Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chile tính bệnh nhân tử vong vì COVID-19 là những người đã... hồi phục hoàn toàn

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, Chile đã ghi nhận hơn 7.500 ca mắc COVID-19, 82 trường hợp tử vong, và khoảng 2.300 người đã hồi phục hoàn toàn.

Nhưng một điều đáng chú ý là, Chile tính những bệnh nhân COVID-19 đã tử vong là những người đã... khỏi bệnh. Lí do là bởi những người này "không còn khả năng truyền nhiễm virus", bộ trưởng Y tế Chile ông Jaime Manalich giải thích.

"Chile có 898 bệnh nhân không còn khả năng truyền nhiễm virus, những người không còn là nguồn lây bệnh cho người khác, đây là những ca đã khỏi bệnh. Họ là những người đã kết thúc 14 ngày cách ly, hoặc không may qua đời" - ông Jaime Manalich tuyên bố trong một buổi họp báo.

Chile tính bệnh nhân tử vong vì COVID-19 là những người đã... hồi phục hoàn toàn
Bộ trưởng Y tế Chile ông Jaime Manalich

Hiện vẫn chưa biết Chile bắt đầu cách tính "lạ" này từ bao giờ. Trang Newsweek đã liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về việc Chile tính những bệnh nhân COVID-19 tử vong là những trường hợp đã khỏi bệnh, nhưng chưa có phản hồi.

Trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên tại Chile được xác nhận vào ngày 3/3, là một bác sĩ nam 33 tuổi đã tới châu Á trước đó. Còn ca tử vong đầu tiên xảy ra vào ngày 21/3, bệnh nhân là một phụ nữ 83 tuổi. Tháng trước, tổng thống Chile Sebastian Pinera đã tuyên bố tình trạng thảm họa kéo dài 90 ngày, khi số ca nhiễm bệnh tăng mạnh.

Cũng liên quan tới tình hình dịch bệnh tại Chile, khoảng 1.300 tù nhân có nguy cơ cao bị lây nhiễm virus corona sẽ được ân xá, sau khi Tòa án Hiến pháp nước này ngày 14/4 (theo giờ địa phương) thông qua một luật đặc biệt vừa được chính quyền Tổng thống Sebastian Pinera gửi lên.

Luật này sẽ có lợi cho các tù nhân trên 75 tuổi, những phụ nữ có con dưới 2 tuổi và phụ nữ mang thai. Trong khi đó các tù nhân phạm những tội chống nhân loại, giết người, bắt cóc, buôn ma túy và bạo lực gia đình sẽ không được ân xá.

Duy Anh (Nguoiduatin.vn)