-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
28/07/2017 16:24Chân dung ứng viên đại sứ Mỹ tại Việt Nam
Tổng thống Donald Trump đã đề cử một nhà ngoại giao kỳ cựu về Trung Quốc và Triều Tiên làm đại sứ Mỹ kế tiếp tại VN.
| Ông Daniel Kritenbrink (thứ hai, từ phải qua) trong một sự kiện tại Mỹ |
Truyền thông phương tây ngày 27.7 dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho hay Tổng thống Donald Trump có ý định đề cử nhà ngoại giao kỳ cựu Daniel Kritenbrink cho vị trí đại sứ Mỹ tại VN.
Trong một thông cáo báo chí được đưa ra cùng ngày, tòa đại sứ Mỹ tại Hà Nội đã trình bày sơ lược về tiểu sử của ứng viên đại sứ mới. Theo đó, ông Kritenbrink, 48 tuổi, gia nhập Bộ Ngoại giao Mỹ năm 1994 và hiện là cố vấn cao cấp về chính sách Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Mỹ, mang hàm tham tán công sứ. Trước đó, ông từng đảm nhiệm vị trí Phó đại sứ tại Trung Quốc trong 2 năm. Trong hơn 20 năm công tác, ông liên tục giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Bộ Ngoại giao và làm Giám đốc cấp cao về sự vụ châu Á tại Hội đồng An ninh quốc gia dưới thời Tổng thống Barack Obama. Bên cạnh kinh nghiệm dày dạn trong vai trò hoạch định chính sách, phân tích, ông có thể nói được tiếng Trung và tiếng Nhật.
Đại sứ Mỹ đương nhiệm tại VN - ông Ted Osius cũng đã có phản ứng nhanh chóng trước thông tin từ Washington. “Tôi không nghĩ rằng sẽ có một nhà ngoại giao nào tốt hơn ông Kritenbrink để tiếp nối các động lực tích cực cho mối quan hệ hiện nay giữa Mỹ và VN”, Đại sứ Osius viết trên trang Facebook chính thức của ông. Đại sứ Mỹ tại VN cũng cho hay sau khi có thông báo chính thức của Tổng thống Trump, Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành quy trình thủ tục bổ nhiệm. “Và nếu ông được phê chuẩn, chúng tôi mong được chào đón ông ấy đến VN!”, ông Osius viết.
Gương mặt quen thuộc
Đối với những ai chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên và Đông Nam Á trong thời gian qua, cái tên Daniel Kritenbrink không hề xa lạ. Trước khi
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Mỹ năm 2016 diễn ra tại Sunnylands, bang California, vào trung tuần tháng 2, ông Daniel Kritenbrink với vai trò Giám đốc cấp cao về sự vụ châu Á tại Hội đồng An ninh quốc gia đã tổ chức họp báo nhấn mạnh về tầm quan trọng của ASEAN đối với Mỹ, xác nhận Biển Đông là chủ đề chính được thảo luận trong hội nghị. Ông cũng nhiều lần có mặt trên chuyên cơ Không lực Một, tháp tùng Tổng thống Obama trong các chuyến thăm châu Á vào năm 2016, bao gồm chuyến công du VN từ ngày 22 - 25.5.
Chia sẻ với tờ Omaha World Herald, ông Kritenbrink đã kể lại một trong những sự kiện diễn ra trên Không lực Một khi chuyên cơ này chở Tổng thống Obama quay về Mỹ từ Nhật Bản vào tháng 9.2016: Triều Tiên thử bom hạt nhân lần thứ 5. Ông Kritenbrink đã tất bật sắp xếp các cuộc điện đàm để ông Obama có thể kịp thời trấn an các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc rằng Mỹ luôn sát cánh với họ trước động thái khiêu khích mới từ Bình Nhưỡng. “Tôi hầu như dành toàn bộ thời gian của chuyến hành trình từ Nhật Bản về Mỹ để chạy đua cho các cuộc điện đàm, và một lần nữa đảm bảo tổng thống nắm đủ mọi thông tin về chuyện đang diễn ra”, ông Kritenbrink kể lại.
Ông Kritenbrink cho hay nỗi đam mê của ông đối với ngành ngoại giao đã bắt đầu manh nha từ lúc theo học ngành khoa học chính trị tại Đại học Nebraska. “Tôi ấn tượng bởi những con người và những nền văn hóa khác biệt. Tôi hết sức hào hứng về lịch sử và chính trị”, ông nhớ lại.
Sau nhiệm sở đầu tiên tại Nhật Bản trong 3 năm kể từ năm 1994, ông chuyển đến Kuwait trong giai đoạn 1997 - 1999, khi nhà lãnh đạo Saddam Hussein vẫn đang cầm quyền; và Trung Quốc là nơi ông làm việc lâu nhất, với tổng cộng thời gian 10 năm. Khi Nhà Trắng đổi chủ, kinh nghiệm về Đông Bắc Á đã giúp ông trở thành cố vấn cao cấp về chính sách Triều Tiên tại Bộ Ngoại giao Mỹ, trước khi nhận được đề cử của Tổng thống Donald Trump cho vị trí đại sứ tại VN.
Theo Thụy Miên (Thanh Niên Online)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)