Chuyên cơ chở Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vừa phải hạ cánh khẩn cấp xuống Thổ Nhĩ Kỳ do trục trặc kỹ thuật khi đang trên đường tới tham dự hội nghị quốc tế.

Sự việc xảy ra vào tối 3/5, khi ông Pedro Sanchez cùng phái đoàn đang hành trình đến Armenia để tham dự Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 của Hội đồng Chính trị châu Âu (EPC). Chiếc Airbus A310 chở Thủ tướng đã buộc phải đáp xuống thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ sau khi phát hiện sự cố. 

Theo đại diện Chính phủ Tây Ban Nha, dù đây chỉ là một trục trặc kỹ thuật nhỏ, tổ bay đã quyết định hành động theo đúng quy trình an toàn để đảm bảo tuyệt đối cho hành khách. Do sự gián đoạn bất ngờ này, phái đoàn phải lưu trú qua đêm tại Thổ Nhĩ Kỳ và dự kiến sẽ tiếp tục hành trình tới Armenia vào sáng hôm sau.

04-1777855415-chuyen-co-cho-thu-tuong-tay-ban-nha-ha-canh-khan-cap-tai-tho-nhi-ky
Phi cơ Airbus A310 của không quân Tây Ban Nha hôm 11/4. Ảnh: Plane Spotters

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên các vấn đề về phương tiện vận chuyển gây ảnh hưởng đến lịch trình ngoại giao của Thủ tướng Sanchez. Vào tháng 9/2025, một sự cố tương tự với dòng máy bay Falcon đã buộc ông phải quay đầu giữa đường về Madrid khi đang trên tới dự hội nghị tại Pháp. Sự cố đó đã khiến nhà lãnh đạo Tây Ban Nha bỏ lỡ cơ hội tham dự trực tiếp và phải chuyển sang hình thức họp trực tuyến.

Chiếc Airbus A310 gặp sự cố lần này là một phần trong biên chế của Không đoàn 45 thuộc Không quân Tây Ban Nha, đơn vị chuyên trách phục vụ việc đi lại của Hoàng gia và các quan chức cấp cao. Đây là dòng máy bay thân rộng có chiều dài 47 m, được thiết kế để chở tới 243 hành khách và có tầm bay xa hơn 9.500 km. 

Hiện tại, Không đoàn 45 đang vận hành một đội bay chuyên dụng bao gồm hai chiếc A310, các dòng Dassault Falcon 900 và A330 để phục vụ nhiệm vụ vận tải quốc tế cũng như tiếp dầu trên không.

04-1777855415-chuyen-co-cho-thu-tuong-tay-ban-nha-ha-canh-khan-cap-tai-tho-nhi-ky
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. Ảnh: Reuters.

Vụ hạ cánh khẩn cấp diễn ra ngay trước thềm sự kiện chính trị quan trọng tại thủ đô Yerevan của Armenia. Với khẩu hiệu "Xây dựng tương lai: Đoàn kết và Ổn định ở châu Âu", hội nghị thượng đỉnh EPC lần này quy tụ lãnh đạo từ gần 50 quốc gia, bao gồm toàn bộ các thành viên Liên minh châu Âu (EU). 

Tại đây, các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận trực tiếp về nhiều vấn đề chiến lược, đặc biệt là tình hình căng thẳng đang gia tăng tại khu vực Trung Đông. Dù gặp sự cố trên không, Thủ tướng Sanchez dự kiến vẫn sẽ nỗ lực góp mặt kịp thời tại sự kiện quan trọng này.

QT (SHTT)