-
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội? -
Hà Tĩnh: Xe tải cẩu lao vào đoàn xe máy đang dừng đèn đỏ, camera ghi lại toàn bộ diễn biến -
Sổ đỏ bắt đầu hiển thị trên VNeID, người dân có thể tự tra cứu
Thế giới
28/06/2026 10:42Châu Âu quay cuồng trong đợt nắng nóng kỷ lục trên 40°C: Hạ tầng tê liệt, nhiều quốc gia báo động đỏ
Tình trạng thời tiết cực đoan này không chỉ làm đảo lộn hoàn toàn đời sống sinh hoạt của người dân, khiến các thành phố lớn rơi vào cảnh quá tải, mà còn trực tiếp gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ thống hạ tầng giao thông và khiến nhiều hoạt động văn hóa, thể thao bị đình trệ.
Hạ tầng nước Đức lung lay, giao thông và sự kiện lớn bị đình trệ
Nước Đức đang là một trong những quốc gia chịu tổn thất nặng nề nhất khi liên tiếp trải qua các đợt nóng kỷ lục trong tháng 6 và tiếp tục đối mặt với đỉnh điểm nắng gắt vào ngày 27/6. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Đức đã phải ban hành lời cảnh báo về tình trạng nắng nóng cực đoan trên hầu hết toàn bộ lãnh thổ. Đơn vị này dự báo mức nhiệt trung bình trên cả nước sẽ duy trì ở mức khoảng 36°C, và có những khu vực nắng nóng cục bộ sẽ đẩy nhiệt độ leo mốc 42°C.
Cơn ác mộng thời tiết này đã trực tiếp giáng đòn mạnh vào hệ thống giao thông vận tải. Gần thành phố Hamburg, một đoạn cao tốc A7 – tuyến đường huyết mạch đông đúc bậc nhất nước Đức – đã buộc phải phong tỏa làn chính sau khi bề mặt nhựa đường bị nứt toác dưới áp lực nhiệt. Để đối phó với nguy cơ hạ tầng bị tàn phá diện rộng, bao gồm việc biến dạng mặt đường và sự giãn nở nguy hiểm của đường ray xe lửa, công ty đường sắt quốc gia Deutsche Bahn đã đưa ra chính sách đặc biệt, cho phép hành khách hủy miễn phí toàn bộ các vé tàu đường dài đặt đến đầu tuần tới.
Tương tự, hãng vận hành National Express cũng chủ động tạm dừng một số chuyến tàu vào chiều ngày 27/6 tại khu vực bang đông dân nhất nước Đức là North Rhine-Westphalia nhằm bảo đảm an toàn. Không chỉ giao thông, ngành thể thao cũng bị ảnh hưởng khi ban tổ chức giải ba môn phối hợp Ironman vô địch châu Âu cự ly dài diễn ra tại Frankfurt vào ngày 28/6 đã phải đưa ra quyết định khẩn cấp: rút ngắn lộ trình ở cả hai phần thi đạp xe và chạy bộ của các vận động viên để bảo vệ sức khỏe cho họ.
Lệnh cấm ngặt nghèo tại Pháp, Italy ban hành loạt báo động đỏ
Tại Pháp, tình hình thậm chí còn bi kịch hơn khi đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 6 đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Với mức nhiệt liên tục vượt qua ngưỡng 40°C, mạng lưới giao thông đường sắt và hoạt động sản xuất điện tại quốc gia này bị gián đoạn nghiêm trọng. Trước tình thế cấp bách, chính quyền Pháp đã phải áp dụng các biện pháp hành chính nghiêm khắc như ban hành lệnh cấm rượu, đình chỉ việc đến trường của học sinh và hoãn tất cả các sự kiện công cộng ngoài trời. Bên cạnh đó, các quan chức địa phương cũng bày tỏ sự lo ngại khi số vụ cháy rừng tại Pháp đã gia tăng rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái do tác động sấy khô của thời tiết.

Xuôi về phía nam, nắng nóng gay gắt cũng bao vây Italy. Bộ Y tế nước này đã phải kích hoạt cảnh báo đỏ tại 18 thành phố lớn trong hai ngày 27 và 28/6, bao gồm hàng loạt trung tâm đô thị và du lịch như Milan, Rome, Turin, Venice, Genoa, Florence và Bologna, khi nhiệt độ dự kiến chạm mức 39°C. Thời tiết quá oi bức cũng khiến ban tổ chức lễ diễu hành Pride tại Milan phải thông báo lùi giờ bắt đầu xuống muộn hơn nhằm né thời điểm nhiệt độ đạt đỉnh trong ngày.
Hàng loạt kỷ lục bị xô đổ và lời cảnh báo từ giới khoa học
Cơn cuồng phong nhiệt độ này đang tiếp tục có xu hướng dịch chuyển về phía đông và đe dọa sẽ phá vỡ thêm nhiều cột mốc lịch sử khi tiến sát đến Ba Lan. Hiện tại, tình trạng thời tiết dị thường này đã đẩy nền nhiệt cao hơn khoảng 18°C so với mức trung bình của mùa, khiến hàng loạt di tích văn hóa khắp châu Âu phải đóng cửa và giáng đòn nặng nề vào ngành nông nghiệp.
Tại Anh: Người dân đổ xô đi giải nhiệt đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm. Chỉ riêng trong ngày 27/6, đã có 4 người tử vong khi bơi tại các vùng nước mở, nâng tổng số người thiệt mạng do đuối nước trong đợt nóng này lên 6 người.
Tại Đan Mạch: Quốc gia này vừa chính thức ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử ngành khí tượng kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1874, với mức nhiệt chạm mốc 36,6°C đo được ở khu vực phía bắc Odense vào ngày 27/6.
Tại Slovakia: Cơ quan chức năng xác nhận đêm 26/6 là đêm nóng nhất từng tồn tại trong lịch sử nước này, khi nhiệt độ thấp nhất trong đêm cũng không thể hạ xuống dưới mức 26,3°C.
Theo hãng tin Reuters, nguyên nhân cốt lõi đẩy mức nhiệt lên cao một cách bất thường như vậy là do sự xuất hiện của một hiện tượng thời tiết mang tên “khối áp cao Omega”. Hiện tượng này hoạt động như một chiếc lồng kính khổng lồ, giữ chặt khối không khí nóng tập trung ở một khu vực trong suốt thời gian dài và đẩy toàn bộ khối không khí lạnh ra ngoài các vùng rìa xung quanh.
Trước thực trạng đáng báo động này, các nhà khoa học khẳng định đợt nắng nóng thảm khốc này gần như không thể xảy ra nếu không có cuộc khủng hoảng khí hậu do chính con người gây ra. Việc biến đổi khí hậu toàn cầu diễn ra quá nhanh đã làm đảo lộn quy luật tự nhiên, khiến cho khả năng xuất hiện những mức nhiệt ban đêm cao dị thường như tuần này tăng vọt gấp 100 lần so với thời điểm cách đây mới chỉ hai thập kỷ.
- Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi (14:26)
- Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường (14:13)
- Rúng động vụ hành hung trẻ em dã man tại chùa Bầu (Phú Thọ): Cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc (14:03)
- Vợ chồng đứng trước nguy cơ ly thân chỉ vì hộp cơm trưa, một câu nói của chồng khiến vợ nổi giận (14:00)
- Bất ngờ với trang bị ngược thời đại của Subaru: Dòng xe đời 2026 vẫn giữ tính năng nghe nhạc CD của 40 năm trước (40 phút trước)
- Người đàn ông giống Tom Cruise đến mức bị nhầm là tài tử Hollywood (46 phút trước)
- Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (47 phút trước)
- Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi (50 phút trước)
- iPhone 18 Pro Max sắp ra mắt: Vì sao iPhone 17 Pro Max lại trở nên đáng mua hơn bao giờ hết? (54 phút trước)
- Sự thật đằng sau vụ "bùng" tác quyền 24 ca khúc và cú lừa phút chót khiến hàng trăm khán giả phẫn nộ tại show "Về đây bốn cánh chim trời" (56 phút trước)