Thế giới

Châu Âu nóng kỷ lục, có thể 19.000 người đã chết

Sự cố mất điện lớn ảnh hưởng khoảng một triệu hộ gia đình ở miền tây nước Pháp vào tối 30/6 và sáng 1/7 khi nhiệt độ tăng tới mức kỷ lục vì đợt nắng nóng.

Sự cố mất điện lớn ảnh hưởng khoảng một triệu hộ gia đình ở miền tây nước Pháp vào tối 30/6 và sáng 1/7 khi nhiệt độ tăng tới mức kỷ lục vì đợt nắng nóng.

Châu Âu đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục. Ảnh: independent.co.uk

Tình trạng mất điện chấm dứt vào cuối ngày 1/7, nhưng suốt đêm 30/6, một vùng rộng lớn ở Brittany và bờ biển phía tây Pháp không có điện để sử dụng, theo đài phát thanh RFI.

Công ty điện lực RTE của Pháp cho biết, nhiệt độ tăng cao khiến các hộ gia đình sử dụng quá nhiều thiết bị điện. Vì thế đường dây quá tải và chập mạch.

Người dân nhiều vùng ở Pháp - bao gồm Bordeaux, Champagne, Burgundy và Perigord - đã chứng kiến nắng nóng gay gắt và nhiệt độ lên tới 40 độ C hôm 1/7. Ngay ở thủ đô Paris tại miền bắc, nhiệt độ cũng thường xuyên ở mức trên 30 độ C. Giới chức y tế nhận định ít nhất 19.000 người già có thể đã qua đời vì tình trạng nắng nóng.

Đợt nắng nóng hiện nay cũng lan rộng ở châu Âu trong tuần qua, khiến nhiệt độ tăng đến mức kỷ lục ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh, miền bắc Italy, Bỉ và Hà Lan.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời cơ quan khí tượng châu Âu MetraWeather nói đợt nắng nóng còn có thể kéo dài cả tháng. Nhiệt độ trong tháng 7 sẽ còn cao hơn nữa và nhiệt độ cao nhất ở Đức có thể lên tới 40,2 độ C vào ngày 4/7.
 
>> Pháp đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục trong 60 năm qua
 
Theo Văn Chiêu (Tuổi Trẻ)