-
Sinh viên TP HCM có thể được hỗ trợ học phí đến 7 triệu đồng mỗi tháng -
Cô gái Quảng Ninh cao 1m28 vượt 600km để nên duyên với chàng trai cao 1m43 -
iOS 27 có tính năng cảnh báo nguy cơ mạo danh, giúp chặn giao dịch đáng ngờ -
Công chức, người lao động được nghỉ 1 ngày vào 24/11, không phải làm bù -
Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo giành Á hậu 3 -
Chốt lịch nghỉ Tết Âm lịch 2027: Cán bộ, công chức được nghỉ 7 ngày -
Google thử nghiệm Gemini 4 Argon: Nỗ lực lật ngược thế cờ và xóa mác "Gehihi" -
Viện Kiểm Sát nói gì về việc 4 bảo vệ dù nhận vài trăm nghìn đồng nhưng vẫn bị đề nghị án 4 năm tù? -
Đình Bắc rực sáng, tuyển Việt Nam ngược dòng hạ Pakistan để tranh HCĐ -
Không khí lạnh tràn về, miền Bắc hứng mưa rất to rồi chuyển lạnh
Thế giới
05/01/2025 23:23Chờ đợi mòn mỏi, tử tù viết đơn xin 'được' hành quyết sớm
Aaron Brian Gunches dự kiến sẽ là tử tù đầu tiên ở Arizona bị hành quyết, sau khi bang này dừng thi hành án tử hình trong hai năm để xem xét quy trình.
Trong đơn gửi tòa án tuần trước, Gunches đề nghị Tòa án Cấp cao bang Arizona ấn định lịch thi hành án vào giữa tháng 02/2025. Gunches bị tuyên án tử hình vì vụ giết nạn nhân Ted Price hồi năm 2002.
Gunches không có luật sư mà tự bào chữa trước tòa. Ông cho rằng án tử hình của bản thân "đã quá hạn lâu năm" và chính quyền bang Arizona quá chậm trong việc đề nghị tòa ấn định phiên điều trần trước khi thi hành án.
Văn phòng tổng chưởng lý bang Arizona Kris Mayes cho rằng việc tổ chức phiên điều trần là cần thiết, bởi khi đó giới chức địa phương có thể đảm bảo việc thi hành án diễn ra đúng theo yêu cầu. Các quan chức cải huấn sẽ cần kiểm tra chất pentobarbital được tiêm vào cơ thể tử tù khi hành quyết.
Hai năm trước, Gunches cũng đề nghị Tòa án Cấp cao bang Arizona ban hành quyết định thi hành án "để đảm bảo công lý được thực thi và gia đình nạn nhân được an ủi".
Gunches ban đầu được ấn định ngày hành quyết vào tháng 04/2023, nhưng văn phòng thống đốc Katie Hobbs cho biết thời điểm đó bang Arizona chưa sẵn sàng thi hành án tử hình do không có nhân sự đủ tiêu chuẩn.
Thống đốc Hobbs sau đó tuyên bố bang Arizona sẽ không thi hành án tử hình cho tới khi giới chức tin chắc rằng quá trình hành quyết có thể diễn ra mà không vi phạm quy định nào. Bà Hobbs sau đó bổ nhiệm một cựu thẩm phán xem xét quy trình này, nhưng đã cho người này dừng nhiệm vụ hồi tháng 11/2024.
Gunches nhận tội giết người liên quan tới cái chết của Ted Price, chồng cũ của nhân tình ông ta ở khu ngoại ô Mesa, thành phố Phoenix.
Trước khi nối lại việc thi hành án tử hình vào năm 2022, bang Arizona từng trải qua 8 năm không hành quyết phạm nhân nào, do các cáo buộc sai phạm khi hành quyết một phạm nhân hồi năm 2014. Bang này hiện bị chỉ trích tiêm thuốc độc cho tử tù quá chậm.
Hoài An (SHT))
- Nga khuyến cáo người nước ngoài không nên ở lại Ukraine (58 phút trước)
- Đề xuất người trên 40 tuổi được sàng lọc nguy cơ đột quỵ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ rời đội, không đá trận gặp Việt Nam (1 giờ trước)
- Đánh bại Nhật Bản, U23 Hàn Quốc lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại ASIAD 2026 (1 giờ trước)
- TPHCM: Bắt gọn kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max của nữ du khách gần chợ Bến Thành sau chưa đầy 10 giờ (2 giờ trước)
- Thua Hong Kong ở chung kết, Campuchia ngậm ngùi lỡ cơ hội vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (2 giờ trước)
- Bé gái 14 tuổi bắt taxi từ Hà Tĩnh ra Phú Thọ gặp bạn trai qua mạng, tài xế chở thẳng đến công an (3 giờ trước)
- Khai trừ Đảng nguyên Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường ở Quảng Ngãi (3 giờ trước)
- Bắt giữ 3 nhân viên Phòng khám đa khoa Thái Hà vì "vẽ bệnh" thu tiền, trốn thuế hàng tỷ đồng (3 giờ trước)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh đầu mùa, cảnh báo diễn biến thời tiết dị thường từ nay đến cuối năm 2026 (4 giờ trước)