-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
-
Ngã úp mặt vào xô nước, bé gái ở Tây Ninh nguy kịch
-
Hà Nội yêu cầu "đặc biệt rút kinh nghiệm" công tác chống ngập trước bão số 11
-
Ô tô biển số Hà Nội mất lái, tông gãy rào chắn rồi lao xuống sông
-
Nghẹt thở giải cứu 2 công nhân bị hàng chục tấm kính cường lực đè lên người ở Tây Ninh
Thế giới
21/01/2025 22:50Chưa từng có: 'Bức ảnh 1.200 tỷ USD' tại lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump

Nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp và tỷ phú công nghệ hàng đầu thế giới đã có mặt tại lễ tuyên thệ nhâm chức Tổng thống của ông Donald Trump vào ngày 20/1 (theo giờ địa phương).

Trong đó, đáng chú ý là cả ba vị tỷ phú giàu nhất hành tinh đều xuất hiện tại sự kiện đặc biệt này là Elon Musk (434 tỷ USD), Jeff Bezos (239 tỷ USD) và Mark Zuckerberg (212 tỷ USD).

Một trong những người có mặt từ sớm để tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump là tỷ phú Elon Musk. Ông chủ của Tesla cũng chính là người được Tổng thống đắc cử chọn là đồng lãnh đạo của Ban Hiệu suất Chính phủ (DOGE) cùng với doanh nhân Vivek Ramaswamy. Theo Forbes , tỷ phú Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới hiện nay, với khối tài sản lên tới gần 434 tỷ USD.

Ngoài ông Elon Musk của Tesla, nhiều ông chủ doanh nghiệp nắm trong tay nhiều tỷ USD cũng có mặt tại lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Donald Trump, như CEO Mark Zuckerberg của Meta, Jeff Bezos của Amazon, Sundar Pichai của Google, Tim Cook của Apple, Shou Zi Chew của TikTok…

Sự xuất hiện của những vị tỷ phú và CEO công nghệ hàng đầu thế giới tại lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ được coi là một sự thay đổi lớn trong những năm gần đây. Đó cũng được xem là một nỗ lực nhằm giành được thiện cảm từ ông Donald Trump. Thậm chí, có một số người trong những vị khách đặc biệt này còn xuất hiện trên lễ đài nhậm chức, đồng thời được xếp chỗ ngồi tốt hơn một số thành viên trong nội các của ông Donald Trump.

Ngoài những tỷ phú giàu nhất thế giới, còn có các lãnh đạo của những tập đoàn lớn ở Mỹ và toàn cầu tham gia lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Trong đó, có tỷ phú Sam Altman, Giám đốc điều hành của OpenAI. Ông Sam Altman hiện sở hữu khối tài sản hơn 1,1 tỷ USD. Tỷ phú sòng bạc Miriam Adelson, một trong những nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa và ông Trump. Hiện nay, tỷ phú Miriam Adelson cùng gia đình đang quản lý khối tài sản ròng gần 32 tỷ USD.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump còn có sự tham dự của ông Mukesh Ambani, tỷ phú giàu nhất Ấn Độ, với khối tài sản là 98 tỷ USD. Ông Mukesh Ambani là người đứng đầu của Reliance Industries, công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất của Ấn Độ, đồng thời tham gia vào những hoạt động kinh doanh bao gồm năng lượng và bán lẻ.
Tỷ phú Bernard Arnault, CEO của LVMH cũng tham dự buổi lễ đặc biệt này cùng với vợ là bà Helene Mercier và hai người con của ông (Delphine Arnault và Alexandre Arnault). Hiện nay, 5 người con của tỷ phú Bernard Arnault đều đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong tập đoàn hàng xa xỉ lớn nhất thế giới LVMH. Gia đình Arnault hiện đang là gia tộc giàu nhất nước Pháp, với khối tài sản hơn 180 tỷ USD (theo Forbes).

Theo Reuters, ước tính tổng tài sản các tỷ phú và doanh nhân có mặt tại lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump lên tới gần 1.200 tỷ USD.
Bên cạnh các doanh nhân và tỷ phú thế giới, lễ nhậm chức của ông Donald Trump còn có sự hiện diện của nhiều chính khách Mỹ và thế giới, như cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, cựu Tổng thống George W. Bush.

Cảnh tượng hiếm thấy tại lễ nhậm chức của ông Trump
Tại lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump, 5 tỷ phú công nghệ trong số những người giàu nhất thế giới hiện nay có mặt tại hàng ghế danh dự, bao gồm Elon Musk (CEO Tesla và SpaceX), Mark Zuckerberg (CEO Meta Platforms), Jeff Bezos (nhà sáng lập Amazon), Tim Cook (CEO Apple) và Sundar Pichai (CEO Alphabet và Google).
Năm vị tỷ phú quyền lực này ngồi gần gia đình của ông Donald Trump và những thành viên nội các được bổ nhiệm. Họ là những cái tên đại diện cho hơn 12.000 tỷ USD về giá trị thị trường và hơn 1.000 tỷ USD tài sản toàn cầu.
Theo NBC News, đây được coi là một sự thay đổi so với truyền thống, nhất là với một tổng thống thường nhận là người đấu tranh là người lao động và công nhân. Trên thực tế, những vị trí ngồi gần Tổng thống Mỹ trong lễ nhậm chức thường được dành cho gia đình của tổng thống, những cựu tổng thống và các khách mời danh dự khác.

Đặc biệt, đến bữa tiệc trưa sau buổi lễ tuyên thệ, nhiều tỷ phú siêu giàu của Thung lũng Silicon đã tiếp tục sát cánh cùng với những nhà lập pháp, thẩm phán Tòa án tối cao cùng với đội ngũ cấp cao của ông Trump. Điều này mang tới một cảm giác rất khác. Bởi thông thường bữa tiệc trưa sau lễ tuyên thệ của Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra nghiêm túc. Theo tờ The New York Times , việc các tỷ phú và những nhà hoạch định chính sách ngồi cùng nhau dường như cho thấy sự giao thoa giữa quyền lực chính trị và tiền bạc.
Theo Minh Hằng (Nhịp Sống Thị Trường)








- Công an Hà Nội cảnh báo người dân dùng Facebook tuyệt đối không được làm điều này (21:40)
- Công bố danh tính nữ ca sĩ "máu lạnh" bạo hành con gái đến chết (21:30)
- Vì sao mâm cỗ Trung thu lại hay có “chó bưởi”? Bí mật giản dị của Tết trông trăng không phải ai cũng biết (21:22)
- Chiêu của Hoàng Hường sau khi bị bắt (21:13)
- Bão Matmo đã càn quét Trung Quốc, gió giật 151km/h, đánh bay mọi thứ: Những hình ảnh cho thấy sự kinh hoàng (21:00)
- Ba công ty trong hệ sinh thái Điền Quân của "Color Man" nợ thuế gần 75 tỷ đồng (57 phút trước)
- “Bãi chiến trường” của Shark Bình (1 giờ trước)
- Đề án sắp xếp, sáp nhập các trường đại học có thể được thực hiện từ năm 2026 (1 giờ trước)
- VIDEO: Gió lốc cuốn nhiều tấm tôn lớn bay xuống đường, người dân hoảng sợ bỏ xe chạy (1 giờ trước)
- Máy bay bốc khói ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chuẩn bị cất cánh ra Hà Nội (2 giờ trước)




