Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Cố vấn Nhà Trắng cáo buộc Trung Quốc 'bán bộ xét nghiệm giả'

Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro hôm 27/04 cáo buộc Trung Quốc bán các bộ xét nghiệm kém chất lượng, thậm chí giả, cho Mỹ và "trục lợi" từ đại dịch Covid-19.

Ông Navarro được tổng thống Donald Trump chỉ định phụ trách các vấn đề liên quan đến cung cấp liên quan đến khủng hoảng y tế Covid-19. Theo ông, quá trình xét nghiệm virus và kháng thể rất quan trọng trong việc giúp những người Mỹ đang thực hiện các biện pháp cách ly xã hội có thể trở lại làm việc.

Cố vấn Nhà Trắng cáo buộc Trung Quốc 'bán bộ xét nghiệm giả'
Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro (Ảnh: Reuters)

"Hiện có rất nhiều bộ xét nghiệm kháng thể sản xuất tại Trung Quốc có chất lượng rất tệ, cho kết quả sai," ông cho biết thêm.

Bên cạnh đó, ông Peter Navarro cũng cáo buộc Trung Quốc để dịch bệnh lây lan ra toàn thế giới sau khi "giấu thông tin trong sáu tuần". Covid-19 được xác định bùng phát tại thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019.

"Họ đã có thể kiểm soát dịch bệnh tại Vũ Hán," ông nói. "Họ đã không làm điều đó, họ đã để dịch bệnh lan ra khắp thế giới, với hàng trăm nghìn người Trung Quốc lên máy bay đến Milan, New York và những nơi khác".

Trước đó, ông Navarro cũng cho rằng Trung Quốc có thể đã giấu dữ liệu về giai đoạn đầu của đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19, bởi họ muốn thắng trong cuộc đua sản xuất vaccine nhưng không đưa ra bằng chứng. Hiện vẫn chưa có phương pháp đặc trị hay vaccine cho căn bệnh.

Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ phía Mỹ, bao gồm từ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, về việc nước này che giấu thông tin về dịch bệnh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 27/04 nói trên Twitter rằng ông Pompeo nên "chấm dứt trò chơi chính trị, tiết kiệm sức lực để cứu sống mạng người".

Hôm 25/04, Bộ Công thương Trung Quốc cho biết đã không còn yêu cầu các sản phẩm liên quan tới Covid-19 phải có giấy phép kiểm định chất lượng trước khi xuất khẩu, miễn là các sản phẩn được nước nhập khẩu chấp thuận.

Trước đó, từ cuối tháng 03 các sản phẩm này bắt buộc phải có giấy phép kiểm định chất lượng sau khi nhiều nước châu Âu phản ánh các bộ xét nghiệm sản xuất tại Trung Quốc không chính xác.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)