Thế giới

Chỉ huy vệ binh quốc gia Ukraina từ chức

Một trong những sĩ quan quân đội hàng đầu Ukraina thông báo sẽ từ chức sau vụ một lính gác xả súng thảm sát tại nhà máy sản xuất tên lửa ở miền đông đất nước.

 

Trung tướng Mykola Balan cho biết, ông đã đệ đơn xin từ chức Tư lệnh Vệ binh quốc gia Ukraina hôm 27/1, sau khi 5 người bị giết và 5 người khác bị thương trong sự cố nghiêm trọng xảy ra cùng ngày tại khu liên hợp nhà máy Yuzhmash ở Dnepr.

Chỉ huy vệ binh quốc gia Ukraina từ chức
Trung tướng Mykola Balan. Ảnh: Vệ binh quốc gia Ukraina

"Với quan điểm sĩ quan chỉ huy phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào, dù tốt hay xấu của cấp dưới, sáng nay tôi đã viết báo cáo gửi Bộ trưởng Nội vụ và đề nghị tổng thống chấp nhận đơn từ chức của tôi”, ông Balan nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo chiều 27/1 (giờ địa phương).

Theo báo RT, ông Balan cũng đình chỉ công tác một chỉ huy trung đoàn Vệ binh quốc gia đóng tại nhà máy Yuzhmash, để sĩ quan này không can thiệp vào cuộc điều tra sự cố.

Bộ trưởng Nội vụ Denis Monastirsky ca ngợi quyết định của ông Balan là “hành động của một sĩ quan thực thụ”, đồng thời thông báo Trung tướng Yuri Lebed sẽ thay ông Balan làm Tư lệnh Vệ binh quốc gia. Ông Monastirsky cũng khẳng định sẽ ra lệnh nghiên cứu các điều kiện phục vụ của lính nghĩa vụ trong lực lượng này.

Động thái diễn ra sau khi vụ thảm sát ở nhà máy sản xuất tên lửa Yuzhmash, nơi một đơn vị vệ binh quốc gia được cắt cử đảm bảo an ninh, gây rúng động dư luận Ukraina. Theo thông tin điều tra ban đầu, một lính nghĩa vụ đã bất ngờ dùng khẩu súng trường của đơn vị để bắn các đồng đội khiến tổng cộng 10 nạn nhân tử vong và bị thương.

Kẻ gây án được nhận diện là Artemiy Ryabchuk, lính nghĩa vụ từ thành phố tây nam Odessa. Ryabchuk bị bắt giữ bên ngoài nhà máy và bị truy tố tội giết người cũng như mang theo vũ khí đào ngũ. Nếu bị kết tội, anh ta có thể đối mặt mức án tù từ 15 năm đến chung thân.

Nhà chức trách chưa công bố động cơ gây án của Ryabchuk, nhưng việc Bộ trưởng Nội vụ ra lệnh xem xét các điều kiện phục vụ ám chỉ vụ xả súng có khả năng liên quan đến hành động thù địch hoặc bắt nạt.

Sự cố xảy ra vào thời điểm nhạy cảm đối với quân đội Ukraina khi căng thẳng ở khu vực biên giới với Nga leo thang. Trong những tuần gần đây, quốc gia Đông Âu này đã tăng cường tuyển lính nghĩa vụ, giữa lúc các cơ quan tình báo của Mỹ và NATO cáo buộc Nga đang tập trung 100.000 binh sĩ cùng khí tài gần biên giới chung với Ukraina để chuẩn bị tấn công nước láng giềng. Tuy nhiên, Moscow đã thẳng thừng bác bỏ các cáo buộc này.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/chi-huy-ve-binh-quoc-gia-ukraina-tu-chuc-812294.html