/2022, Trung Quốc đã ngừng xét nghiệm hàng loạt bắt buộc khiến tổng số lượng xét nghiệm giảm dần từ 150 triệu lượt xét nghiệm/ngày vào 9/12 xuống còn 7,54 triệu vào 1/1, và xuống mức thấp nhất 280.000 vào 23/1, theo báo cáo.
Dựa trên số trường hợp dương tính được báo cáo thông qua xét nghiệm hàng loạt, số ca mắc mới COVID-19 đã đạt đỉnh vào ngày 22/12 với 6,94 triệu ca, và giảm xuống mức thấp nhất là 15.000 ca vào ngày 23/1.
Cùng thời điểm, tổng số lượt đến các phòng khám sốt trên toàn quốc đạt mức cao nhất là 2,87 triệu lượt vào ngày 23/12/2022, và giảm xuống còn 63.000 lượt vào ngày 23/1. Số lượt đến các phòng khám sốt ở khu vực nông thôn đạt mức cao nhất vào ngày 23/12 với 922.000 lượt, nhưng đã giảm 94,6% xuống còn 50.000 lượt vào ngày 23/1.
Một số tỉnh ở Trung Quốc đã thiết lập cơ chế thu thập kết quả test nhanh để báo cáo các trường hợp dương tính kể từ tháng 12/2022. Vào ngày 19/12, số ca được báo cáo đạt mức cao nhất là 1,89 triệu, sau đó giảm xuống mức thấp nhất vào ngày 23/1 với 105.000 ca.
Các quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết vào ngày 19/1 rằng Trung Quốc đã vượt qua ba đỉnh của làn sóng COVID-19 lần này, khi số lượt đến phòng khám sốt trên toàn quốc đạt đỉnh vào ngày 23/12, số ca cấp cứu trên toàn quốc đạt đỉnh vào ngày 2/1 và số bệnh nhân nặng tại các bệnh viện đạt đỉnh vào ngày 5/1.
Cụ thể, số lượng bệnh nhân COVID-19 tại các bệnh viện đã đạt mức cao nhất là 1,63 triệu vào ngày 5/1, nhưng con số này đã giảm dần kể từ đó. Từ ngày 27/12 đến ngày 3/1, số ca nặng tại các bệnh viện tăng khoảng 10.000 ca mỗi ngày đến mức đỉnh 128.000 ca vào 5/1.
Số ca tử vong tại bệnh viện đạt mức cao nhất là 4.273 ca vào ngày 4/1. Con số này liên tục giảm, đến ngày 23/1 chỉ còn 896 ca, thấp hơn 79% so với mức đỉnh.
Về mặt giám sát và theo dõi các đột biến của virus SARS-CoV-2, báo cáo của CDC cho biết từ việc theo dõi tại bệnh viện, các trường hợp nghiêm trọng, trường hợp tử vong, đồng thời theo dõi những người nhập cảnh Trung Quốc qua đường bộ, đường thủy và đường hàng không, kết quả cho thấy BA.5.2 và BF.7 vẫn là các biến thể trội trong nước, chưa ghi nhận các chủng đột biến mới.
Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)
- Văn Quyết chê lối chơi của CLB Ninh Bình, tuyên bố "có ba Hoàng Đức cũng vậy thôi" (50 phút trước)
- Thắng đậm U17 Malaysia, U17 Việt Nam lập kỷ lục ở giải Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Vụ nữ sinh Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố cựu viện phó và kiểm sát viên (1 giờ trước)
- Lộ diện 7 nhóm đối tượng được tăng lương hưu hai lần liên tiếp từ ngày 1/7 (1 giờ trước)
- Đột nhập xưởng làm nước mắm, bột ngọt giả: 5 đối tượng sản xuất gần 1 tấn hàng trong 1 căn nhà (1 giờ trước)
- Thêm tình tiết đáng chú ý vụ nam sinh Đắk Lắk lao xuống mương tử vong, cựu Thiếu tá CSGT bị khởi tố (2 giờ trước)
- Đồng Nai: Bắt giữ nhóm thanh niên "đại náo" phố xá sau va chạm giao thông (2 giờ trước)
- Triệt phá "siêu" đường dây đánh bạc 1.200 tỷ đồng núp bóng trường gà quốc tế tại Lào (2 giờ trước)
- Nỗ lực phi thường của cô gái 21 tuổi mua lại "ngôi nhà kỷ niệm" cho bà ngoại (3 giờ trước)
- PVOIL: Không ngại xe điện, tự tin biến thách thức thành cơ hội tăng trưởng mới (3 giờ trước)