-
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30 -
Cường Đô La khoe ảnh gia đình, dân mạng dồn sự chú ý vào cô gái ngồi sát Subeo -
Vợ chồng NSND Công Lý lên tiếng đáp trả tin đồn ly hôn ngầm nhiều tháng
Thế giới
30/04/2024 17:43Chủ tịch Hạ viện Mỹ giục Tổng thống Biden ngăn ICC phát lệnh bắt Thủ tướng Israel
Nếu đúng, quyết định đó sẽ là "vô căn cứ và bất hợp pháp" và là đòn giáng mạnh vào an ninh quốc gia Mỹ, ông Johnson nhấn mạnh trong một tuyên bố đưa ra ngày 29/4.
“Nếu không bị chính quyền Tổng thống Joe Biden phản đối, ICC có thể tạo ra và nắm quyền lực chưa từng có để ban hành lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo chính trị Mỹ, các nhà ngoại giao Mỹ và quân nhân Mỹ, từ đó gây nguy hiểm cho chủ quyền của đất nước chúng ta”, ông Johnson nói.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho rằng, thay vì nhắm mục tiêu sai vào Israel, ICC nên soi xét Iran và các tổ chức liên quan, bao gồm Hamas.
“Chính quyền Tổng thống Biden phải yêu cầu ngay lập tức và dứt khoát rằng ICC phải từ bỏ và Mỹ nên sử dụng mọi công cụ sẵn có để ngăn chặn điều đó”, ông Johnson tuyên bố.
Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vidant Patel không xác nhận hay phủ nhận việc Mỹ có biết về kế hoạch của ICC hay không, nhưng ông nói với các phóng viên: “Về cuộc điều tra này, quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng tôi tiếp tục tin rằng ICC không có thẩm quyền đối với tình hình của người Palestine".
Các quan chức Israel lo ngại ICC đang chuẩn bị ban lệnh bắt giữ các quan chức Israel vì cách phản ứng của nước này ở Dải Gaza sau vụ tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, New York Times đưa tin ngày 29/4.
Israel bị cáo buộc ngăn chặn viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza trong khi tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ và không kích nhằm ép Hamas thả các con tin. Dư luận thế giới ngày càng chỉ trích Israel nhiều hơn về cách phản ứng của nước này.
Cũng như Mỹ, Israel không phải là thành viên của ICC, nhưng các vùng lãnh thổ của Palestine được ICC thừa nhận từ tháng 4/2015.
“Dưới sự lãnh đạo của tôi, Israel sẽ không bao giờ chấp nhận việc ICC làm suy yếu quyền tự vệ vốn có của chúng tôi. Mối đe dọa bắt giữ binh lính và quan chức của nền dân chủ duy nhất ở Trung Đông và nhà nước Do Thái duy nhất trên thế giới là quá kinh ngạc. Chúng tôi sẽ không cúi đầu trước điều đó”, ông Netanyahu tuyên bố trên mạng xã hội X.
Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa kêu gọi Hamas nhanh chóng chấp nhận đề xuất của Israel về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza và thả các con tin Israel vẫn bị giam giữ.
Đại diện đàm phán của Hamas gặp chuyên gia hòa giải Qatar và Ai Cập tại Cairo trong ngày 29/4 để đưa ra phản hồi về đề xuất ngừng bắn theo từng giai đoạn mà Israel đề xuất từ cuối tuần qua.
Phát biểu tại cuộc họp của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út, ông Blinken nói: “Hamas đã nhận được đề xuất cực kỳ hào phóng từ phía Israel. Điều duy nhất ngăn cách người dân Dải Gaza và lệnh ngừng bắn chính là Hamas. Họ phải quyết định và phải quyết định nhanh chóng. Tôi hy vọng họ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn”.
Một nguồn tin nắm được tình hình cho biết, đề xuất của Israel là Hamas thả ít 40 trong số khoảng 130 con tin được cho là vẫn bị giam giữ ở Dải Gaza để đổi lấy việc trả tự do cho những người Palestine bị giam giữ ở Israel.
Giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn sẽ bao gồm "giai đoạn bình tĩnh kéo dài".
Một nguồn tin ngoại giao của Pháp cho biết, các bên đã đồng thuận về số lượng con tin được thả để đổi lấy những người Palestine bị giam trong các nhà tù của Israel, nhưng vẫn còn trở ngại về thời gian ngừng bắn.
Nguồn: Fox News, Reuters
Theo Bình Giang (Tiền Phong)
- Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua (16:10)
- HLV Polking và Đình Bắc quyết có điểm trên sân của Gamba Osaka (16:08)
- Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng (22 phút trước)
- Đặc phái viên Mỹ nêu điểm nghẽn lớn nhất trong đàm phán Nga - Ukraine (28 phút trước)
- Tesla thành lập pháp nhân tại Việt Nam: Cơ hội mở ra cho người tiêu dùng nội địa sở hữu xe điện của Elon Musk chính hãng (45 phút trước)
- Angelina Jolie tính rời Los Angeles, hé lộ cuộc sống mới ở Campuchia (53 phút trước)
- Malaysia ra mắt 2 cầu thủ nhập tịch, người hâm mộ tiếp tục nỗi lo nguy cơ bị FIFA xử thua (54 phút trước)
- Làn sóng phẫn nộ tại Brazil: Người hâm mộ aespa dọa kiện nhà tổ chức, đòi hoàn tiền gói vé VIP vì trải nghiệm "qua loa" (1 giờ trước)
- Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên (1 giờ trước)
- Hé lộ kế hoạch ra mắt bộ đôi tay cầm chơi game chuyên dụng cho iPhone (1 giờ trước)