Thế giới

Cô bé 13 tuổi bị hiếp dâm tập thể dã man ở Ấn Độ: Bất ngờ về nhóm hung thủ

Hai người đàn ông đã bị bắt giữ khi thi thể của bé gái 13 tuổi được tìm thấy ở cánh đồng mía quận Lakhimpur Kheri, bang Uttar Pradesh, phía Bắc Ấn Độ.

Ngày 16/8, trang Indiatoday cho biết, Công an quận Lakhimpur Kheri đã bắt giữ 2 nghi phạm có liên quan đến vụ hiếp dâm tập thể cô bé 13 tuổi.

Theo đó, vào ngày 14/8, cảnh sát nhận được tin báo về 1 thi thể bé gái nằm trên cánh đồng mía ở quận Lakhimpur trong tình trạng lõa thể. Không những vậy, trên cơ thể cô bé có hàng loạt những vết thương nghiêm trọng khác như thể em đã phải chịu 1 trận tra tấn kinh khủng vậy.

Theo lời khai, của người cha, tối ngày xảy ra vụ án, nạn nhân ra ngoài đi vệ sinh ngoài đồng nhưng rất lâu sau không thấy quay trở nên cả gia đình đã đi tìm. Sau một hồi tìm kiếm, thi thể của nạn nhân được tìm thấy trên cánh đồng. Người cha vội vàng báo cảnh sát để truy bắt hung thủ. Hai người đàn ông sống cùng làng đã bị bắt nhưng theo cáo buộc của gia đình nạn nhân, nhóm cưỡng hiếp con gái họ có ít nhất 3 người.

Cô bé 13 tuổi bị hiếp dâm tập thể dã man ở Ấn Độ: Bất ngờ về nhóm hung thủ
Hung thủ là nhóm người đàn ông ở cùng làng với nạn nhân

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy, hung thủ siết cổ nạn nhân sau khi cưỡng hiếp, trên mặt và cơ thể có vô số những vết cắt chằng chịt. Có lẽ trong quá trình phản kháng, nạn nhân đã bị những lưỡi mía cứa vào.

Vụ án đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng người dân Ấn Độ, họ cho rằng sự an toàn của phụ nữ và trẻ em ở nơi đây đang trong tình trạng đáng báo động. Theo thống kê của Ấn Độ, cứ 4 nạn nhân bị hiếp dâm thì có 1 nạn nhân là bé gái. Trong phần lớn những vụ án, nạn nhân đều có quen biết với thủ phạm.

Theo Indiatoday, 2 đối tượng sẽ bị truy tố về tội Hiếp dâm, Giết người và Phi tang xác bất hợp pháp. Người đứng đầu Đảng Bahujan Samaj, Mayawati đã lên án vụ cưỡng hiếp trên trang mạng xã hội Twitter. Ông bày tỏ sự tức giận và xấu hổ của chính phủ với vụ án của cô bé.

“Vụ hãm hiếp và giết hại trẻ vị thành niên một cách dã man ở Lakhimpur Kheri là một điều vô cùng đáng buồn và xấu hổ. Chúng ta thực sự cần có những hành động nghiêm khắc để trừng trị và răn đe những kẻ tội phạm hãm hiếp, giết người.”

Theo Han (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/co-be-13-tuoi-bi-hiep-dam-tap-the-da-man-o-an-do-bat-ngo-ve-nhom-hung-thu-a486602.html