-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
03/08/2022 05:00Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan
Reuters đưa tin, chuyến bay mang số hiệu SPAR19 chở Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hạ cánh xuống sân bay sân bay Tùng Sơn Đài Bắc của Đài Loan khoảng 21h45 tối nay (giờ Việt Nam), sau 6 tiếng kể từ khi rời thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.
Kênh YouTube của cơ quan đối ngoại Đài Loan đã phát trực tiếp cảnh máy bay của Không quân Mỹ hạ cánh xuống sân bay Tùng Sơn. Chuyến bay thu hút sự chú ý của đông đảo người dân trên toàn thế giới, với hơn 300.000 lượt theo dõi đồng thời trên nền tảng theo dõi thông tin chuyến bay Flightradar24.
Theo dữ liệu từ Flightradar24, chuyến bay SPAR19 không đi thẳng tới Đài Loan từ Malaysia mà đi theo hướng đông tới đảo Borneo, rồi vòng lên quần đảo Philippines. Động thái này được cho là để cố gắng tránh hoạt động đánh chặn của quân đội Trung Quốc (PLA).
Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ chuyến công du châu Á của Chủ tịch Hạ viện Mỹ cùng phái đoàn quốc hội với 4 điểm đến được liệt kê gồm Singapore, Malaysia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Đáng chú ý, Đài Loan ban đầu không nằm trong danh sách các điểm đến được công bố của bà Pelosi.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một chủ tịch Hạ viện Mỹ tới hòn đảo sau 25 năm. Bà Pelosi cũng là nhà lập pháp cấp cao nhất của Mỹ thăm Đài Loan kể từ khi cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich tới đây năm 1997.
Căng thẳng trên eo biển Đài Loan và giữa Trung Quốc và Mỹ đã tăng cao kể từ khi có những đồn đoán về chuyến thăm của chính trị gia quyền lực thứ 3 nước Mỹ.
Trung Quốc trước đó tuyên bố chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi là "hành vi liều lĩnh, khiêu khích" và Washington sẽ phải trả giá. Trong khi đó, Nhà Trắng cho rằng Bắc Kinh không nên "phản ứng thái quá" về chuyến thăm, nhằm tránh gây khủng hoảng ở khu vực.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (3 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (32 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (51 phút trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)