Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia cảnh báo: Biến thể này của SARS-CoV-2 là một trong những bệnh lây lan nhanh nhất thế giới, gần như ai cũng có nguy cơ mắc bệnh

Một nhà khoa học từng làm việc cho WHO cho rằng biến thể BA.2 của Omicron đang là một trong những căn bệnh lây lan nhanh nhất thế giới, và gần như bất kỳ ai cũng có thể nhiễm bệnh.

Daily Mail Australia dẫn lời giáo sư Adrian Esterman cho rằng chủng Omicron BA.2 không gây chết chóc như những biến thể trước đây như Delta, nhưng có thể lây nhiễm nhanh hơn phiên bản ban đầu của SARS-CoV-2 tới sáu lần.

Những dự đoán về số ca Covid-19 tăng cao đã trở thành thực tế ở New South Wales (Australia), khi địa phương này hôm 15/03 ghi nhận tới 30.402 ca dương tính, gần gấp ba con số báo cáo trước đó chỉ một ngày.

Biến thể BA.2 dễ lây lan hơn 30% so với biến thể BA.1 của Omicron, vốn đã từng khiến nhiều địa phương ở Australia phải ban hành phong tỏa vào dịp Giáng sinh năm ngoái.

Chuyên gia cảnh báo: Biến thể này của SARS-CoV-2 là một trong những bệnh lây lan nhanh nhất thế giới, gần như ai cũng có nguy cơ mắc bệnh
Ảnh minh họa: AP

"Chúng tôi cho rằng biến thể Omicron ban đầu rất giống Delta, còn biến thể BA.2 dễ lây nhiễm hơn 25-30%," James Wood, chuyên gia y tế công cộng tại Đại học New South Wales nói.

Nguy cơ lây nhiễm cao bắt nguồn từ khả năng né tránh miễn dịch đặc biệt hiệu quả của biến thể này. Các chuyên gia cảnh báo rằng ngay cả những người đã được tiêm ba liều vaccine ngừa Covid-19 vẫn có thể nhiễm bệnh.

Giáo sư Adrian Esterman, một nhà dịch tễ học và thống kê sinh học, cho rằng rất có thể hầu hết người dân Australia sẽ gặp nguy cơ nhiễm biến thể BA.2 trogn năm nay, trong bối cảnh người dân đã đi làm, đi học trở lại và sử dụng phương tiện công cộng nhiều hơn.

"Thời điểm hiện tại, khả năng bạn nhiễm bệnh là rất cao. Chúng ta đã thấy điều đó với số ca nhiễm tăng cao," Esterman nói.

Số ca nhiễm Covid-19 mới ở New South Wales tăng từ 10.689 hôm 14/03 lên 30.402 hôm 15/03, dù cơ quan y tế địa phương giải thích họ đã bổ sung thêm 10.000 ca dương tính được phát hiện bằng biện pháp xét nghiệm nhanh.

Tuy vậy, rất khó xác định biến thể BA.2 đã lây lan ở địa phương ở mức độ nào, do nhiều trường hợp bệnh nhân xét nghiệm nhanh được cho là không báo cáo với giới chức.

Theo các nhà khoa học, hệ số lây nhiễm cơ bản của BA.2 lên tới 12, so với 2,5 của chủng SARS-CoV-2 ban đầu ở Vũ Hán (Trung Quốc). Giới chuyên gia lo ngại điều này có nghĩa là hầu hết người dân Australia co thể nhiễm bệnh trong năm nay.

Hệ số lây nhiễm cơ bản (R0) là số ca trung bình lây bệnh từ một ca ban đầu. R0 của BA.2 là 12, có nghĩa là trung bình 12 người có thể lây bệnh từ một ca ban đầu.

"Mọi người đều đã phơi nhiễm với Covid-19 và trừ khi hết sức cẩn thận, năm nay bạn sẽ phơi nhiễm lần nữa. Trong bối cảnh yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang đang bị dỡ bỏ, giãn cách xã hội cũng không còn, khả năng nhiễm bệnh còn cao hơn," giáo sư Esterman nói.

Dù biến thể Omicron được cho là gây bệnh nhẹ hơn so với Delta, nhưng việc nhiễm Covid-19 vẫn là hết sức nghiêm trọng. Esterman cảnh báo rằng những người "không ngại mắc Covid-19" đang tự đánh cược với sức khỏe bản thân.

"Nếu bạn nói, 'Tôi không ngại mắc bệnh' thì đó giống như canh bạc sinh tử, bởi luôn có khả năng bạn mắc bệnh nguy kịch hoặc có vấn đề sức khỏe lâu dài," Esterman cảnh báo.

"Đã có một số trường hợp bệnh nhân trẻ, khỏe tử vong vì Covid-19. Tôi không cho rằng điều đó từng xảy ra với bệnh cúm," giáo sư này nói thêm.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chuyen-gia-canh-bao-bien-the-nay-cua-sars-cov-2-la-mot-trong-nhung-benh-lay-lan-nhanh-nhat-the-gioi-gan-nhu-ai-cung-co-nguy-co-mac-benh-tintuc814329