Thế giới
18/10/2024 10:15Cô gái bị đánh đến mất thính giác chỉ vì để tóc ngắn

Theo Korea Times, tòa án phúc thẩm quận Changwon đã thừa nhận vụ tấn công là "tội ác kỳ thị nữ giới", đánh dấu lần đầu tiên ở Hàn Quốc, một phán quyết hình sự công nhận "kỳ thị nữ giới" là động cơ phạm tội.
Nạn nhân, người phụ nữ nay đã bị mất thính lực cũng bày tỏ sự đồng tính với phán quyết của tòa án. Trước đó, trong phiên sơ thẩm, tòa án cũng tuyên 3 năm tù với kẻ tấn công 24 tuổi với lý do "lòng căm thù phụ nữ một cách vô căn cứ" là động cơ gây án.
Vụ việc xảy ra vào tháng 4/2023, khi thanh niên 24 tuổi hành hung nữ nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi ở Jinju, tỉnh Gyeongsang Nam khi thấy mái tóc ngắn của cô, gọi người này là "kẻ theo chủ nghĩa nữ quyền".
Không chỉ vậy, nam thanh niên còn tấn công một khách hàng 50 tuổi khác khi người này cố gắng can ngăn vụ ẩu đả. Nữ nhân viên bị mất thính lực vĩnh viễn ở một bên tai và bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn do hậu quả của vụ tấn công để lại. Vị khách hàng 50 tuổi cũng bị gãy xương và gặp khó khăn về tài chính sau khi mất việc do chấn thương.
Ban đầu, tòa án cấp dưới chấp nhận lời khai của thanh niên 24 tuổi rằng anh ta bị suy sụp tinh thần do mắc chứng rối loạn lưỡng cực (một bệnh rối loạn tâm thần được đánh dấu bằng những thay đổi thất thường trong tâm trạng. Người bệnh có thể rơi vào tình trạng quá kích thích, tăng động, nhưng sau đó lại rơi vào trạng thái trầm cảm - PV). Tòa tuyên án 3 năm tù mà không công nhận động cơ là kỳ thị phụ nữ.
Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm, tòa án đã nêu rõ động cơ là kỳ thị nữ giới và chỉ trích thủ phạm 24 tuổi vì không tỏ ra thực sự ăn năn, dù đã nhiều lần nộp thư xin lỗi.
Liên quan đến vụ án, các nhóm bảo vệ quyền phụ nữ Hàn Quốc đều tỏ ra hoan nghênh việc tòa án công nhận hành vi kỳ thị nữ giới là động cơ phạm tội, gọi đây là một bước tiến, mặc dù bày tỏ sự thất vọng khi tòa án vẫn công nhận sự biện hộ về sức khỏe tâm thần của nam thanh niên.
"Quan trọng là tòa án đã công nhận rõ ràng hành động của bị cáo là có động cơ từ sự kỳ thị phụ nữ, cụ thể là niềm tin rằng 'phụ nữ theo chủ nghĩa nữ quyền đáng bị đánh'", luật sư Lee Kyung-ha, đại diện cho nạn nhân, cho biết.
Nạn nhân cũng chia sẻ cảm xúc trên tài khoản mạng xã hội X (Twitter) hôm 16/10, viết: "Tôi rất vui vì tòa đã đưa ra một phán quyết có ý nghĩa. Điều giúp tôi chịu đựng trong năm qua là sự đoàn kết và hỗ trợ mà tôi nhận được từ mọi người kể từ khi vụ việc được biết đến và trong suốt phiên tòa phúc thẩm".
Bất chấp phán quyết này, chưa có luật cụ thể nào ở Hàn Quốc đưa ra hình phạt nghiêm khắc hơn đối với tội ác thù hận, không giống như các quốc gia như Mỹ, nơi đã ban hành Đạo luật Phòng ngừa Tội ác thù hận.
QT (SHTT)
Tin cùng chuyên mục








-
Chủ tịch Taobao ngoại tình với người mẫu đắt giá 10.000 tỷ, chuyện bại lộ vì tiểu tam "không biết điều" (19/07)
-
Người thứ tư trên thế giới nhận Huân chương Đại sứ thiện chí là một nhà sư Việt (19/07)
-
Phương Mỹ Chi vào Chung kết “Sing! Asia 2025” (18/07)
-
Truy nã phạm nhân dọa giết người trốn khỏi Trại giam Yên Hạ (18/07)
-
Sẽ ra mắt kênh truyền hình đối ngoại quốc gia “Vietnam Today” vào dịp Quốc khánh 2/9/2025 (18/07)
-
2 tháng nữa 2 con giáp sẽ bước vào giai đoạn huy hoàng, giàu có dư dả, 1 con giáp lại cần thận trọng (18/07)
-
Tuyên án 35 bị cáo trong vụ hỗn chiến khiến 3 thanh niên tử vong ở đường Láng (18/07)
-
Ca sĩ Tuấn Hưng bất ngờ cạo trọc đầu (18/07)
-
MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Mbeumo giá 71 triệu bảng (18/07)
-
Sự thật về những cuộc gọi đầu 00 và mã vùng không phải 84: Công an cảnh báo không được làm thao tác này (18/07)
Bài đọc nhiều




