Trận động đất mạnh 7,4 độ tại Colombia khiến ít nhất 132 người thiệt mạng, 570 người bị thương, nhiều công trình sụp đổ và hơn 1.400 người được đăng thông tin tìm kiếm.
11-1786410878-colombia-chan-dong-sau-dong-dat-74-do-hon-1400-nguoi-duoc-tim-kiem
Hình ảnh hậu quả động đất ở Colombia. 

Trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra tại Colombia ngày 10/8 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực, khiến hàng trăm người thương vong, nhiều công trình bị phá hủy và số người mất tích tiếp tục tăng.

Ngay sau thảm họa, nhiều quốc gia tại châu Mỹ đã lên tiếng đề nghị hỗ trợ Colombia. Tối 10/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo dành 15,5 triệu USD cho các hoạt động cung cấp nơi ở khẩn cấp, lương thực và cứu trợ người dân bị ảnh hưởng.

Các chính phủ Mỹ Latin cũng nhanh chóng đưa ra đề nghị hỗ trợ. Tổng thống El Salvador Nayib Bukele cho biết nước này sẵn sàng điều động đội cứu hộ, nhân viên y tế, lực lượng cấp cứu cùng các vật tư cần thiết theo đề nghị từ phía Colombia.

Mexico cũng cam kết hỗ trợ Colombia. Tổng thống Claudia Sheinbaum khẳng định sẵn sàng giúp đỡ, trong khi Tổng thống Chile José Antonio Kast nhấn mạnh Chile hiểu rõ những tổn thất và thách thức mà động đất gây ra, đồng thời cam kết hỗ trợ nước này.

Trận động đất xảy ra ngày 10/8 với tâm chấn nằm tại tỉnh Chocó, một trong những khu vực nghèo nhất Colombia. Cơ quan Khảo sát địa chất Colombia xác định đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại nước này trong thế kỷ 21. Sau trận động đất chính, 21 dư chấn đã xảy ra.

Số người thiệt mạng được ghi nhận tại nhiều tỉnh. Risaralda có ít nhất 40 người chết, Valle del Cauca 27 người, Chocó 9 người, Caldas 2 người và Antioquia ghi nhận một nạn nhân 73 tuổi. Địa điểm của 32 nạn nhân khác vẫn chưa được xác định. Theo số liệu mới nhất, tổng số người chết đã lên 132, trong khi 570 người bị thương.

Thiệt hại về cơ sở vật chất cũng rất lớn. Tại Cali, 380 tòa nhà bị ảnh hưởng và một số địa điểm vẫn còn người mắc kẹt. Pereira ghi nhận ít nhất 15 tòa nhà được cho là đã sập. Ở Manizales, phần lớn một tháp của nhà thờ theo phong cách tân Gothic cũng bị đổ.

Hoạt động hàng không tại các sân bay ở Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura và Pereira đã phải tạm dừng để phục vụ công tác đánh giá thiệt hại.

Tại Chocó, việc xác định mức độ tàn phá gặp nhiều trở ngại do địa hình xa xôi và giao thông hạn chế. Ngoài thủ phủ Quibdó, nhiều khu vực chỉ có thể tiếp cận bằng đường hàng không hoặc đường thủy. Tình trạng gián đoạn tín hiệu điện thoại tại nhiều nơi càng khiến công tác cứu hộ và liên lạc thêm khó khăn.

Đến chiều 10/8, hơn 1.400 người, chủ yếu tại Cali và Pereira, đã được đưa thông tin lên một cơ sở dữ liệu trực tuyến phục vụ tìm kiếm người mất tích. Con số này tiếp tục tăng khi lực lượng chức năng mở rộng hoạt động tìm kiếm.

Thảm họa cũng khiến người dân Colombia nhớ lại trận động đất xảy ra tại nước láng giềng Venezuela hồi cuối tháng 6, khi hai trận động đất liên tiếp phá hủy hàng trăm tòa nhà và khiến hơn 6.300 người thiệt mạng.

Tuy nhiên, chuyên gia địa chất Gustavo Ortiz thuộc Hội đồng Nghiên cứu Khoa học và kỹ thuật quốc gia Argentina cho rằng hai sự kiện có cơ chế địa chất khác biệt đáng kể.

Theo chuyên gia này, ở phía tây Nam Mỹ, động đất thường liên quan đến quá trình mảng Nazca chìm xuống dưới mảng Nam Mỹ. Trong khi đó, các trận động đất tại Venezuela bắt nguồn từ sự dịch chuyển theo chiều ngang giữa mảng Nam Mỹ và mảng Caribe, không liên quan đến quá trình hút chìm.

Độ sâu của các trận động đất cũng có sự khác biệt. Những trận động đất tại Venezuela xảy ra ở độ sâu dưới 20 km, trong khi trận động đất tại Colombia ngày 10/8 có độ sâu hơn 100 km.

Chocó nằm dọc “Vành đai lửa” bao quanh Thái Bình Dương, khu vực tập trung phần lớn hoạt động địa chấn của thế giới. Động đất nhỏ khá thường xuyên xảy ra tại miền trung và miền tây Colombia, nhưng các trận có cường độ trên 6,0 độ được cho là hiếm.

Năm 1999, một trận động đất mạnh 6,2 độ xảy ra gần thành phố Armenia đã khiến hơn 1.100 người thiệt mạng.

QT (SHTT)