-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Thế giới
02/08/2022 08:25Mỹ tuyên bố tiêu diệt thủ lĩnh hàng đầu Al-Qaeda
Cuộc tấn công rạng sáng tại khu vực trung tâm Kabul đã chấm dứt 21 năm truy lùng trùm khủng bố người Ai Cập, vốn được coi là một trong những nhân vật quan trọng lên kế hoạch vụ tấn công khủng bố ngày 11/09/2001.
"Công lý đã được thực thi và tên thủ lĩnh khủng bố này đã bị tiêu diệt," tổng thống Biden nói trong bài phát biểu dài bảy phút từ Nhà Trắng.
Các cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện tung tích Al-Zawahri tại Kabul hồi đầu năm, và sau đó mất nhiều tháng xác nhận hắn ẩn nấp trong một ngôi nhà tại khu vực đông đúc của thủ đô Kabul, Afghanistan.
Sau khi nhận được sự đồng ý của tổng thống Biden hồi tuần trước, các lực lượng Mỹ đã phóng hai tên lửa Hellfire tiêu diệt Al-Zawahri khi thủ lĩnh khủng bố này đứng trên ban công ngôi nhà. Ngoài Al-Zawahri, không ai khác thiệt mạng, bao gồm các thành viên trong gia đình hắn cũng như thường dân sinh sống ở khu vực lân cận, theo các quan chức Mỹ.

Cái chết của Al-Zawahri được đánh giá là chiến thắng quan trọng cho tổng thống Biden, tuy vậy cũng đặt nhiều câu hỏi về sự hiện diện của thủ lĩnh khủng bố này tại Afghanistan, một năm sau khi Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi nước này, mở đường cho Taliban lên nắm quyền. Al-Zawahri đã trở lại Afghanistan hồi đầu năm nay, có thể là do hắn tin sẽ được an toàn tại đây, theo các quan chức Mỹ.
Việc nhắm mục tiêu và tiêu diệt thành công Al-Zawahri mà không cần các lực lượng Mỹ hiện diện trong khu vực được đánh giá sẽ củng cố cho lập luận của tổng thống Biden rằng Mỹ vẫn có thể phát động chiến tranh chống lại các tổ chức khủng bố mà không cần triển khai lực lượng bộ binh, như những gì đã diễn ra trong 20 năm sau sự kiện 11/09, theo New York Times.
Tuy vậy, việc Al-Zawahri ẩn náu tại Afghanistan, ngay cả khi Taliban đã cam kết tuân thủ thỏa thuận không tạo điều kiện cho các thành viên Al-Qaeda trú ẩn và triển khai các đợt tấn công mới chống lại người Mỹ cũng gây ảnh hưởng tới lập luận rút quân.
Một quan chức Mỹ mô tả việc Al-Zawahri có thể ẩn náu tại Afghanistan là "sự vi phạm thỏa thuận rõ ràng", nhưng chưa rõ liệu tổng thống Biden sẽ có động thái gì đối với Taliban vì lý do này hay không.
Chính quyền Taliban đã ra thông báo chí trích vụ tấn công của Mỹ, cho rằng máy bay không người lái đã nhắm mục tiêu vào một nhà dân ở khu vực Sherpur của Kabul, nơi nhiều quan chức Taliban thường ghé thăm. Các quan chức Taliban tin rằng thỏa thuận Doha về việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan cấm Mỹ mở các cuộc tấn công, nhưng phía Mỹ không đồng tình.
Theo một nhà phân tích Mỹ, ngôi nhà bị tấn công thuộc sở hữu của trợ lý của Sirajuddin Haqqani, một quan chức cấp cao trong chính quyền Taliban được cho là có mối quan hệ thân cận với các nhân vật quan trọng của Al-Qaeda.
Al-Zawahri trước đó từng được cho là sống tại Pakistan. Không như người tiền nhiệm Osama Bin Laden bị tiêu diệt tại Abbottabad, một thị trấn ít được chú ý tại Pakistan, Al-Zawahri đã ẩn náu ngay tại thủ đô của Afghanistan trước khi bị tiêu diệt.Hồi đầu năm, các nguồn tin tình báo Mỹ biết được rằng vợ, con gái và cháu của Al-Zawahri đã chuyển tới sống tại Kabul, một quan chức cấp cao của chính quyền thổng thống Joe Biden cho biết. Quan chức này nói thêm rằng gia đình Al-Zawahri đã có nhiều biện pháp tránh bị theo dõi.
Dù vậy, các cơ quan tình báo Mỹ tin rằng Al-Zawahri cũng ẩn náu trong ngôi nhà cùng vợ con hắn. Tương tự như trường hợp của Bin Laden, các quan chức tình báo Mỹ sử dụng nhiều nguồn tin, nhiều biện pháp để xác định trùm khủng bố thực sự có mặt trong ngoi nhà. Tình báo Mỹ đã nhiều lần theo dõi Al-Zawahri tại ban công nơi hắn bị tiêu diệt.
Quan chức Mỹ không nêu cụ thể cơ quan nào đã tiến hành vụ tấn công tiêu diệt Al-Zawhari. New York Times dẫn nguồn tin ba quan chức Mỹ cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm của Bộ Quốc phòng Mỹ, đơn vị phụ trách khu vực Afghanistan, không thực hiện vụ tấn công, làm dấy lên khả năn CIA thực hiện vụ tấn công này. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc J. Todd Breasseale không bình luận.
Vụ tấn công tiêu diệt Al-Zawahri được đánh giá là chiến thắng quan trọng của tổng thống Mỹ Joe Biden, tuy vậy những thành công tương tự trên chiến trường thực chất không mang lại lợi ích lâu dài cho những người tiền nhiệm của ông, theo New York Times.
Vụ tấn công tiêu diệt thủ lĩnh IS không mang lại nhiều lợi thế cho cựu tổng thống Donald Trump, và ngay cả chiến dịch tiêu diệt Osama Bin Laden cũng chỉ giúp tỷ lệ ủng hộ cựu tổng thống Barack Obama gia tăng trong một thời gian ngắn.
Hà An (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





