Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức công bố khởi động chương trình "Thẻ Vàng Định Cư" (Gold Card) đầy tham vọng, một động thái nhằm thu hút nguồn nhân lực và tài chính chất lượng cao từ nước ngoài, đồng thời thay thế chương trình thị thực EB-5 hiện hành.
11-1765423539-chinh-quyen-my-mo-ban-the-vang-dinh-cu-1-trieu-usd.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong buổi công bố trước các lãnh đạo doanh nghiệp tại Nhà Trắng vào ngày 10/12, Tổng thống Trump đã xác nhận mức phí hấp dẫn của chương trình này: 1 triệu USD cho cá nhân và 2 triệu USD cho các doanh nghiệp muốn bảo trợ nhân viên nước ngoài. Đồng thời, trang web tiếp nhận hồ sơ cho chương trình cũng đã đi vào hoạt động.

Về bản chất, "Thẻ Vàng Định Cư" được mô tả là một loại thẻ xanh cao cấp, cung cấp quyền cư trú hợp pháp vĩnh viễn và cơ hội nhập tịch cho người sở hữu.

Tổng thống Trump nhấn mạnh tính ưu việt của loại thẻ mới: “Về cơ bản đó là thẻ xanh nhưng tốt hơn, có sức nặng hơn và cũng là con đường chắc chắn hơn nhiều.”

Chương trình này ra đời nhằm thay thế loại visa EB-5 được Quốc hội Mỹ ban hành từ năm 1990, vốn dành cho những nhà đầu tư khoảng 1 triệu USD vào công ty có ít nhất 10 nhân viên.

Ông Trump coi đây là giải pháp để Mỹ thu hút và giữ chân những tài năng hàng đầu. Ông dự đoán rằng chương trình sẽ mang về hàng tỷ USD đổ vào tài khoản do Bộ Tài chính Mỹ quản lý để "làm những điều tích cực cho đất nước," khẳng định toàn bộ khoản thu sẽ được "chuyển cho chính phủ."

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết, chương trình sẽ bao gồm một khoản phí thẩm định hồ sơ là 15.000 USD. Khoản phí này nhằm áp dụng quy trình kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt, “đảm bảo những người nộp hồ sơ hoàn toàn đủ điều kiện sống ở Mỹ.”

Đáng chú ý, chương trình mới này dường như không đề cập đến các yếu tố tồn tại trong chương trình EB-5 hiện hành, như yêu cầu về việc làm đối với doanh nghiệp nộp đơn hay giới hạn tổng thể của chương trình.

Thay vào đó, Tổng thống Trump tập trung vào vấn đề các doanh nghiệp than phiền rằng họ không thể tuyển dụng những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi từ các trường đại học Mỹ chỉ vì họ là người nước ngoài và không có giấy phép cư trú.

Bộ trưởng Lutnick cũng cho biết, Tổng thống Trump mong muốn thay đổi thực tế rằng những người đang giữ thẻ xanh hiện tại có thu nhập thấp hơn mức trung bình của người Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Vẫn là loại thị thực đó, nhưng giờ sẽ chỉ dành cho những người xuất sắc nhất.”

Mặc dù doanh nghiệp có thể nhận được nhiều thẻ, nhưng mỗi cá nhân chỉ được giới hạn một thẻ. Chương trình thị thực dành cho nhà đầu tư này hiện khá phổ biến trên thế giới, với hàng chục quốc gia, bao gồm Anh, Canada, Úc và Ý, cũng đang cung cấp các phiên bản tương tự.

QT (SHTT)