Ngay sau vụ xả súng gây chấn động ở Washington D.C liên quan đến một công dân Afghanistan, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho cơ quan di trú Mỹ (USCIS) tiến hành tái thẩm định toàn diện tất cả Thẻ xanh (Green Card) đã cấp cho người nhập cư từ 19 quốc gia.

Giữa lúc căng thẳng leo thang sau vụ một nghi phạm người Afghanistan nổ súng vào hai thành viên Vệ binh quốc gia Mỹ tại thủ đô – khiến một người thiệt mạng, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tăng cường mạnh mẽ các nỗ lực hạn chế nhập cư.

Hôm 27/11, Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), ông Joe Edlow, thông báo trên mạng xã hội X rằng, theo lệnh của Tổng thống Trump, ông đã chỉ đạo một cuộc tái thẩm định toàn diện và nghiêm ngặt đối với mọi thẻ xanh cấp cho người nước ngoài đến từ các quốc gia đáng quan ngại.

Theo thông tin được USCIS cung cấp, 19 quốc gia bị chính quyền Trump đưa vào danh sách các quốc gia đáng quan ngại bao gồm:

Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi nghi phạm nổ súng tại Washington D.C. được xác định là Rahmanullah Lakanwal, một công dân Afghanistan. Lakanwal từng làm việc cho chính phủ Mỹ và đã đến nước này năm 2021 theo "Chiến dịch Chào đón đồng minh" dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, trước khi được chính quyền Trump chấp thuận đơn tị nạn vào tháng 4 năm nay.

Tổng thống Trump đã đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm về việc đưa nghi phạm này vào Mỹ và cảnh báo về 20 triệu người nước ngoài không rõ danh tính và chưa được kiểm tra nhập cảnh dưới thời chính quyền Biden.

Cũng trong ngày 27/11, Bộ An ninh nội địa Mỹ, cơ quan giám sát USCIS, tuyên bố ngừng vô thời hạn việc xử lý tất cả các yêu cầu nhập cư liên quan đến công dân Afghanistan. Trợ lý Bộ trưởng An ninh nội địa Tricia McLaughlin cho biết động thái này nhằm xem xét thêm các quy trình an ninh và thẩm tra.

Được biết, hơn 190.000 người Afghanistan đã tái định cư tại Mỹ kể từ khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia Nam Á vào tháng 8/2021.

TN (SHTT)