Sau khi các cuộc đụng độ tại biên giới tái diễn và leo thang nghiêm trọng, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra cảnh báo gay gắt, đặt ra thời hạn ngừng bắn cụ thể và đe dọa đáp trả quân sự ngay lập tức nếu lực lượng Campuchia tiếp tục nổ súng.
09-1765247189-chien-su-leo-thang-thai-lan-ra-toi-hau-thu-ngung-ban-18h-doa-dap-tra-ngay-neu-dan-campuchia-vuot-bien.jpg
Người dân Campuchia ở tỉnh Preah Vihear, giáp giới với Thái Lan sơ tán tránh xung đột, ngày 8/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Căng thẳng tại biên giới Thái Lan - Campuchia đã bùng phát trở lại từ cuối tuần qua và leo thang kịch liệt vào sáng sớm ngày 8/12, với sự tham gia của các loại vũ khí hạng nặng. Tại cuộc họp báo lúc 14h30, Thái Lan đã chính thức đưa ra một "tối hậu thư" yêu cầu Campuchia tuân thủ lệnh ngừng bắn.

Hạn chót 18 giờ: Thái Lan sẵn sàng hành động

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan đã chỉ trích việc pháo hạng nặng và rocket từ lãnh thổ Campuchia bắn vào các tỉnh Buri Ram, Si Sa Ket và Surin, gây ra thiệt hại tại nhiều địa điểm.

Thái Lan yêu cầu lực lượng vũ trang Campuchia dừng ngay lập tức mọi hành động bắn qua biên giới và ấn định thời hạn ngừng bắn nghiêm ngặt là 18 giờ ngày 8/12. Thái Lan tuyên bố thẳng thừng: "Nếu Campuchia vi phạm hạn chót ngừng bắn và dù chỉ có một quả đạn rơi xuống lãnh thổ Thái Lan sau 18h, thì chính phủ sẽ cho phép lực lượng vũ trang Thái Lan đáp trả ngay lập tức".

Trước đó, lực lượng Thái Lan đã triển khai máy bay chiến đấu tấn công các vị trí quân sự của Campuchia, sau khi phía Campuchia được cho là đã nổ súng ở một số khu vực vào sáng sớm cùng ngày. Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận giao tranh đã xảy ra tại một số vị trí dọc biên giới kể từ ngày 7/12 và khẳng định chính phủ sẽ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời hành động thận trọng theo nguyên tắc nhân đạo.

Campuchia cáo buộc bị khiêu khích, hàng nghìn gia đình sơ tán

Về phía Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen đã chỉ thị cho lực lượng tiền tuyến tiếp tục giữ kiên nhẫn. Ông cáo buộc Thái Lan pháo kích trước với ý định khiêu khích Campuchia trả đũa, hành động mà theo ông sẽ phá vỡ lệnh ngừng bắn và tuyên bố hòa bình đã đạt được giữa hai nước. Trong bối cảnh căng thẳng, Thủ tướng Hun Manet đã nêu các ưu tiên trước mắt là bảo vệ chủ quyền và đảm bảo an toàn cho người dân.

Hậu quả của giao tranh tái diễn đang rất nặng nề đối với dân thường. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cho biết giao tranh tại biên giới vẫn đang tiếp diễn. Đáng báo động, hàng nghìn gia đình đã phải rời bỏ nơi ở, và khoảng 377 trường học tại 4 tỉnh biên giới tạm thời đóng cửa, ảnh hưởng đến gần 78.600 học sinh.

Kêu gọi kiềm chế từ khu vực: Malaysia sẵn sàng hỗ trợ

Trước những diễn biến quân sự leo thang, các đối tác khu vực đã lên tiếng kêu gọi kiềm chế. Malaysia, thông qua Thủ tướng Anwar Ibrahim, bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi hai nước thực hiện ngay các bước để xoa dịu tình hình và tránh làm suy yếu các nỗ lực hòa bình trước đó.

Thủ tướng Anwar nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ các cam kết trong Thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, đặc biệt là Điều 7, trong đó yêu cầu hai bên phải nhanh chóng tham vấn ở cấp địa phương để ngăn chặn leo thang. Ông cảnh báo giao tranh tái diễn có nguy cơ làm tan vỡ những nỗ lực ổn định quan hệ. Thủ tướng Malaysia cũng khẳng định sẵn sàng hỗ trợ các bước để khôi phục hòa bình. Trong khi đó, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Campuchia đang theo dõi sát tình hình và phối hợp đánh giá nhu cầu hỗ trợ thiết yếu cho trẻ em và các gia đình ở khu vực giao tranh.

QT (SHTT)