-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thế giới
12/03/2023 13:08CNN: Nga gửi vũ khí do phương Tây chế tạo thu giữ được tại Ukraine cho Iran
Theo kênh CNN, năm 2022, các quan chức Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết có một số trường hợp lực lượng Nga thu giữ các thiết bị vũ khí vác vai, như hệ thống chống tăng Javelin và hệ thống phòng không Stinger, mà lực lượng Ukraine đôi khi buộc phải bỏ lại trên chiến trường.
Trong nhiều trường hợp, Nga đã chuyển thiết bị này tới Iran để tháo dỡ và phân tích. Các nguồn tin cho rằng có khả năng quân đội Iran tìm cách chế tạo phiên bản vũ khí riêng và việc Nga cung cấp vũ khí thu được của phương Tây cho Iran sẽ khuyến khích Iran tiếp tục ủng hộ chiến dịch của Nga ở Ukraine.
Tuy vậy, theo các quan chức Mỹ, đây không phải là vấn đề phổ biến hoặc có hệ thống. Hơn nữa, kể từ khi bắt đầu chiến sự với Nga, quân đội Ukraine đã có thói quen là báo cáo với Lầu Năm Góc về thiết bị do Mỹ cung cấp bị rơi vào tay Nga. Các quan chức Mỹ thừa nhận rằng vấn đề này rất khó theo dõi.
Không rõ liệu Iran có thiết kế ngược thành công loại vũ khí nào của Mỹ từ những thứ đã thu giữ hay không, nhưng trước đây, Iran rất thành thạo trong phát triển các hệ thống vũ khí dựa trên thiết bị Mỹ.
Một vũ khí quan trọng trong kho vũ khí của Iran là tên lửa dẫn đường chống tăng Toophan. Đây là loại được thiết kế ngược từ tên lửa BGM-71 TOW của Mỹ vào những năm 1970. Iran cũng đã chặn một máy bay không người lái do Mỹ sản xuất vào năm 2011 là RQ-170 Sentinel và thiết kế ngược để tạo ra một máy bay không người lái mới.
Ông Jonathan Lord, Giám đốc Chương trình an ninh Trung Đông tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho rằng Iran có thể làm điều tương tự với Stinger.
Sự phối hợp kể trên là một ví dụ khác về mối quan hệ đối tác quốc phòng ngày càng tăng giữa Nga và Iran. Điều này khiến giới chức Mỹ lo ngại.
Lầu Năm Góc cho biết các quan chức quân sự cấp cao Mỹ, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Mark Milley và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, đều có mặt ở Trung Đông trong tháng này để thảo luận với người đồng cấp về vấn đề Iran. Ông Austin nói trong cuộc họp báo cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ở Tel Aviv: “Trong năm qua, hợp tác quân sự của Nga với Iran đã ngày càng sâu rộng và điều đó đặt ra những thách thức cho khu vực này”. Theo ông Austin, Nga đã hợp tác quốc phòng với Iran ở mức chưa từng có, về cả tên lửa và phòng không. Iran đang thu được kiến thức và kinh nghiệm chiến trường quan trọng ở Ukraine, khiến Mỹ lo những kinh nghiệm này cuối cùng sẽ được truyền đạt cho các lực lượng ủy nhiệm ở Trung Đông.
Về quan hệ hợp tác quốc phòng của Nga và Iran, trong thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Iran đang chuẩn bị xây dựng một nhà máy sản xuất máy bay không người lái chung ở Nga. Tình báo phương Tây cho rằng nhà máy này là một phần của thỏa thuận quốc phòng trị giá 1 tỷ USD được ký kết gần đây giữa Nga và Iran.
Trong khi đó, cả Nga và Iran đều phủ nhận có một dự án như vậy và người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov tuyên bố rằng Nga có các chương trình phát triển vũ khí riêng.
Trên thực tế, xây dựng cơ sở sản xuất máy bay không người lái chung sẽ củng cố mối quan hệ quốc phòng Nga - Iran hơn nữa, có khả năng tạo ra một mối quan hệ đối tác toàn diện.
- Tử vi thứ 4 ngày 22/7/2026 của 12 con giáp: Sửu đón tin vui, Mùi chớ nên nóng vội (21/07/26 23:38)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (21/07/26 23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (21/07/26 23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (21/07/26 23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (21/07/26 21:51)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (21/07/26 21:44)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (21/07/26 21:13)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (21/07/26 21:05)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (21/07/26 20:41)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (21/07/26 20:38)