-
Nước Hồ Tây có đủ để "hồi sinh" sông Tô Lịch?
-
Thực hư tin cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin mua pizza đãi 6.500 cán bộ trại giam và bạn tù
-
Lan Phương tố ông xã lừa dối, bạo hành tinh thần suốt 7 năm hôn nhân, chồng Tây nói gì?
-
Nguy cơ Tây Ban Nha từ chối dự World Cup 2026
-
Truy nã toàn quốc đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Hữu Nghĩa
-
Xe tải lao vào chợ làm 12 người thương vong: Đau đớn nhìn vợ mang bầu tử nạn
-
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Người vi phạm bị xử lý ra sao?
-
"Sếp" doanh nghiệp nhà nước có lương cơ bản cao nhất 80 triệu đồng/tháng
-
Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông, sắp mạnh lên thành bão số 8
-
"Ôm" tiền tỷ, cha mẹ chật vật mua nhà Hà Nội cho con học đại học
Thế giới
07/07/2020 09:00Chuyên gia Liên Hợp Quốc tố Mỹ sát hại tướng Iran 'bất hợp pháp'
Mỹ đã không cung cấp đủ bằng chứng về một vụ tấn công nhắm vào lợi ích của nước này đang xảy ra hoặc sắp xảy ra ở thời điểm họ thực hiện vụ không kích giết tướng Solaimani tại sân bay Baghdad, Agnes Callamard, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về vấn đề hành quyết phi pháp và không qua xét xử cho biết.

Vụ tấn công vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, bà Callamard viết trong một báo cáo kêu gọi truy cứu trách nhiệm về các vụ ám sát bằng máy bay không người lái và đưa ra các quy định nghiệm ngặt hơn về laoij vũ khí này.
"Thế giới đang ở một thời điểm quan trọng, có thể nói là một điểm tới hạn, về vấn đề sử dụng máy bay không người lái... Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc chưa có động thái gì, trong khi cộng đồng quốc tế cũng im lặng," bà Callamard nói với Reuters.
Bà Callamard sẽ công bố kết quả điều tra trước Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc vào ngày 09/07 tới, tạo điều kiện cho các nước thành viên thảo luận về việc sẽ có những động thái nào. Mỹ không còn là thành viên của hội đồng này sau khi rút lui vào năm 2018.
Tướng Qassem Soleimani là tư lệnh của lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Washington cáo buộc ông Solemani lên kế hoạch cho nhiều vụ tấn công nhắm vào binh lính Mỹ trong khu vực, được thực hiện bởi các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn.
"Tướng Soleimani chỉ huy các chiến dịch quân sự và các hoạt động của quân đội Iran tại Syria và Iraq. Tuy vậy do không có nguy cơ thực tế cận kề nào tới sinh mạng, hành động của Mỹ là trái pháp luật," bà Callamard viết trong báo cáo.
Đáp trả vụ không kích giết hại tướng Soleimani, Iran đã phóng rocket vào một căn cứ quân sự của Iraq nơi quân Mỹ đồn trú, khiến hơn 100 lính Mỹ bị thương.
Iran sau đó cũng đã phát lệnh truy nã tổng thống Mỹ Donald Trump và 35 người khác về vụ giết hại ông Soleimani, đồng thời đề nghị Interpol giúp đỡ, theo công tố viên Ali Alqasimehr của nước này.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)








- Xót xa hai vợ chồng tử vong, người con bị thương nặng sau khi lọt gầm xe tải (08:50)
- Buông tay để con lớn (08:41)
- Bỏ hình thức "đuổi học", học sinh bị kỷ luật cao nhất chỉ viết kiểm điểm (08:38)
- Giá vàng hôm nay, 18-9: Sụt giảm rất mạnh (08:38)
- MV chủ đề Anh Trai Say Hi mùa 2 đã ra lò: Từ đầu đến cuối như là Rap Việt! (08:37)
- 224 ứng dụng Android độc hại vừa bị Google cho bay màu (08:34)
- Lái xe "chặt chém" 2,5 triệu đồng cuốc taxi từng có tiền án về tội cướp tài sản (08:22)
- 9X TPHCM nuôi vịt từ trứng lộn, chăm như con, đưa đi làm, chụp ảnh kỷ niệm (08:20)
- Lãnh đạo Hamas tái xuất, tiết lộ khoảnh khắc bị Israel không kích ở Qatar (08:14)
- Số phận lại "trêu" Công Phượng và đồng đội? (08:10)




