-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
16/11/2018 22:45Chấn động: Nước Mỹ đang bị thảm họa hạt nhân rình rập
Theo RT, nhà máy hạt nhân San Onofre, nằm cách một bãi biển nổi tiếng của California chỉ 33m, bị đóng cửa vào năm 2015 sau khi bị phát hiện rò rỉ hóa chất độc hại. Hiện tại ở khu vực này, công ty năng lượng Edison Nam California đang chôn chất thải hạt nhân dưới sự cho phép của chính quyền liên bang.
Tuy nhiên, động thái đang khiến ông Charles Langley – giám đốc điều hành tổ chức Giám sát Công chúng (Public Watchdogs). Theo đó, ông Langley cho rằng đây sẽ là “một thảm họa” bởi nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng không thể “hòa chung” với nước.
Bên cạnh đó, ông Langley cũng hé lộ rằng các nghiên cứu về nguy cơ khủng khiếp của việc chôn chất thải hạt nhân tại San Onofre do chuyên gia thực hiện đã bị chính phủ “ém nhẹm”.
“Ngay bên dưới cơ sở hạt nhân là nhiều đường nứt gãy. Chúng tôi đã ghi rõ điều này trong báo cáo địa chất nhưng Ủy ban Quản lý Hạt nhân đã bỏ qua việc này. San Onofre nằm trong một khu vực sóng thần và cực kỳ dễ bị tổn thương bởi các cuộc tấn công khủng bố”, ông Langley cảnh báo.
Theo ông Langley, cho tới thời điểm hiện tại, 29 trên tổng số 73 hộp chất thải đã được chôn xuống đất. Tuy nhiên, những chiếc hộp này lại không đủ tiêu chuẩn để chứa chất thải hạt nhân độc hại. Bên cạnh đó, thời hạn bảo hành cho hệ thống ngăn chặn rò rỉ chất thải chỉ kéo dài 10 năm còn bản thân các hộp đựng chất thải cũng chỉ đảm bảo an toàn được 25 năm.
Theo Nina Babiarz – một thành viên ban điều hành tổ chức Giám sát Công chúng, San Onfre đang là một “quả bom hẹn giờ” chỉ chờ thảm họa tự nhiên là “phát nổ”.
“Việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Đã có thảm họa hạt nhân ở Three Mile Island (Mỹ), Chernobyl (Ukraine) và Fukushimia (Nhật Bản). Điều này cho thấy San Onofre cũng không phải là ngoại lệ”, bà Nina khẳng đinh.
Theo Tiểu Đào (Dân Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)