Thế giới

Israel và Hamas sắp có 'bước tiến lớn', một nước được yêu cầu đứng ra đảm bảo

Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Israel đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn ở Dải Gaza và phong trào Hamas cũng đưa ra phản hồi tích cực.

Mỹ, Israel, Ai Cập và Qatar đã đưa ra một đề xuất tạm ngừng giao tranh, trao trả con tin và đề xuất này đang được Hamas xem xét một cách thiện chí.

Cụ thể, một đề xuất ngừng bắn và trao trả con tin đã được Mỹ, Israel, Ai Cập và Qatar đưa ra. Các nội dung cụ thể của đề xuất chưa được tiết lộ nhưng Mỹ kỳ vọng các bên có thể tiến gần hơn tới việc chấm dứt thù địch một cách bền vững. 

Đề xuất ngừng bắn kéo dài này được Mỹ và Israel nhất trí tại đàm phán ở Paris, Pháp vào tuần trước và các nước trung gian bao gồm Ai Cập, Qatar đã chuyển đề xuất này cho Hamas xem xét. 

Bộ Ngoại giao Qatar nhận định, Hamas đang có phản ứng tích cực trong quá trình xem xét và sắp đưa ra quyết định cuối cùng.

Hamas cũng đề nghị Nga làm một bên bảo đảm trong một thỏa thuận trao đổi tù binh với Israel, cùng với Qatar, Ai Cập, Liên Hợp Quốc.

Người phụ trách vấn đề quan hệ quan hệ quốc tế của Hamas, Basem Naim cho biết Hamas đã yêu cầu sự đảm bảo của khu vực và quốc tế cho việc trao đổi con tin và yêu cầu Nga trở thành một trong những bên bảo lãnh cho quá trình này.

"Khi chúng tôi đưa ra đề xuất của mình, điều quan trọng là chúng tôi nói rằng [phải có] Qatar, Ai Cập và Liên Hợp Quốc, và chúng tôi cũng yêu cầu Nga đóng vai trò là bên bảo đảm thực hiện", ông Naim nói.

Ngoài ra, Hamas cũng yêu cầu Israel phải trả tự do cho 2 nhân vật là thủ lĩnh cánh quân sự của phong trào Fatah Marwan Barghouti và người đứng đầu Mặt trận Nhân dân giải phóng Palestine (PFLP) Ahmad Saadat.

Lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas, Ismail Haniyeh, đã đến Cairo, Ai Cập để đánh giá về đề xuất. 

Reuters dẫn nguồn tin quan chức Hamas cho biết, đề xuất ngừng bắn sẽ gồm 3 giai đoạn. 

Giai đoạn đầu, hai bên sẽ ngừng giao tranh trong vòng 40 ngày để Hamas thả toàn bộ con tin đang giam giữ và tạo điều kiện cho viện trợ nhân đạo đến được với dân thường. Hai giai đoạn sau, hai phía sẽ tiến hành trao đổi tù binh và các thi thể binh sĩ thiệt mạng. Bên cạnh đó, tiếp tục cho phép các chuyến hàng viện trợ lớn vào Gaza.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Thomas-Greenfield cho rằng nếu đề xuất này được các bên chấp thuận, đó sẽ là một bước tiến lớn, tạo điều kiện cho các bên việc chấm dứt thù địch một cách bền vững.

"Chúng tôi đã làm việc không ngừng với Qatar, Ai Cập và các đối tác khác trong khu vực để đưa ra một đề xuất mạnh, hấp dẫn", Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc nói.

Tuy nhiên, nhóm Hamas dường như đang muốn loại bỏ một số nội dung trong đề xuất và thêm một số yêu cầu. Theo quan điểm của vị quan chức cấp cao Hamas, các cuộc đàm phán cũng cần phải giúp chấm dứt "hoàn toàn" các hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza, tức Israel phải rút quân - những điều kiện mà Israel khó có thể chấp thuận.

Vào ngày 7/10/2023, phong trào Hamas đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào Israel từ Gaza, khiến 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ khoảng 240 người khác. Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa, ra lệnh phong tỏa hoàn toàn Gaza và bắt đầu tấn công trên bộ. Chính quyền địa phương cho biết, cho đến nay, hơn 26.900 người đã thiệt mạng ở Dải Gaza.

Theo Minh Khôi (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/israel-va-hamas-sap-co-buoc-tien-lon-mot-nuoc-uoc-yeu-cau-ung-ra-am-bao-a402157.html