-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
15/03/2015 02:20Chiến thuật mới của IS: Biến cả trẻ sơ sinh thành chiến binh
Các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) mới đây tung ảnh gây sốc về một bé trai sơ sinh ăn mặc như chiến binh thánh chiến và đeo lựu đạn ngay trước ngực, phản ảnh sự bệnh hoạn của chúng khi đang ra sức tạo ra một thế hệ "chiến binh nhí" ngay từ trong trứng nước.
![]() |
| Bức ảnh một bé sơ sinh đeo lựu đạn chưa nổ trước ngực nhằm gây chú ý do các chiến binh IS tung lên mạng gần đây. |
Ngoài bức ảnh bé sơ sinh đeo lựu đạn trước ngực, một bức ảnh khác do IS đăng tải lên mạng cùng thời điểm cho thấy, một bé trai mới chỉ lẫy, đeo một khẩu súng trường thậm chí còn lớn và nặng hơn cả trước ngực, ngồi trên nền gạch, gương mặt ngây thơ vẫn mỉm cười.
![]() |
| Bức ảnh một em bé vừa biết lẫy đeo súng trường trước ngực do IS công bố. |
Một vài ngày trước, IS tung ảnh một "chiến binh nhí" 12 tuổi đeo khẩu súng trường tấn công M16 của Mỹ tại một địa điểm chưa rõ ở Syria.
![]() |
| "Đao phủ nhí" trong video hành quyết gián điệp Israel của IS. |
Video cũng như những bức ảnh như vậy cho thấy, IS đang nhắm mục tiêu "tuyển chọn" ngay cả những em bé vừa lọt lòng, chưa biết nói chuyện, chưa biết đi để "hiện thực hóa" kế hoạch tạo ra thế hệ chiến binh thánh chiến tiếp theo của chúng.
|
|
| IS đang nỗ lực tạo ra một thế hệ chiến binh mới từ những trẻ em dưới 10 tuổi, thậm chí sơ sinh. |
Chuyên gia tâm thần học Otto Kernberg bình luận, IS nhắm mục tiêu vào những đứa trẻ với độ tuổi ngày càng nhỏ có tâm lý chưa ổn định, thậm chí trẻ sơ sinh để giúp chúng dễ dàng tiêm nhiễm vào đầu các bé tư tưởng cực đoan, bạo lực và lòng trung thành tuyệt đối với tổ chức.
Tại các lò đào tạo ở Raqqa, thành trì kiên cố của IS, tập trung rất nhiều "chiến binh nhí" do các gia đình ở đây đang "chết dần chết mòn" vì đói và buộc lòng phải bán con cho nhóm này. Mỗi bé trai sẽ có giá khoảng 295 USD.
![]() |
| "Chiến binh nhí IS" luyện bắn súng. |
Trong khi đó, cũng có nhiều đứa trẻ trong các gia đình bần hàn, nghèo đói, tự trốn nhà đi và xin gia nhập vào các trại huấn luyện tân binh của IS để được đảm bảo có đủ 3 bữa ăn mỗi ngày.
Theo một ước tính, mỗi tháng có khoảng 300 trẻ em được cho là gia nhập trại huấn luyện tân binh khét tiếng mang bin Laden (được đặt theo tên của trùm khủng bố đã bị Mỹ tiêu diệt của al-Qaeda, Osama bin Laden) của IS gần Raqqa.
![]() |
| Một nhóm chiến binh nhí IS trong một cuộc huấn luyện. |
Thông thường, các chiến binh nhí được đào tạo các kỹ năng chiến đấu cơ bản trong 6 tuần. Sau đó là 3 tháng đào tạo "các khóa chiến đấu" đặc biệt.
Tuy nhiên, trong những thời điểm gặp thất bại nặng nề, thiếu chiến binh, trẻ em trong các trại huấn luyện bị IS đẩy ra chiến trường chỉ sau 45 ngày huấn luyện. Những chiến binh nhí thậm chí, bị xem là bia đỡ đạn sống cho IS trên chiến trường.
Ở các trại huấn luyện tàn bạo của IS, trẻ em bị tẩy não với những bài rao rảng về chủ nghĩa cực đoan và bị buộc phải học cách sử dụng vũ khí. Chúng cho lũ trẻ xem những đoạn băng chặt đầu hay tấn công liều chết và khuyến khích các em tử vì đạo. Những đứa trẻ cứng đầu sẽ bị đánh đập, tra tấn, thậm chí giết hại.
Một chiến binh nhí của IS đã trốn thoát khỏi tổ chức tiết lộ, IS bắt các em xem cảnh chặt tay, đóng đinh và ném đá vào nạn nhân.
Còn một tay súng IS cho hay, những đứa trẻ sẽ phải tham gia trại huấn luyện luật Hồi giáo Sharia để củng cố tư tưởng. Sau đó chúng được gửi đến căn cứ quân sự, nơi chúng được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật chiến tranh và bị yêu cầu lựa chọn 1 trong 2 con đường: Chiến đấu nơi tiền tuyến hay trở thành những kẻ đánh bom liều chết.
Một báo cáo của Liên Hợp quốc (UN) về tội ác chiến tranh ở Syria nhấn mạnh rằng việc IS nhồi nhét vào đầu giới trẻ những tư tưởng cực đoan là "cách để chúng đảm bảo sự trung thành lâu dài từ các em" và tạo ra "những đội quân chiến binh coi bạo lực như một yếu tố không thể thiếu của cuộc sống".
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (38 phút trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (41 phút trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (1 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (1 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (1 giờ trước)





