-
Đang trú mưa trong lều, 4 người trong một gia đình ở Sơn La bị sét đánh -
Một ngày khác thường của Elon Musk: Ngủ 6 tiếng, bỏ bữa trưa và làm việc xuyên đêm -
Vì sao thể thao Việt Nam đứng đầu SEA Games nhưng hụt hơi ở Asiad? -
Hà Nội bãi bỏ quyết định quy hoạch sông Hồng, tiếp tục lập phương án mới -
“Wander In Reverie”: Bản giao hưởng của những giấc mơ -
10 học sinh Việt Nam dự Olympic Thiên văn quốc tế đều giành huy chương, có 6 Huy chương Vàng -
Son Ye Jin gây tranh cãi từ video ăn uống đến chuyện khoe con trai -
5 thay đổi trong thói quen ăn uống cảnh báo sa sút trí tuệ ở người già -
Ô tô bốc cháy tại khu vực đình làng ở Hà Nội, nghi bị phóng hỏa -
Thanh Hóa: Triệu tập 17 thiếu niên mang theo đinh ba, tháo biển số xe lạng lách tìm cảm giác mạnh
Thế giới
11/07/2023 16:16Nhà hàng Trung Quốc bị điều ta vì mở cuộc thi ăn 108 cái hoành thánh
Giới chức thành phố Nghi Tân ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) mở cuộc điều tra nhà hàng sau khi nắm thông tin về "thử thách vua bụng to" tại đây, theo The Cover.
Nhà hàng đặt ra thách thức ăn 108 chaoshou, một loại hoành thánh nhúng nước sốt cay, nhanh nhất có thể để đối lấy một bữa ăn miễn phí và các phần thưởng khác.
Để thu hút quan tâm, nhà hàng đặt quảng cáo trên mạng xã hội, nhưng cơ quan quản lý thị trường thông báo họ sẽ mở cuộc điều tra để xác định cơ sở này có vi phạm luật chống lãng phí thực phẩm hay không.
Các cuộc thi ăn tương đối phổ biến ở các nước phương Tây, nhưng được coi là vấn đề nhạy cảm ở Trung Quốc, theo CNN. Một số nhà hàng khác cũng bị điều tra vì các cuộc thi ăn tương tự, The Cover đưa tin.
Trung Quốc ban hành luật chống lãng phí thực phẩm năm 2021, sau khi chính quyền chỉ trích các blogger livestream các cuộc ăn uống vô độ để thu hút người xem. Các tài khoản này sau đó bị nhiều nền tảng mạng xã hội cấm hoạt động.
Theo quy định, chủ nhà hàng có thể bị phạt tới 10.000 nhân dân tệ nếu cơ sở của họ "lôi kéo hoặc gây hiểu nhầm để khách hàng mua quá nhiều thức ăn gây lãng phí rõ ràng".
Các đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị sản xuất video và âm thanh trực tuyến có thể bị phạt gấp 10 lần số tiền trên nếu họ bị phát hiện tham gia "sản xuất, đăng tải hay quảng bá các chương trình, tin nhắn âm thanh về tình trạng ăn uống vô độ".
Nhà hàng ở Nghi Tân "thể hiện hành vi ăn uống vô độ và lôi kéo thực khách gọi món quá nhiều", Cover dẫn nguồn tin cơ quan quản lý thị trường.
Tuy vậy, một số người dùng mạng xã hội cho rằng giới chức đã phản ứng thái quá.
"Liệu đây có phải là lãng phí? Sao không để thực khách thi xem ai ăn nhiều nhất? Thực phẩm không tiêu thụ ở đó liệu có đến với người nghèo được không?", một người dùng viết trên Weibo.
Một ý kiến khác cho rằng cơ quan quản lý thị trường nên tập trung vào vấn đề an toàn thực phẩm thay vì điều tra các nhà hàng tổ chức thi ăn.
Hà An (SHTT)
- Đánh bại Thái Lan trên loạt luân lưu, Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 (23:11)
- Nữ Đại sứ Du lịch bị tung tin "chơi pickleball lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người" (23:01)
- Ba mẹ con cô giáo ở Cà Mau bị chém, bé gái 6 tuổi tử vong (1 giờ trước)
- Cơ phó Flydubai đối mặt án tử hình (1 giờ trước)
- Từ giữa năm 2027, trạm sạc công cộng phải dùng chung cho xe điện tương thích (1 giờ trước)
- Phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, có cán bộ kiểm dịch tiếp tay (2 giờ trước)
- Sở Tài chính Hà Nội lên tiếng về quy mô 200 ha của dự án Safari Ba Vì (2 giờ trước)
- Hoài Lâm khoe không gian nhà riêng trước ngày cưới Ngọc Trinh (2 giờ trước)
- Hà Nội tạm dừng nhận tuyến xe khách mới tại Giáp Bát, Nước Ngầm (2 giờ trước)
- Người phụ nữ đâm chết người yêu của chồng cũ vì mâu thuẫn tiền nuôi con (3 giờ trước)