Thế giới

Cô ta khiến cha con Tào Tháo đều mê muội! Hai cha con suýt nữa trở thành kẻ thù của nhau, nhưng cái chết không rõ nguyên nhân

Tào Tháo là nhân vật nổi tiếng trong thời Tam Quốc, con trai ông là Tào Phi cũng là người sáng lập ra nước Ngụy, một người con khác cũng được gọi là Tào Thực. Hai cha con nhà họ Tào có thể nói là anh hùng, nhưng đồng thời lại bị ám ảnh bởi một người phụ nữ chính là Chân Phục (còn gọi là Chân Lạc).

Chân Phục (Chân thị) vốn là vợ của Viên Hy, con trai thứ ba của Viên Thiệu. Theo "Tam Quốc diễn nghĩa”, khi Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu, Tào Phi dẫn quân xông thẳng vào nhà họ Viên, thấy hai người đàn bà đang ôm nhau khóc, hỏi ra thì là vợ và con dâu thứ ba của Viên Thiệu. Tào Phi kéo người phụ nữ trẻ lại gần, thấy tuy cố làm cho đầu bù, tóc rối, mặt mũi bẩn thỉu nhưng quả là một trang quốc sắc, bèn dịu giọng hứa sẽ bảo toàn cho cả gia đình và dẫn đi.

Cô ta khiến cha con Tào Tháo đều mê muội! Hai cha con suýt nữa trở thành kẻ thù của nhau, nhưng cái chết không rõ nguyên nhân

Còn người kia là Tào Tháo. Tương truyền, lý do tại sao Tào Tháo tấn công Viên Thiệu thực chất là vì nghe đồn về nhan sắc kiều diễm của Chân Phục, chính Tào Tháo rất thèm khát nên khi đem quân triệt hạ họ Viên đã có ý định chiếm lấy nàng về mua vui cho mình. Ai cũng biết Tào Tháo là người ham mê sắc đẹp, ông ta đã từng nói: “Cuộc tấn công năm nay đối với Viên Thiệu là vì Chân Phục".

Vẻ đẹp của Chân Phục không chỉ khiến Tào Tháo và Tào Phi (con trai) mê mẩn, mà còn ảnh hưởng đến cả Tào Thực (người con thứ của Tào Tháo) và là nguồn cảm hứng cho Tào Thực viết bài "Lạc phú thần" nổi tiếng.

Cô ta khiến cha con Tào Tháo đều mê muội! Hai cha con suýt nữa trở thành kẻ thù của nhau, nhưng cái chết không rõ nguyên nhân - 1

Chân Phục lấy Tào Phi sinh được Tào Tuấn, Sau khi Tào Phi xưng đế được trở thành vợ vua và là mẹ của Thái tử Tào Tuấn, nhưng hạnh phúc không đến với nàng, bởi Tào Phi đã có nhiều mỹ nhân khác bên cạnh. Tào Phi ngày càng lạnh nhạt với Chân Phục, suốt thời gian dài gần như không đoái hoài gì đến cuộc sống của nàng; đồng thời Chân Phục bị nhiều người ghen ghét vì là vợ cả và xinh đẹp. Cuối cùng, nàng bị Quách thị (vợ thứ của Tào Phi) bức hại và cái chết của Chân Phục vẫn là một ẩn số.

Cô ta khiến cha con Tào Tháo đều mê muội! Hai cha con suýt nữa trở thành kẻ thù của nhau, nhưng cái chết không rõ nguyên nhân - 2

Nhan sắc của Chân Phục có thể nói là đẹp nhất trong lịch sử, nhưng thời xưa, hầu hết các đại mỹ nhân đều không có kết cục tốt đẹp và chỉ có thể tồn tại bằng cách dựa vào một người đàn ông quyền lực.

Chân hoàng hậu, còn được gọi là Chân Phục hoặc Chân Lạc, đương thời xưng là Chân phu nhân, là nguyên phối phu nhân của Tào Ngụy Văn Đế Tào Phi, vị Hoàng đế đầu tiên nhà Tào Ngụy. Bà là mẹ của Tào Ngụy Minh Đế Tào Duệ, người kế vị của triều đại này.

Theo Hồ Yên (Công lý & Xã hội)




https://xahoi.congly.vn/co-ta-khien-cha-con-tao-thao-deu-me-muoi-hai-cha-con-suyt-nua-tro-thanh-ke-thu-cua-nhau-nhung-cai-chet-khong-ro-nguyen-nhan-339188.html