-
Ông Lương Nguyễn Minh Triết được điều động làm Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 - 2030
-
Trứng sẽ tươi lâu suốt nhiều tuần khi được cất giữ ở chỗ này - không phải cánh tủ lạnh
-
Lựu chín đỏ rực trên cây trăm tuổi gây sốt mạng, du khách ùn ùn đến check-in
-
Nhận cuộc gọi nháy máy từ các đầu số 022, 024, 029: Tuyệt đối không làm một điều!
-
Taxi bốc cháy, tài xế kẹt bên trong: Pha giải cứu ngoạn mục trước khách sạn
-
Cảnh tượng khó tin ở Nha Trang sau cơn mưa tầm tã kéo dài
-
Giá xăng tăng, dầu giảm
-
HH Đỗ Hà ăn hỏi: Cô dâu đặt 21 bộ áo dài, riêng áo dài cưới từ tên gọi đã mang ý nghĩa đặc biệt
-
CEO Tim Cook bất ngờ tham gia livestream bán iPhone Air ở Trung Quốc
-
Người đàn ông mất cả 10 ngón chân vì... cắt móng chân sai cách!
Thế giới
03/09/2025 22:40Quyền Thủ tướng Thái Lan bị tố khi quân
Hành động châm ngòi bão táp
Trong một nỗ lực được đảng Pheu Thai cầm quyền mô tả là để "đưa Thái Lan thoát khỏi khủng hoảng", ông Phumtham đã trình một sắc lệnh lên hoàng gia, xin phép Quốc vương cho giải tán Hạ viện. Nếu được chấp thuận, một cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 45 đến 60 ngày, mở ra một chương mới cho nền chính trị vốn đã rối ren của đất nước.

Tuy nhiên, hành động này ngay lập tức vấp phải sự phản đối dữ dội từ phe đối lập và các nhà hoạt động. Hàng loạt đơn khiếu nại đã được gửi đến các cơ quan điều tra, cáo buộc ông Phumtham hai tội danh chính:
Vượt quá thẩm quyền:
Các nghị sĩ đối lập lập luận rằng với tư cách là một thủ tướng "tạm quyền", ông Phumtham không có đủ thẩm quyền hiến định để thực hiện một hành động trọng đại như giải tán cơ quan lập pháp. Họ cho rằng quyền lực này chỉ thuộc về một thủ tướng chính thức.
Khi quân:
Đây là cáo buộc nghiêm trọng hơn cả. Các nhà hoạt động cho rằng việc lôi kéo hoàng gia vào một quyết định chính trị gây tranh cãi là hành vi "lợi dụng thiết chế quân chủ làm công cụ chính trị", một hành động có thể bị xem là xúc phạm và không thể chấp nhận.
Hiện tại, Ủy ban Điều tra Tham nhũng Quốc gia cũng đã được kêu gọi vào cuộc để xác định xem động thái của ông Phumtham có vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn đạo đức và hiến pháp hay không. Về phía mình, Quyền Thủ tướng Phumtham vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào trước cơn bão chỉ trích.
Nguồn cơn cuộc khủng hoảng
Vòng xoáy bất ổn chính trị hiện tại bắt nguồn từ giữa tháng 6, sau khi một đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen bị rò rỉ. Trong đó, việc bà Paetongtarn thân mật gọi ông Hun Sen là "chú" và nhận xét một tư lệnh quân khu Thái Lan là "thuộc phe đối lập" đã gây ra một cơn địa chấn.
Dù bà Paetongtarn đã thừa nhận tính xác thực của đoạn băng và giải thích đây chỉ là "chiến thuật đàm phán", Tòa án Hiến pháp Thái Lan vẫn ra phán quyết đình chỉ chức vụ của bà vào ngày 1/7 và chính thức phế truất bà vào ngày 29/8 vì vi phạm quy tắc đạo đức công vụ. Sự kiện này đã đẩy ông Phumtham vào chiếc ghế Quyền Thủ tướng, và giờ đây, chính ông lại đang đứng giữa tâm điểm của một cuộc khủng hoảng mới.








- Ông Lê Ngọc Quang làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (20:24)
- CLIP: Nam thanh niên điều khiển xe máy bằng 1 bánh và cái kết (59 phút trước)
- Hình thức "mổ lợn" của tập đoàn lừa đảo ở Campuchia là gì (1 giờ trước)
- Chàng trai 27 tuổi chạy bộ 5km mỗi tối để giảm mỡ máu, 1 năm sau kết quả khiến anh “ngã ngửa” (1 giờ trước)
- Biển Đông đón bão số 12 cuối tuần này (1 giờ trước)
- Việt Nam lên tiếng trước vụ việc tàu Trung Quốc và Philippines gần đảo Thị Tứ (1 giờ trước)
- Đề xuất mới về bảo hiểm thất nghiệp (2 giờ trước)
- Rửa tiền thời tài sản số: Mua dự án sạch bằng tiền bẩn, đánh sập để xóa dấu vết (2 giờ trước)
- Ăn cá nóc, 4 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu (2 giờ trước)
- Ông Trần Tiến Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên (2 giờ trước)




