Truyền thông Triều Tiên ngày 30/6 công bố hình ảnh Chủ tịch Kim Jong Un nghẹn ngào phủ quốc kỳ lên những chiếc quan tài trong một sự kiện dường như là lễ hồi hương những binh sĩ đã hy sinh khi chiến đấu tại tỉnh Kursk của Nga.

Theo Reuters , hình ảnh được chiếu trên màn hình lớn trong một chương trình biểu diễn nghệ thuật ngày 29/6, cho thấy Chủ tịch Kim ngồi cạnh những chiếc quan tài, phủ quốc kỳ và đặt hai tay lên nắp quan tài trong tâm trạng xúc động.

Cảnh quay sau đó là hình ảnh những người lính Nga và Triều Tiên vẫy quốc kỳ, gửi thông điệp yêu nước bằng tiếng Triều Tiên.

Ngồi dưới hàng ghế khán giả xem lại những hình ảnh này, ông Kim Jong Un rưng rưng nước mắt.

Chủ tịch Kim nghẹn ngào khi xem lại hình ảnh được cho là lễ hồi hương những binh sĩ đã hy sinh khi chiến đấu tại tỉnh Kursk của Nga. (Ảnh: KCTV)
(Ảnh: Yonhap)
(Ảnh: Yonhap)

Theo đài truyền hình KRT của Triều Tiên, buổi biểu diễn nói trên cũng có sự tham dự của Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova. Bà Lyubimova đang dẫn đầu một phái đoàn thăm Triều Tiên để kỷ niệm một năm ngày ký kết hiệp ước đối tác chiến lược giữa hai nước.

Hãng thông tấn KCNA cho biết, buổi biểu diễn đã truyền cảm hứng cho sự tin tưởng vào "mối quan hệ hữu nghị và nghĩa vụ quốc tế chân chính giữa nhân dân và quân đội của hai quốc gia”.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova. (Ảnh: Yonhap)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký hiệp ước đối tác chiến lược vào tháng 6 năm ngoái tại Bình Nhưỡng. Hiệp ước cũng bao gồm điều khoản phòng thủ chung.

Mátxcơva và Bình Nhưỡng đã xác nhận việc quân đội Triều Tiên được triển khai đến Nga, và ca ngợi vai trò "anh hùng" của họ trong chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine , giành lại tỉnh Kursk ở phía tây nước Nga.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu đã thăm Triều Tiên hai lần trong tháng này và cho biết vào ngày 17/6, rằng Bình Nhưỡng đã đồng ý cử 1.000 kỹ sư để rà phá bom mìn và 5.000 lính công binh để hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng ở tỉnh Kursk của Nga.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)