Thế giới

Chủ tịch Hạ viện Mỹ dọa 'chôn vùi' dự luật viện trợ mới cho Ukraine và Israel

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson tuyên bố sẽ không bỏ phiếu thông qua dự luật an ninh mới của Thượng viện, bao gồm cả viện trợ bổ sung cho Ukraine và Israel.

Sau nhiều tháng đàm phán, Thượng viện Mỹ hôm 4/2 đã công bố dự luật trị giá 118 tỷ USD, bao gồm các khoản tăng cường an ninh biên giới và viện trợ xung đột mới cho Ukraine (60 tỷ USD) cũng như Israel (14,1 tỷ USD).

Chủ tịch Hạ viện Mỹ dọa 'chôn vùi' dự luật viện trợ mới cho Ukraine và Israel
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: Reuters

Theo thỏa thuận, lãnh đạo Nhà Trắng cũng sẽ được trao quyền mới để trục xuất người di cư ngay lập tức nếu chính quyền bị quá tải các yêu cầu xin tị nạn, trong khi các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ được thực thi nhanh hơn và cứng rắn hơn.

Hãng thông tấn Aljazeera đưa tin, Tổng thống Joe Biden hôm 4/2 đã hối thúc Quốc hội Mỹ phê duyệt dự luật nói trên. Cùng ngày, Chuck Schumer, lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện thông báo, ông sẽ tổ chức bỏ phiếu phê chuẩn dự luật vào ngày 7/2. Nhà lập pháp này mô tả đây là một “bước đi quan trọng nhằm tăng cường an ninh quốc gia của Mỹ ở nước ngoài và dọc theo biên giới của đất nước”.

Bất chấp sự ủng hộ của các quan chức hàng đầu đảng Dân chủ, dự luật vẫn phải đối mặt với triển vọng không chắc chắn ở cả Thượng viện và Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa (GOP) chiếm đa số.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, thành viên GOP cảnh báo, thỏa thuận tại Thượng viện sẽ “bị chôn vùi” nếu được trình lên cơ quan lập pháp này.

“Tôi đã chứng kiến đủ rồi. Dự luật này thậm chí còn tồi tệ hơn những gì chúng tôi kỳ vọng và sẽ không tiến gần đến việc chấm dứt thảm họa biên giới mà Tổng thống gây ra. Như nhà đàm phán hàng đầu của đảng Dân chủ đã tuyên bố, theo luật này, 'biên giới không bao giờ đóng cửa'”, ông Johnson nhấn mạnh.

Dự luật cũng có thể vấp phải sự phản đối từ một số đảng viên Đảng Dân chủ về việc cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Israel, quốc gia đang đối mặt áp lực quốc tế ngày càng tăng vì cuộc khủng hoảng nhân đạo bắt nguồn từ chiến dịch quân sự chống Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, một nhà lập pháp độc lập đến từ bang Vermont, đã kêu gọi loại bỏ 10 tỷ USD dành cho vũ khí tấn công trong khi vẫn giữ kinh phí cho các hệ thống phòng thủ.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/chu-tich-ha-vien-my-doa-chon-vui-du-luat-vien-tro-moi-cho-ukraine-va-israel-2247404.html