Thế giới

Chuyện hi hữu: Giết nhầm người, Mafia Ý đề nghị bồi thường cho gia đình người chết

Các thủ lĩnh của nhóm mafia có tên ‘Polverino’ đã đề nghị bồi thường số tiền 150 nghìn euro cho gia đình Giulio Giaccio. Họ đã giết nhầm anh ta hơn 10 năm trước, do nhầm lẫn anh ta với một người khác.

Thông tin được đăng tải bởi báo Corriere della Sera. Theo đó, nhóm mafia đã cải trang bằng cách mặc đồng phục cảnh sát và truy tìm Giaccio, người có bề ngoài giống hệt người yêu của em gái một thành viên trong gia đình thủ lĩnh Polverino.

Năm 2000, “đế chế” Polverino đã quyết định trả thù một người đàn ông bị buộc tội có quan hệ mật thiết với em gái của một trong những thành viên trong gia tộc họ.

Chuyện hi hữu: Giết nhầm người, Mafia Ý đề nghị bồi thường cho gia đình người chết
Nạn nhân bị giết nhầm Giulio Giaccio (phải) và mẹ của Giaccio sau phiên tòa xử án

Hai thủ phạm thuộc băng nhóm có tên Carlo Nappi và Salvatore Cammarota được giao nhiệm vụ thi hành mệnh lệnh đó. Những kẻ này đã cải trang thành cảnh sát khu vực và truy tìm Giaccio, người bị coi nhầm là kẻ bị săn lùng.

Rất nhanh chóng, Nappi và Cammarota đã “tóm” được Giaccio. Bằng cách giả danh cảnh sát, họ yêu cầu người đàn ông 26 tuổi đi theo họ với lý do kiểm tra danh tính. Sau đó, người đàn ông này bị mất tích. Những vụ điều tra sau đó của cảnh sát đều không lần ra manh mối về số phận của Giaccio.

Chuyện hi hữu: Giết nhầm người, Mafia Ý đề nghị bồi thường cho gia đình người chết - 1
Hai kẻ mafia đã cải trang thành cảnh sát và tiến hành vụ bắt cóc, giết người

Tuy nhiên, cách đây 8 năm, một cựu thành viên của gia tộc Polverino đã xác nhận rằng Nappi và Cammarota đã giết Giaccio bằng một phát súng vào đầu và phân hủy cơ thể anh ta trong axit.

Trước khi bắt đầu phiên tòa xét xử vụ án vào  ngày 18/4, những kẻ phạm tội đã đề nghị bồi thường cho gia đình nạn nhân Giaccio do họ đã nhầm lẫn, bao gồm 30.000 euro tiền mặt và 120.000 euro giá trị địa ốc.

Theo báo Corriere della Sera, đó là cách để họ nhận được một bản án nhẹ hơn so với bản án chung thân cũng như có thể yêu cầu được giảm án. Tờ báo này đồng thời cho biết thêm rằng đây là mức bồi thường tối đa mà theo “luật riêng” của bọn tội phạm (băng nhóm mafia Polverino) có thể cho phép.

Chuyện hi hữu: Giết nhầm người, Mafia Ý đề nghị bồi thường cho gia đình người chết - 2
Nappi và Cammarota lúc bị bắt

Tuy nhiên, gia đình Giaccio từ chối được bồi thường. Luật sư thay mặt họ cho biết: “Mạng sống của Giulio là vô giá, và sau 23 năm, điều duy nhất mà gia đình anh ấy tin tưởng là công lý.”

Cũng theo thông tin từ cảnh sát chống tội phạm Italia, băng nhóm Polverino đã bị “xóa sổ” vào tháng 11 năm 2017, với 2 thủ lĩnh Denaro và Toto Riina bị tiêu diệt. Đây là tổ chức mafia hoạt động lâu năm trên đảo Sicilia, nơi được coi là bất ổn nhất ở Italia với hàng loạt tệ nạn xã hội và nhiều thành phần, băng nhóm sống ngoài pháp luật.

Theo ước tính chính thức, hai thủ lĩnh băng nhóm này đã giết chết ít nhất 50 người.

MH (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chuyen-hi-huu-giet-nham-nguoi-mafia-y-de-nghi-boi-thuong-cho-gia-dinh-nguoi-chet-d160728.html