-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
14/01/2021 21:49Chuyên gia WHO tới Vũ Hán điều tra nguồn gốc Covid-19
Theo Reuters, nhóm chuyên gia nói trên tới TP Vũ Hán hôm 14-1 sau một thời gian dài bị trì hoãn.
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN chiếu cảnh máy bay chở nhóm chuyên gia WHO - cất cánh từ Singapore - đáp xuống sân bay. Họ dự kiến ở lại vài tuần để điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19.
Nhóm bao gồm 10 nhà khoa học phải thực hiện quy trình cách ly 2 tuần ở TP Vũ Hán trước khi tiến hành công việc chính thức.
Trưởng nhóm chuyên gia Peter Ben Embarek cho biết họ sẽ cách ly tại một khách sạn. Sau đó, cả nhóm sẽ gặp các đối tác Trung Quốc và đến một số địa điểm để tìm hiểu.
"Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ có câu trả lời rõ ràng sau nhiệm vụ ban đầu này nhưng chúng tôi đang trên đường tìm ra sự thật" – ông Embarek nói.
Chuyến đi bị trì hoãn của nhóm chuyên gia WHO diễn ra hơn 1 năm sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, làm dấy lên căng thẳng chính trị về cáo buộc Bắc Kinh cố gắng ngăn chặn chuyên gia nước ngoài xác định nguồn gốc đại dịch.
Virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19 bùng phát tại TP Vũ Hán vào cuối năm ngoái, sau đó lây lan ra toàn cầu. Cho đến nay, nó đã giết chết gần 2 triệu người và khiến hàng chục triệu người khác mắc bệnh, trong khi làm kinh tế toàn cầu bị gián đoạn.
Tại Trung Quốc, hơn 20 triệu người ở miền Bắc đang chịu lệnh phong toả và tỉnh Hắc Long Giang phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp do số ca mắc Covid-19 gia tăng những tháng gần đây. Chính quyền tỉnh này hôm 13-1 yêu cầu 37,5 triệu cư dân không được rời khỏi địa phương trừ khi thực sự cần thiết.
Hôm 14-1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo thêm 138 trường hợp mắc Covid-19. Đây là con số cao nhất trong một ngày kể từ tháng 3 năm ngoái.
Trung Quốc đã kiểm soát phần lớn đại dịch Covid-19 thông qua các đợt phong tỏa nghiêm ngặt và xét nghiệm hàng loạt. Tuy nhiên, Bắc Kinh lo ngại kỳ nghỉ Tết nguyên đán sắp tới có thể làm phức tạp thêm tình hình do hàng triệu người trở về quê và đi lại trong dịp lễ.
Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)