-
Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức
-
Robot đào hầm "Táo bạo" tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội tiến đến ga S10 - Cát Linh
-
Cảnh đi làm của NSND Xuân Bắc: Về đến nhà không còn ai thức, ăn cơm nguội khiến Tự Long lên tiếng
-
Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk
-
Tai nạn ô tô Limousine trên cao tốc: Làm rõ trách nhiệm tài xế xe tưới cây
-
"Mua 3 lượng vàng nhẫn tặng 3 chỉ vàng nhẫn": Một nhà vàng lớn phát cảnh báo khẩn!
-
7 du khách nước ngoài nhập viện sau tai nạn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình
-
Rich kid "mạnh nhất" miền Tây cưới lại lần 2 với cùng 1 chú rể: Xa hoa trong từng chi tiết
-
Bí thư TPHCM nói về công tác cán bộ: "Tôi không chịu áp lực từ bất cứ ai"
-
6 loại trái cây ít đường thích hợp cho người tiểu đường, ngon miệng mà không gây béo
Thế giới
20/06/2025 22:04Chờ ông Donald Trump, Israel rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan trong việc tấn công Iran?
Tình hình hiện nay cho thấy rõ sau nhiều ngày hy vọng, giới chức Israel nhận ra tình hình quân đội Mỹ chưa thể trực tiếp hỗ trợ họ trong cuộc xung đột với Iran.
Tổng thống Donald Trump ngày 19-6 tuyên bố ông sẽ chờ thêm 2 tuần trước khi quyết định có điều động quân đội tấn công Iran hay không.

Sự trì hoãn này khiến chiến lược tấn công Iran của Israel rơi vào hoàn cảnh khó xử. Mục tiêu lớn cuối cùng mà Tel Aviv hướng tới là phá hủy cơ sở hạt nhân Fordow trên lãnh thổ Iran sẽ khó thực hiện nếu không có sự trợ giúp từ phía Mỹ.
Cơ sở hạt nhân Fordow nằm sâu trong lòng đất ở miền Bắc Iran. Do đó, Israel cần đến loại vũ khí xuyên phá đặc biệt mà chỉ có Mỹ sở hữu nếu muốn phá hủy khu vực này.
Khi tiếp tục chờ Mỹ, hệ thống phòng không Israel phải tiêu hao nhiều để chống đỡ tên lửa đạn đạo từ Iran. Kho dự trữ tên lửa đánh chặn đang dần cạn kiệt buộc quân đội Israel ưu tiên bảo vệ những địa điểm trọng yếu và bỏ ngỏ một số vùng dân cư.
Ngoài ra, không phận Israel vẫn trong tình trạng phong tỏa, mọi hoạt động kinh tế gần như tê liệt.
Một số nhà phân tích cho rằng Tel Aviv có thể đơn phương tấn công Fordow bằng máy bay và đạn dược hiện có, thay vì chờ đợi Mỹ. Thậm chí, Israel có thể cử biệt kích phá hoại mục tiêu từ bên trong.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng úp mở khả năng "đi một mình" khi phát biểu với báo chí, rằng: "Chúng tôi sẽ đạt đến mọi mục tiêu, bao gồm phá hủy mọi cơ sở hạt nhân Iran".
Không đồng tình, nhiều chuyên gia quân sự nhận định Israel khó lòng đạt hiệu quả như mong muốn nếu không có Mỹ. "Nếu Tel Aviv làm được điều Mỹ làm thì đã thực hiện từ lâu rồi" - cựu đại sứ Israel tại Washington Itamar Rabinovich nhận định.
Chính quyền Tel Aviv còn một lựa chọn khác, đó là chấm dứt chiến dịch mà không tấn công Fordow. Nhưng nếu làm vậy, nguy cơ Iran phát triển vũ khí hạt nhân vẫn là mối đe dọa hiện hữu.
Nhiều nhà lãnh đạo Israel gần đây liên tục đưa ra những phát ngôn cứng rắn, ám chỉ họ muốn làm sụp đổ quyền lực của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Truyền thông địa phương đưa tin kết quả thăm dò công bố ngày 20-6 cho thấy dư luận trong nước Israel đang ủng hộ chiến dịch tấn công Iran.
Theo Tâm Nguyễn (nld.com.vn)








- Hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TPHCM (22:39)
- Điện Kremlin nói "NATO thực tế đang xung đột với Nga" (22:26)
- Thủ tướng: Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm nay (22:12)
- Xót xa gia cảnh nữ sinh bị tài xế xe bồn cố tình cán chết sau tai nạn (57 phút trước)
- Công an TP HCM bắt khẩn cấp người đàn ông hành hung cụ ông ngay giao lộ (1 giờ trước)
- Đại lý thu trăm tỷ dù chưa giao chiếc iPhone 17 nào (1 giờ trước)
- Con trai lãnh đạo đài truyền hình ở Trung Quốc bị bắt (1 giờ trước)
- Thái Lan: Gia đình tiết lộ tình hình ông Thaksin trong tù (1 giờ trước)
- Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Lê Thanh Nhất Nguyên được tuyên giảm 1 năm tù (1 giờ trước)
- Nữ nhân viên shop quần áo hoảng loạn vì bị gã thanh niên quấy rối giữa ban ngày (1 giờ trước)




