-
Siêu bão Dolphin vẫn "không chịu hạ nhiệt", miền Bắc bước vào đợt mưa lớn -
Vụ bé trai 3 tuổi hôn mê sau buổi học can thiệp ở Thanh Hóa: Cô giáo làm gì khi xảy ra sự việc? -
Ceuta trở thành tâm điểm khủng hoảng di cư, Tây Ban Nha phải điều quân đội bảo vệ biên giới -
Đề xuất làn trái trên cao tốc chỉ để vượt: Chạy đúng tốc độ tối đa vẫn phải nhường đường? -
Mazda3 "độc chiếm" ngai vàng, tiếp tục nới rộng khoảng cách với Honda Civic và Hyundai Elantra -
Top điện thoại chơi game tốt nhất 2026: iPhone và Samsung dẫn đầu, nhiều mẫu giá rẻ góp mặt -
Những hành vi khiến tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định mới -
Indonesia thắng Timor Leste, vươn lên dẫn đầu bảng A, gia tăng áp lực cho tuyển Việt Nam -
Cảnh báo chuỗi ngày mưa giông kéo dài sắp bao trùm miền Bắc -
Bi kịch vợ chồng tử vong do điện giật khi sửa mái nhà, để lại mẹ già và hai con nhỏ trong cảnh khó khăn
Thế giới
03/05/2016 04:29Con đường đưa “muối bẩn” lên bàn ăn của gian thương Trung Quốc
Theo tờ Epochtimes, Trung Quốc đang là quốc gia sản xuất muối nhiều nhất trên thế giới với sản lượng khoảng 90 triệu tấn mỗi năm. Tuy nhiên, người tiêu dùng nước này lại đang phải đối mặt với một “ma trận muối” khi có tới 91% sản lượng muối nói trên là muối bẩn vì chứa các kim loại nặng và tạp chất.
Theo truyền thông Trung Quốc, vụ thu giữ trên chỉ là phần đỉnh của "tảng băng chìm" về muối công nghiệp bẩn bị tuồn vào thị trường ở nước này, trải dài từ Bắc Kinh cho tới các tỉnh biên giới như Vân Nam, Chiết Giang hay cả khu tự trị Nội Mông.
![]() |
| Muối công nghiệp bẩn đang đầu độc người tiêu dùng Trung Quốc. |
Muối công nghiệp là muối dùng để sản xuất những sản phẩm công nghiệp. Về mặt kỹ thuật, muối công nghiệp cũng là muối biển nhưng cần độ tinh khiết rất cao để khi đưa vào sản xuất công nghiệp, không bị lẫn tạp chất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Muối công nghiệp bị lẫn tạp chất khi sử dụng trong các bữa ăn sẽ khiến con người nhiễm các kim loại độc hại như chì, asen, thủy ngân...
Sự tích tụ dần dần của các chất này trong cơ thể sẽ làm tổn thương thần kinh và gây ra các bệnh ung thư.
Trước vụ bắt giữ muối công nghiệp bẩn ở Thạch Gia Trang, cảnh sát Trung Quốc cũng đã bắt giữ nhiều vụ tương tự.
Cuối tháng 7.2015, cảnh sát ở thành phố Thái Châu, tỉnh Giang Tô đã bắt giữ 20.000 tấn muối bẩn công nghiệp. Điều đáng nói là gian thương đã tiêu thụ loại muối này trong suốt 7 năm qua tại 7 tỉnh và nhiều thành phố lớn trong đó có cả Bắc Kinh và Thiên Tân.
Theo Phó giám đốc điều hành muối ở Thành Châu Zhou Lugang, 20.000 tấn muối bẩn đủ cung cấp cho 5 triệu dân trong thành phố này dùng trong 1 năm.
“Với giá thành rẻ hơn hẳn các loại muối ăn thông thường, loại muối bẩn này có thể len lỏi vào khắp mọi nơi từ các cửa hàng tạp hóa, siêu thị, căn tin trường học hay cả nhà hàng”, ông Zhou nhận xét.
Hiện với quy định chất lượng và quản lý thị trường lỏng lẻo, con đường đưa “muối bẩn” đến bàn ăn của người Trung Quốc đang ngày một dễ dàng hơn.
Với vụ bắt giữ muối công nghiệp bẩn ở Thạch Gia Trang, cảnh sát đã phát hiện ra được quy trình phân phối muối bẩn của gian thương. Những kẻ này sau khi thu mua muối công nghiệp tạp chất, sẽ chia thành các túi nhỏ, trộn cùng với các loại muối ăn đã có thương hiệu rồi bán cho các chợ địa phương hoặc cửa hàng tạp hóa.
![]() |
| Một máy đóng gói muối công nghiệp bẩn bị cảnh sát Quảng Châu thu giữ tháng 5.2015. |
Việc muối công nghiệp bẩn xuất hiện nhan nhản ở Trung Quốc là do những quy định lỏng lẻo trong quản lý thị trường thị trường ở nước này. Bất kỳ cá nhân nào chỉ cần có các tài liệu, chứng từ liên quan đến công nghiệp hóa chất là có thể dễ dàng mua bán muối công nghiệp mà không lo bị “sờ gáy”.
Chưa kể pháp luật Trung Quốc cũng quy định, mua bán trên 20 tấn muối bẩn, muối giả mới bị khởi tố càng làm cho những kẻ gian thương không ngần ngại bất chấp các thủ đoạn để trục lợi.
Một công nhân trong xưởng làm muối giả tiết lộ với tờ Nông thôn Trung Quốc rằng, chính nhờ quy định này mà những kẻ làm muối bẩn thường sản xuất với quy mô nhỏ để vừa dễ tiêu thụ vừa tránh bị khởi tố.
Trong năm 2012, có khoảng 182 vụ việc liên quan đến làm muối giả bị “sờ gáy” ở Quảng Châu, Trung Quốc nhưng cảnh sát chỉ có thể bắt giữ 21 trường hợp và kết án 13 đối tượng. Trong năm 2013, có 7 vụ việc bị bắt giữ và tòa chỉ có thể tuyên án kết tội 4 trường hợp. Trong khi đó, các đối tượng bị xử án chỉ phải chịu nhiều nhất hai năm tù giam và thường xuyên tái phạm khi quay lại cuộc sống bình thường.
Theo Đông Phong (Dân Việt)
- Phi công Malaysia bị bắt tại Indonesia, hành lý chứa hơn 70.000 viên thuốc lắc (10:28)
- Con trai cưới vợ vẫn gửi mẹ 30 triệu đồng mỗi tháng nhưng quyết định của bà sau đó khiến ai cũng xúc động (10:17)
- Siêu bão Dolphin vẫn "không chịu hạ nhiệt", miền Bắc bước vào đợt mưa lớn (10:14)
- Bộ Công an triệt xóa đường dây cá độ bóng đá, lô đề trực tuyến hoạt động liên tỉnh (40 phút trước)
- Uống nước dừa có làm tăng đường huyết? Điều cần biết để sử dụng đúng cách (57 phút trước)
- Vụ bé trai 3 tuổi hôn mê sau buổi học can thiệp ở Thanh Hóa: Cô giáo làm gì khi xảy ra sự việc? (1 giờ trước)
- Quyền tổng giám đốc Eximbank xin từ nhiệm (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam hai phụ nữ bị nghi chiếm đoạt tiền quyên góp Quỹ Nghĩa tình đồng đội (1 giờ trước)
- Ceuta trở thành tâm điểm khủng hoảng di cư, Tây Ban Nha phải điều quân đội bảo vệ biên giới (1 giờ trước)
- Đề xuất làn trái trên cao tốc chỉ để vượt: Chạy đúng tốc độ tối đa vẫn phải nhường đường? (1 giờ trước)

