Thế giới

Chìm tàu ở ngoài khơi Libya, 61 người thiệt mạng

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) của Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng 61 người di cư, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã chết đuối sau một vụ đắm tàu bi thảm ngoài khơi Libya.

Báo Guardian ngày 17/12 trích dẫn tuyên bố của văn phòng IOM tại Libya cho biết, tai nạn xảy ra sau khi tàu chở khoảng 86 người di cư rời thành phố duyên hải Zuwara, tây bắc Libya và cách biên giới Tunisia khoảng 60km.

Chìm tàu ở ngoài khơi Libya, 61 người thiệt mạng

Libya và Tunisia hiện là những điểm khởi hành chính của những người di cư mạo hiểm đi bằng đường biển từ châu Phi với hy vọng sẽ đến được châu Âu qua ngả Italia.

Theo văn phòng IOM, trong sự cố đắm tàu mới nhất, hầu hết các nạn nhân đến từ Nigeria, Gambia và các nước châu Phi khác. 25 người trong số đó đã được cứu sống và chuyển đến một trung tâm giam giữ ở Libya. Một nhóm của IOM đã hỗ trợ y tế và những người sống sót đều trong tình trạng tốt.

Trong một bài viết trên mạng xã hội X, Flavio Di Giacomo, phát ngôn viên của IOM thống kê, hơn 2.250 người đã thiệt mạng trên tuyến đường di cư ở miền trung Địa Trung Hải trong năm nay. Ông Giacomo nhận định, con số ám chỉ hiện các bên “chưa làm đủ để cứu sống các sinh mạng trên biển”.

Libya là điểm trung chuyển quan trọng dọc theo tuyến hàng hải trên. Mỗi năm, hàng chục nghìn người đổ về biên giới quốc gia Bắc Phi này. Bi kịch trên biển không phải là hiếm khi nhiều người chạy trốn xung đột và tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/chim-tau-o-ngoai-khoi-libya-61-nguoi-thiet-mang-2228076.html