-
Những "người thừa kế" kín tiếng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng bước lên vị trí lãnh đạo -
Cặp vợ chồng 9X cùng mắc ung thư gan sau nhiều năm uống thứ nước nhiều nhà vẫn quen dùng -
Tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN CUP: Những gương mặt quen và các màn trở lại đáng chú ý -
Áp thấp nhiệt đới hướng vào miền Trung, mưa lớn có thể kéo dài đến 16/9 -
Nữ sinh chuyên Trung đạt IELTS 8.5, SAT 1600 trở thành thủ khoa Ngoại thương -
Đề nghị kỷ luật Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc -
Xác định nam thanh niên lái xe tông thiếu tá CSGT ở An Giang -
Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu Grab làm rõ giá cước, phí và chiết khấu -
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2027 kéo dài 7 ngày -
Công an làm việc với 3 người đăng bán sách giáo khoa photocopy trên Facebook
Thế giới
06/07/2021 22:44Chuyên gia nêu lý do có thể gây ra tai nạn máy bay Philippines khiến 52 người thiệt mạng
Máy bay được xác định chở 96 người, bao gồm hai phi công và bốn thành viên phi hành đoàn.
Tướng Romeo Brawner cho biết ông và gia đình "đã đi trên chiếc máy bay C-130 gặp nạn" cùng ngày trước khi tai nạn xảy ra. Ông cho biết không có vấn đề đáng chú ý nào xảy ra trên chuyến bay của ông, theo SCMP.
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết ông đã yêu cầu "điều tra toàn diện vụ tai nạn máy bay C-130, ngay sau khi công tác cứu nạn và tìm kiếm kết thúc".
Thiếu tướng Edgard Arevalo, phát ngôn viên quân đội Philippines hôm 05/07 cho biết không có bằng chứng nào cho thấy máy bay bị tấn công khi hạ cánh xuống đảo Jolo, vốn là nơi hoạt động của tổ chức cực đoan Abu Sayyaf.
"Đây là một trong những vụ việc thương tâm nhất xảy ra với các lực lượng vũ trang của chúng tôi," tướng Edgard Arevalo cho biết. Ông bổ sung thêm rằng chiếc vận tải cơ gặp nạn "không phải là hoàn toàn mới", nhưng "vẫn trong tình trạng rất tốt".
"Khi tai nạn xảy ra, máy bay vẫn có thể bay thêm 11.000 giờ trước thời điểm bảo dưỡng tiếp theo," tướng Arevalo cho biết thêm.
Chiếc máy bay gặp nạn là một trong hai máy bay C-130 từng thuộc sở hữu của Không quân Mỹ được chuyển cho Philippines hồi tháng 02.
Hãng tin Philippine News Agency cho biết hai chiếc máy bay được mua với giá 2,5 tỷ peso, trong đó Manila trả 1,6 tỷ peso và phần còn lại do chính phủ Mỹ chi trả. Mới có một chiếc máy bay được bàn giao.
Cuộc điều tra sẽ tập trung tìm hiểu nguyên nhân vì sao chiếc máy bay không thể đáp vào đường băng.
Nhà sử học quân đội Jose Antonio Custodio, từng làm việc cho bộ phận lên kế hoạch của quân đội Philippines, trong cuộc phỏng vấn với This Week in Asia cho rằng đường băng ở Jolo "rất khó khăn" nếu phi công gặp vấn đề chẳng hạn như "càng đáp không được mở ra".
Ông cho rằng phi công cũng có thể đã không thể đáp vào đường băng do "nó quá ngắn". Đường băng trên đảo Jolo được người Mỹ xây dựng từ thập niên 1930, bị giới hạn bởi địa hình.
"Một đầu đường băng là biển, đầu còn lại là địa hình đồi núi dốc bên cạnh một cộng đồng dân cư. Máy bay chỉ có thể đáp xuống hoặc cất cánh từ đầu hướng biển, và do các khu vực đồi núi, đường băng rất ngắn," Custodio nói.
Custodio cũng nêu giả thuyết phi công không thể điều khiển máy bay như ý muốn do trọng tải quá nặng. Trên máy bay có 96 người, bao gồm cả các trang thiết bị và có thể đạn dược của họ, cộng thêm nhiên liệu cho chuyến bay trở về, do trên đảo Jolo không có trạm tiếp nhiên liệu.
Ông cũng cho rằng một số nhân chứng trông thấy hành khách nhảy khỏi máy bay cho thấy họ biết có sự cố nghiêm trọng đã xảy ra.
Custodio cho biết vụ tai nạn máy bay quân đội nghiêm trọng xảy ra gần đây nhất tại Philippines là vào tháng 04/1971, khi chiếc Douglas C-47 Skytrain của không quân nước này rơi do hỏng động cơ, khiến toàn bộ 40 người trên máy bay thiệt mạng.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Loại củ màu đỏ được bác sĩ tim mạch đánh giá cao, người tiểu đường nên biết (16:40)
- TPHCM vào top 20 điểm mua sắm hàng đầu thế giới năm 2026 (16:29)
- Nữ sinh 22 tuổi tích lũy 1,8 tỷ đồng nhờ thói quen từ nhỏ (16:23)
- Ông Trump nói 5.000 USD cho mỗi người Mỹ sẽ lấy từ nguồn tiền nào? (16:09)
- Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu người rồi mất tích cùng nạn nhân (55 phút trước)
- Á quân Cười Xuyên Việt 2020 nguy kịch vì biến cố mạch máu não, đồng nghiệp gấp rút quyên góp viện phí (1 giờ trước)
- Sát giờ chung kết, cuộc thi Nam vương Quốc tế toàn cầu 2026 ở Khánh Hòa chưa được cấp phép (1 giờ trước)
- Lãi suất tiền gửi vẫn cao dù áp lực thanh khoản ngân hàng gi (1 giờ trước)
- Công an Thanh Hóa tìm người từng mua thuốc đông y từ tài khoản “Bố Đời U80” (1 giờ trước)
- Tôi rơi vào bế tắc khi anh rể đề nghị đưa 20 triệu mỗi tháng để giữ kín bí mật (1 giờ trước)