Thế giới

Cô gái có nguy cơ ngồi tù chỉ vì muốn đi học

Người phụ nữ gốc Hàn Quốc 29 tuổi giả làm hồ sơ thành nữ sinh 16 để có thể đăng ký vào trường Trung học New Jersey, Mỹ đã khiến dư luận hết sức quan tâm bởi nhiều phụ huynh tại trường lo lắng người này có thể gây nguy hiểm cho con em họ.

Cô gái có nguy cơ ngồi tù chỉ vì muốn đi học
Hyejeong Shin 29 tuổi bị cáo buộc làm giả hồ sơ để trở thành nữ sinh 16 và đối mặt mức án 5 năm tù. Ảnh: New York Times.

New York Times (NYT) đưa tin, các bậc phụ huynh của trường Trung học New Brunswick đã tỏ ra hết sức lo lắng sau khi thông tin về người phụ nữ có tên Hyejeong Shin là người đã làm giả giấy tờ để có thể vào học tại trường.

Nhiều người cho biết, họ lo lắng khi cô gái gốc Hàn hiện đang định cư tại Mỹ này có thể đi lang thang trong trường, tham dự vào các lớp học và thậm chí đã gặp gỡ với các học sinh, sinh viên trong suốt 4 ngày hồi tháng Giêng.

Ngoài ra, các học sinh cũng cho biết, họ sợ rằng Shin có thể là tội phạm hoặc có ý định xấu xa khi cô liên tục hẹn gặp nhiều bạn học tại một địa điểm cách xa trường.

Tuy nhiên trong phiên tòa hôm 20/3 vừa qua, luật sư của Shin đã đưa ra lời giải thích để trấn an dư luận khi cho biết, hành động của Shin là dễ thông cảm khi cô là người mới ly hôn và đang phải sống xa gia đình của mình ở Hàn Quốc. Vì vậy Shin muốn tìm một cảm giác an toàn mà cô cảm thấy giống như thời còn là sinh viên tại trường nội trú Massachusetts.

“Có thể mọi người sẽ cảm thấy khó hiểu cho những hành động kỳ lạ của cô ấy. Nhưng có những vấn đề cá nhân mà cô ấy cần giải quyết bởi vì cô ấy đã xa nhà lâu rồi.” Hai luật sư của Shin cho hay.

Cũng tại phiên tòa. Shin đã phủ nhận mọi cáo buộc mà một công tố viên đưa ra với mức án mà cô có thể đối mặt là 5 năm tù. Luật sư của Shin cũng cho biết, dù công phải là công dân Hoa Kỳ nhưng đang cư trú hợp pháp tại quốc gia này và họ hy vọng Shin sẽ có thể sớm về nước sau khi vụ án kết thúc.

Vài tuần sau khi bị bắt hôm 24/1 với cáo buộc cung cấp hồ sơ gian lận tuổi cho các quan chức của trường Trung học New Jersey, cảnh sát ở New Brunswick đã trấn an các bậc phụ huynh rằng không có bằng chứng nào cho thấy Shin có ý định “gây tổn hại hoặc bạo lực cho học sinh, nhân viên hoặc giảng viên nhà trường.”

Hyejeong Shin người không phải là công dân Hoa Kỳ nhưng đang ở Mỹ hợp pháp. Cô đến Mỹ vào năm 16 tuổi và từng tốt nghiệp đại học Rutgers vào năm 2019 với tấm bằng Khoa học Chính trị và bằng Tiếng Trung. Theo NYT, Shin cũng đã tham gia các lớp học để lấy bằng thạc sĩ nhưng không được tuyển dụng sau lý do mà các luật sư đưa ra là vì “một cuộc ly hôn cay đắng”.

Vào năm 2022, hồ sơ tòa án cho biết chủ nhà của Shin cũng đã đệ đơn kiện sau khi người phụ nữ gốc Hàn chậm trả khoảng 20.000 USD (472 triệu đồng) tiền thuê nhà. Luật sư của Shin đã biện hộ rằng khoản nợ đó có thể liên quan đến vụ ly hôn của cô ấy, nhưng nó cũng đã được Shin thanh toán xong cho người chủ nhà.

Được biết phiên tòa tiếp theo để đưa ra kết luận vụ án của Shin sẽ diễn ra vào ngày 15/5 tới đây.

QT (Nguoiduatin.vn)