-
Nhóm cô gái tố bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà, tiết lộ phải nghe nhiều lời khiếm nhã -
Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga -
Cháy lớn tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TP HCM, nhiều nhà xưởng bị thiêu rụi -
Mỹ không kích, tiêu diệt trùm băng đảng ma túy khét tiếng Venezuela -
Thiếu niên 17 tuổi tử vong, bạn đồng hành nguy kịch sau cú tông xe máy vào gốc cây -
Hai thiếu nữ chở bé trai 3 tuổi “vắt vẻo” trên xe máy, quay video đăng mạng xã hội bị xử lý -
Giá vàng hôm nay 13/6 tăng vọt lên 147 triệu đồng/lượng, có nên bán ra lúc này? -
Long 9 Ngón bị bắt vì dùng ma túy: MXH xôn xao nhắc lại mối quan hệ giữa "giang hồ mạng" và Khá Bảnh -
Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế ô tô tăng ga bỏ chạy, tình hình chiến sĩ CSGT bị kéo lê 300m? -
Facebook, Instagram, Messenger gặp lỗi toàn cầu, cổ phiếu Meta giảm, tài sản Mark Zuckerberg mất bao nhiêu?
Thế giới
12/04/2025 20:57Chính quyền Tổng thống Trump liệt hàng nghìn người nhập cư là đã chết
Động thái này khiến những người bị ảnh hưởng mất quyền làm việc hợp pháp, bị cắt các khoản phúc lợi, không thể tiếp cận tín dụng, mở tài khoản ngân hàng và sử dụng các dịch vụ tài chính khác.
Theo một quan chức DHS, chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng việc này sẽ tạo áp lực buộc người nhập cư tự rời Mỹ. Những người bị đưa vào danh sách này chủ yếu là người từng được cấp số An sinh Xã hội và có thể đã nhập cảnh theo các chương trình tạm thời dưới thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden.
Một quan chức Nhà Trắng cho biết những người nhập cư bị ảnh hưởng thuộc diện từng được tạm tha, có tên trong danh sách theo dõi khủng bố hoặc có tiền án theo dữ liệu của FBI, vì vậy không đủ điều kiện nhận các phúc lợi An sinh Xã hội. Tuy nhiên, quan chức này không cung cấp bằng chứng cụ thể để xác minh những thông tin trên. Cũng theo vị này, từ ngày 8/4, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) đã chấm dứt lệnh tạm tha đối với toàn bộ những người liên quan và gửi thông báo bằng văn bản tới từng cá nhân.
Phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa nhấn mạnh việc chia sẻ thông tin giữa các cơ quan liên bang là điều cần thiết để xác định những người đang cư trú tại Mỹ, bao gồm cả đối tượng bị nghi ngờ phạm tội hay đe dọa an ninh quốc gia. Dữ liệu này cũng được sử dụng để loại tên khỏi danh sách cử tri và xác định mức độ tiếp cận các chương trình phúc lợi công cộng.
Một nguồn tin của SSA cho biết cơ sở dữ liệu từng được gọi là “Hồ sơ tổng hợp tử vong” hiện đã được đổi tên thành “Hồ sơ không đủ điều kiện”.
Thông báo nói trên đã vấp phải sự phản đối quyết liệt từ ông Martin O’Malley, cựu Ủy viên Cục An sinh Xã hội (SSA) dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ông cho rằng việc đưa người nhập cư hợp pháp vào danh sách người đã chết, khi chưa qua bất kỳ thủ tục pháp lý nào và trái với quy định hiện hành, là một tiền lệ nguy hiểm. Theo ông O’Malley, những người nhập cư có quyền làm việc hợp pháp và đã được cấp số An sinh Xã hội không thể bị tước bỏ quyền lợi một cách tùy tiện.
Người phát ngôn Nhà Trắng Liz Huston khẳng định chính quyền Tổng thống Trump đang thực hiện cam kết trục xuất quy mô lớn, trong đó việc cắt bỏ “ưu đãi tài chính” đối với người nhập cư bất hợp pháp được coi là biện pháp để khuyến khích họ tự rời khỏi Mỹ.
Thông thường, người nhập cư được cấp số An sinh Xã hội khi có quyền làm việc tại Mỹ. Tuy nhiên, gần đây chính quyền đã thay đổi quy trình cấp số, yêu cầu người nhập cư phải trực tiếp đến văn phòng SSA để nhận giấy tờ, thay vì được cấp qua Sở Di trú và Nhập tịch. Sự thay đổi này được đánh giá là gia tăng rào cản hành chính đối với cộng đồng nhập cư.
Tỷ phú Elon Musk cũng bị nhắc đến trong vụ việc khi nhiều lần đưa ra các tuyên bố, không kèm theo bằng chứng cụ thể, cho rằng người nhập cư đang lợi dụng hệ thống An sinh Xã hội và cáo buộc đảng Dân chủ sử dụng chương trình này như một công cụ để thu hút cử tri.
Thượng nghị sĩ Ron Wyden, thành viên cấp cao của Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ, cho rằng việc tuyên bố một số An sinh Xã hội là đã chết gần như không thể đảo ngược. Ông nhận định: "Hành động này đặt ra nghi vấn về mức độ tin cậy trong các cam kết của Tổng thống Donald Trump đối với việc bảo vệ hệ thống An sinh Xã hội."
Theo Hoàng Anh (Báo Tin Tức)
- Văn Mai Hương lấn sân kinh doanh, mở quán cà phê siêu xe độc đáo (14:43)
- World Cup 2026 đối mặt bài toán khán giả khi giá vé bị chê quá đắt (14:33)
- LyLy gây tranh cãi vì câu hỏi "chặt chém" đàn anh ngay trên sóng talkshow (14:23)
- Nhóm cô gái tố bị quay lén khi mặc bikini ở biển Cát Bà, tiết lộ phải nghe nhiều lời khiếm nhã (14:20)
- Thủ tướng Lê Minh Hưng sắp có chuyến công tác tại Nga (14:11)
- Nam diễn viên nhận án tù giam sau 5 lần hầu tòa vì say rượu lái xe (14:08)
- Nghiên cứu mới đề xuất giới hạn rượu bia ở mức tối đa 1 ly mỗi ngày (14:00)
- Nữ giám đốc thắng kiện doanh nghiệp, được bồi thường hơn 1,3 tỷ đồng vì bị cho nghỉ việc trái luật (1 giờ trước)
- VAR gây chấn động World Cup 2026 với quyết định chưa từng có (1 giờ trước)
- iPhone 18 Pro Max gây chú ý với tùy chọn màu "Dark Cherry" đầy cuốn hút (1 giờ trước)