Thế giới

Người chết do lũ quét ở Libya vượt 11.000, giới chức kêu gọi điều tra

Ít nhất 11.300 người thiệt mạng do lũ lụt ở miền Tây Libya, dù thảm họa này được cho là có thể tránh, quan chức quốc tế cho biết hôm 14/09.

Người chết do lũ quét ở Libya vượt 11.000, giới chức kêu gọi điều tra

Marie el-Drese, tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Libya xác nhận với AP rằng khoảng 10.100 vẫn còn mất tích ở Derna. Giới chức thành phố này trước đó cho rằng số người chết có thể lên đến 20.000.

Rất khó thống kê chính xác số người thiệt mạng do thiệt hại quá lớn và tình hình chính trị hỗn loạn trong khu vực, theo NBC News. Thi thể nạn nhân hiện vẫn trôi dạt trên bờ biển, trong khi người chết tiếp tục được chôn cất ở các ngôi mộ tập thể.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiểm dưới nước và dưới các đống đổ nát, nhưng giới chức lo ngại những thi thể bắt đầu phân hủy có thể làm lây lan dịch bệnh.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Daniel làm vỡ hai đập, tạo ra sóng cao tới 6m tại thành phố cảng Derna ở miền Đông Libya. Ngoài những người thiệt mạng và mất tích, khoảng 7.000 người khác bị thương, theo phát ngôn viên y tế Osama Ali.

Thị trưởng Derna cho rằng thống kê thương vong có thể sẽ còn tăng gấp ba, khi các đội tìm kiếm và người sống sót tìm thêm thi thể từ các đống đổ nát.

"Tình hình rất nghiêm trọng và bất ngờ đối với thành phố Derna. Chúng tôi chưa thể giải quyết bằng khả năng hiện nay," thị trưởng Abdel Moneim al-Ghaithi trả lời phỏng vấn Sky News Arabia.

Văn phòng thị trưởng cho biết số người chết có thể lên đến 20.000, tương đương 1/5 dân số cả thành phố. Giới chức địa phương lẽ ra đã có thể giảm thiểu thương vong nếu họ có hệ thống cảnh báo hiệu quả hơn, cơ quan thời tiết và khí hậu Liên Hợp Quốc nhận định hôm 14/09.

Cơ quan này cho biết họ đã phát cảnh báo 72 giờ trước khi vỡ đập, bao gồm liên lạc trực tiếp với giới chức Libya và gửi thông điệp tới truyền thông. Động thái này khiến quốc gia Bắc Phi ban bố tình trạng khẩn cấp.

Một ngày trước khi bão Daniel đổ bộ, thị trưởng Derna trong một cuộc họp báo cho rằng một số khu vực xung quanh đập nên được sơ tán. Tuy vậy, ủy ban khẩn cấp của Bộ Nội vụ Libya lại ban hành giới nghiêm. Phát ngôn viên của thị trưởng thành phố cho biết con đập đã không được tu sửa từ năm 2008, do tình hình chính trị căng thẳng.

Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya Mohamed Manfi viết trên Twitter rằng cơ quan công tố nước này sẽ tiến hành điều tra bất kì dấu hiệu sao nhãng trách nhiệm nào trong thảm họa.

Linh Giang (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguoi-chet-do-lu-quet-o-libya-vuot-11000-gioi-chuc-keu-goi-dieu-tra-d182400.html