Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm 17/6 tiếp tục cập nhật thông tin xoay quanh tình trạng nhà máy làm giàu uranium Natanz của Iran.
Thông cáo của IAEA trên mạng xã hội X nhận định, khu vực nằm bên dưới nhà máy làm giàu uranium Natanz của Iran có thể đã bị “tác động” bởi các đòn không kích hôm 13/6 do Không quân Israel thực hiện.

“Dựa trên phân tích từ nhiều ảnh vệ tinh phân giải cao được chúng tôi thu thập sau thời điểm Israel phát động tấn công hôm 13/6, IAEA xác nhận thêm một số yếu tố cho thấy đã có ‘tác động trực tiếp’ đối với những cơ sở làm giàu uranium dưới lòng đất ở nhà máy Natanz”, thông cáo từ IAEA viết.
Đối với các hạ tầng hạt nhân nằm ở hai khu vực Esfahan và Fordow của Iran, IAEA khẳng định tình hình tại những nơi đó không có gì thay đổi. Tuy nhiên, IAEA không nêu rõ khu vực ngầm ở nhà máy Natanz đã hứng chịu những "tác động trực tiếp" nào.
Mỹ đóng cửa đại sứ quán ở Israel trong 3 ngày
Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay, nước này sẽ đóng cửa đại sứ quán và lãnh sự quán nằm ở một số thành phố của Israel trong 3 ngày, từ 18-20/6 “giữa bối cảnh xung đột Iran và Israel nổ ra”.
“Đại sứ quán Mỹ ở Israel đã ban lệnh yêu cầu các nhân viên và gia đình họ tiếp tục trốn dưới hầm trú ẩn cho đến khi có thông báo tiếp theo. Chúng tôi cũng không có thông báo nào về việc hỗ trợ công dân Mỹ rời khỏi Israel ở thời điểm này… Sân bay Ben Gurion vẫn đóng cửa, và không có chuyến bay thương mại nào hoạt động ở đó. Các cảng biển của Israel cũng đóng cửa. Cửa khẩu biên giới giữa Israel và Jordan vẫn hoạt động”, thông cáo từ Bộ Ngoại giao Mỹ viết.
Theo Tuấn Trần (VietNamNet)