Thế giới

Chiến tướng lập đại công thống nhất Triều Tiên 1500 năm trước là một ‘Hiệp sĩ Hoa’

Hwarang – 'Hiệp sĩ Hoa' là một nhóm hiệp sĩ cổ của Tân La (Silla) – 1 trong 3 vương quốc ở khu vực bán đảo Triều Tiên – cùng với Bách Tế (Baekje) và Cao Câu Ly (Goguryeo). Và 'Hiệp sĩ Hoa' cũng là xuất phát điểm của một nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Triều Tiên, người góp công lớn tạo nên vương triều Tân La thống nhất hơn 1500 năm trước…

Những thanh niên được gửi vào Hwarang sớm nhất là 6 tuổi và muộn nhất là 9 tuổi, được đào tạo như những chiến binh từ nhỏ. Một cách chính xác và đầy đủ, Hwarang là một giáo phái với thành viên là các thanh niên ưu tú, được chọn từ những gia đình thuộc tầng lớp quý tộc Triều Tiên. Nhưng Hwarang không tạo ra những chiến binh khát máu, chỉ biết tử vì đạo mà đấy còn là những chàng trai thông thạo cầm kỳ thi họa, thuộc làu kinh sử và đa phần đều có năng lực quân sự xuất sắc.

Chiến tướng lập đại công thống nhất Triều Tiên 1500 năm trước là một ‘Hiệp sĩ Hoa’
Hwarang - HIệp sĩ Hoa: tập hợp những thanh niên ưu tú nhất của giới quý tộc Triều Tiên

Hwarang – Hiệp sĩ Hoa & nguồn gốc ra đời

Hwarang, trong tiếng Anh thường xuất hiện với những tên gọi như 'Flowering Youth', 'Flower Boys', 'Flowering Knights' – Hiệp sĩ Hoa hay Hoa lang – là một tổ chức dành cho những thanh niên trẻ, khai sinh ở Tân La, vương quốc cổ đại cai trị phía Nam và Trung tâm Bán đảo Triều Tiên từ thế kỷ 1 TCN đến thế kỷ thứ 10.

“Hwarang” là sự kết hợp của hai từ, “Hwa” - có nghĩa là “Hoa”, và “Rang” - một thuật ngữ chung dùng để chỉ “Người con trai”. Hwarang thường được biết tới với chức năng đầu tiên và quan trọng nhất của nó - một tổ chức quân sự. Nhưng trong quá trình phát triển và lớn mạnh “Hiệp sĩ Hoa” còn ảnh hưởng rất lớn tới giáo dục và Tôn giáo, hệt như một Giáo hội.

Theo nhiều ghi chép cổ, trước khi Hwarang được thành lập, Tân La sớm đã tồn tại một tổ chức có tên Wonhwa (Hoa nguyên thủy), với chức năng tương tự nhưng thành viên đều là nữ. Wonhwa chia làm 2 nhánh và mỗi nhánh được dẫn dắt bởi 1 người phụ nữ: Nammo (quản lý nhóm nữ hiệp sĩ phía Nam) và Junjeong (quản lý nhóm kinh đô Tân La ở trung tâm bán đảo Triều Tiên).

Tuy nhiên, Nammo và Junjeong lại không ưa nhau thậm chí thường xuyên đấu đá. Đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa 2 người phụ nữ đứng đấu các nhánh Wonhwa này là việc Junjeong sai người hạ sát Nammo. Junjeong sau đó bị xử tử và nhóm hiệp sĩ Wonhwa cũng giải tán.

Chiến tướng lập đại công thống nhất Triều Tiên 1500 năm trước là một ‘Hiệp sĩ Hoa’ - 1
Nhóm "Hiệp sĩ Hoa" được thành lập bởi vương triều Tân La (Silla)

Vương triều Tân La trong nỗ lực tăng cường an ninh quốc gia và quan trọng hơn là chuẩn bị cho kế hoạch thống nhất toàn bộ bán đảo Triều Tiên, đã quyết định thành lập một tổ chức khác. Tuy nhiên, lần này, các thành viên của tổ chức mới, toàn bộ chỉ là nam giới. Và yêu cầu quan trọng nhất, đấy phải là các thanh thiếu niên có xuất thân từ các gia tộc thuộc tầng lớp cao quý. Hwarang – Hiệp sĩ Hoa – đã ra đời trong bối cảnh lịch sử như thế!

 “Hiệp sĩ Hoa” được đào tạo dựa trên một bộ quy tắc về văn hóa và đạo đức nghiêm ngặt bao gồm: Năm Mối Quan Hệ, Sáu Lĩnh Vực Nghệ Thuật, Ba Ngành Học Thuật và Sáu Cách Phục Vụ Chính Phủ. Trong số này, Năm Mối Quan Hệ được coi là nền tảng chính của một “Hiệp sĩ Hoa”.

Chi tiết của Năm Mối Quan Hệ đối với một “Hiệp sĩ Hoa” như sau: Thứ nhất, trung thành với Vua. Thứ hai, hiếu thuận với cha mẹ. Thứ ba, giữ Tín Ngĩa với bạn bè. Thứ tư, trong chiến trận không bao giờ lùi bước. Và thứ Năm, không Chết 1 cách vô ích.

Đại tướng quân Kim Yu Shin – “Hiệp sĩ Hoa” vĩ đại nhất lịch sử

Sử liệu chép rằng, Hwarang được thành lập để tập hợp các thanh niên tài năng nhất của tầng lớp và từ đó tạo ra đội ngũ kế cận phục vụ cho bộ máy nhà nước Tân La sau này, trong cả các công việc triều chính và chiến sự.

Tất nhiên, những “Hiệp sĩ Hoa” trước hết, và quan trọng nhất, được đào tạo để trở thành chiến binh, có thể sẵn sàng cho bất kì nhiệm vụ quân sự nào, từ những hoạt động “hắc ám” như thích khách đến việc tổ chức cứu người, dẫn quân đánh trận hay bảo vệ hoàng cung…

Chiến tướng lập đại công thống nhất Triều Tiên 1500 năm trước là một ‘Hiệp sĩ Hoa’ - 2
Hiệp sĩ Hoa vĩ đại nhất - Tướng quân Kim Yu Shin

Rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử Hàn Quốc, từ tầng lớp chính trị gia đến tướng lĩnh, có xuất phát điểm từ Hwarang. Mà người xuất chúng nhất trong lịch sử Hwarang, niềm tự hào của “Hiệp sĩ Hoa” chính là đại tương quân Kim Yu shin (Kim Dữu Tín).

Kim Yu Shin, là hậu duệ cuối cùng Hoàng tộc nổi tiếng Garakguk (Giá Lạc quốc), một vương quốc nhỏ cai trị vùng Gimhae trong giai đoạn từ năm 43-532. Sau khi Giá Lạc quốc đầu hàng Tân La năm 532, Hoàng tộc này được xếp vào hàng thứ hai trong “Chế độ cốt phẩm” của vương triều Tân La.

Kim Yu Shin gia nhập nhóm Hwarang từ năm 7 tuổi và sớm phát lộ tài năng thiên bẩm trong võ nghệ và quân sự. Kim Yu Shin được coi là những tướng quân giỏi nhất của 2 triều đại Vũ Liệt Vương (654-661) và Văn Vũ Vương (661-681). Mối quan hệ giữa Yu Shin và hoàng đế Tân La đời thứ 29, Vũ Liệt Vương là vô cùng đặc biệt.

Vũ Liệt Vương, tên thật Kim Chun Chu là bạn thân của Kim Yu Shin khi hai người cùng được được đào tạo trong nhóm “Hiệp sỹ Hoa”. Sau này, Chun Chu lấy em gái của Yu Shin và sinh ra 5 người con. Trưởng nam của Vũ Liệt Vương, Kim Beom Min lên ngôi Hoàng đế Tân La (thứ 30) năm 661, lấy hiệu là Văn Vũ Vương.

Chiến tướng lập đại công thống nhất Triều Tiên 1500 năm trước là một ‘Hiệp sĩ Hoa’ - 3
Tượng đài tướng Kim Yu Shin ở công viên Hwangseong, Gyeongju

Văn Vũ Vương lên ngôi ngay sau khi Yu Shin cùng đại quân Tân La đánh bại phe Bách Tế ngay tại thủ phủ của vương quốc này (Tứ Tỉ), chính thức đặt dấu chấm hết cho 1 trong 3 vương triều thời Tam quốc Triều Tiên. Năm 668, Yu Shin giúp Văn Vũ Vương thống nhất bán đảo Triều Tiên sau khi diệt nốt Cao Câu Ly cùng những nhóm kháng chiến biệt lập.

Văn Vũ Vương đã trở thành Vị vua đầu tiên của Tân La thống nhất, nhà nước tồn tại gần 300 năm (từ 668 đến 935), khởi đi từ những trận chiến lưu truyền sử sách của “Hiệp sĩ Hoa” vĩ đại nhất Kim Yu Shin.

"Hiệp sĩ Hoa" trên phim ảnh Hàn Quốc

Hwarang: The Poet Warrior Youth, bộ phim truyền hình 20 tập của Hàn Quốc có sự góp mặt của các diễn viên nổi tiếng như Park Seo-joon, Go Ara, Park Hyung-sik và Choi Min-ho và Kim Tae-hyung, chính thức lên sóng giữa tháng 12/2016. Tác phẩm xoay quanh cuộc đời, sự nghiệp, niềm đam mê và tình yêu của 6 chiến binh đẹp như hoa có nhiệm vụ bảo vệ kinh thành của Vương quốc Tân La.

TẦM HOAN (SHTT)