Thế giới

Cháy lớn tại điểm xuất khẩu khí đốt của Nga

Một đám cháy đã bùng phát tại ga xuất khẩu của công ty sản xuất khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Nga là Novatek, thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko sáng nay (21/1) xác nhận.

Cháy lớn tại điểm xuất khẩu khí đốt của Nga
Ảnh: Tass

Theo Tass và RT, vụ cháy xảy ra tại cảng biển thương mại Ust-Luga song không gây ra thương vong. Hiện, nhà chức trách Nga đã đặt quận Kingiseppsky trong tình trạng báo động cao và sơ tán nhân viên tại nhà ga của cảng. Lính cứu hỏa và những người ứng cứu đã được triển khai tới hiện trường. 

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy song cư dân ở các thành phố lân cận cho biết, họ nghe thấy âm thanh của máy bay không người lái trước khi vụ việc xảy ra. 

Theo website chính thức của Novatek, Ust-Luga là khu phức hợp phân đoạn và trung chuyển khí ngưng tụ nằm tại cảng Ust-Luga ở biển Baltic. Khu phức hợp này xử lý khí ngưng tụ ổn định thành naphtha (một loại khí), nhiên liệu máy bay phản lực, dầu nhiên liệu và dầu diezel. Ust-Luga, nằm cách St.Petersburg khoảng 170km và cách biên giới Estonia 35km. Khu phức hợp có 12 nhà ga, là nơi giúp trung chuyển khí ngưng tụ ổn định sang thị trường xuất khẩu. 

Đầu tuần này, quân đội Nga đã ngăn chặn một nỗ lực tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào một kho dầu ở khu vực St. Petersburg. Một chiếc máy bay cánh quạt chở 3kg thuốc nổ đã bị bắn rơi ở khu vực lân cận Công ty Cổ phần Dầu thô của thành phố. 

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/chay-lon-tai-diem-xuat-khau-khi-dot-cua-nga-2241970.html