Thế giới

Cho nhân viên nam nhảy múa khêu gợi, dùng miệng bón thức ăn cho khách nữ, nhà hàng Trung Quốc bị đóng cửa

Nhà hàng Trung Quốc bị giới chức đóng cửa vì cho nhân viên phục vụ nam giới ăn mặc hở hang dùng miệng bón thức ăn cho khách hàng.

Cho nhân viên nam nhảy múa khêu gợi, dùng miệng bón thức ăn cho khách nữ, nhà hàng Trung Quốc bị đóng cửa
Nhà hàng bị đóng cửa vì vi phạm đạo đức xã hội (Ảnh: SCMP)

Nhà hàng hoạt động trong khoảng tháng 04-07 vừa qua tại một điểm du lịch được ưa thích ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Tuy vậy, nhà hàng bị giới chức chú ý hồi đầu tháng 07, sau khi hàng loạt video quay tại đây xuất hiện trên mạng xã hội.

Cụ thể, video ghi lại hình ảnh nhiều phục vụ nam ăn mặc khêu gợi khiến người dùng mạng xã hội bình luận: "Không cần phải đến Thái Lan, bạn có thể tới nhà hàng trai đẹp ngay ở Tây Song Bản Nạp", theo Beijing Youth Daily.

Tại nhà hàng, nhiều nam phục vụ cao lớn vạm vỡ, mặc áo không có tay hoặc cởi trần thể hiện những điệu múa khêu gợi với các thực khách nữ. Một số thậm chí dùng miệng bóng thức ăn cho thực khách nữ, sau đó lau miệng bằng khăn cho họ và đề nghị massage vai.

Theo báo chí địa phương, đôi lúc trẻ em cũng tới nhà hàng.

Beijing Youth Daily dẫn lời một nhân viên nhà hàng cho biết: "Chuyện làm ăn lâu nay không được tốt, nhà hàng đã thuê các diễn viên ngoại hình đẹp để thu hút khách".

"Ban đầu nhà hàng chỉ thuê sáu người múa các điệu múa bình thường. Khi thực khách quay video những người này và chia sẻ trên mạng, chủ nhà hàng coi đó là cơ hội quảng bá", người này cho biết thêm.

Trên nền tảng đánh giá đồ ăn Dianping, nhà hàng liệt kê mức giá trung bình khoảng 110 nhân dân tệ mỗi người, và được thực khách đánh giá cao. Nhiều người dùng ca ngợi nhóm nhân viên nam có "thể hình ấn tượng", "nhảy múa hết mình".

Một số bình luận tại đây tiết lộ thực khách có thể hỏi thông tin liên lạc của nhóm nhân viên nam, nhưng sẽ phải trả thêm tiền nếu muốn chụp ảnh với họ.

Hôm 26/07, giới chức địa phương tuyên bố nhà hàng vi phạm đạo đức xã hội, làm hoen ố phong tục khu vực. Nhà hàng bị yêu cầu đóng cửa, bị tịch thu 10.664 nhân dân tệ thu nhập bất hợp pháp và bị phạt gấp 10 lần số tiền này.

"Tỉnh Vân Nam đã chứng kiến một số vụ biểu diễn vay mượn từ nước ngoài, có thể đã du nhập vào thị trường văn hóa và làm lung lay di sản văn hóa quốc gia nổi bật. Những buổi trình diễn như vậy sẽ bị trừng phạt ngay từ đầu," một quan chức Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Vân Nam nói với Beijing Youth Daily.

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cho-nhan-vien-nam-nhay-mua-kheu-goi-dung-mieng-bon-thuc-an-cho-khach-nu-nha-hang-trung-quoc-bi-dong-cua-d173427.html