Thế giới

Con đường thăng tiến thần tốc của Thủ tướng Pháp 34 tuổi

Chỉ trong hơn một thập niên, ông Gabriel Attal đã thăng tiến từ một nhân viên có kinh nghiệm làm việc ở Bộ Y tế lên chức vụ cao thứ hai tại Pháp.

Khi hình dung về lãnh đạo một quốc gia, hầu hết chúng ta đều nghĩ đến những người trong độ tuổi 50 trở lên và có nhiều kinh nghiệm hoạt động trên chính trường. Mặc dù điều này từng chính xác trong nhiều thập niên trước nhưng tình thế đã thay đổi trong thời gian gần đây với sự xuất hiện của thế hệ lãnh đạo trẻ tài năng, nắm giữ sức mạnh kết nối các thế hệ trước. Dưới đây là chân dung một số nhà lãnh đạo trẻ nổi bật nhất thế giới.

Xuất thân giàu có, tư duy nhạy bén

Theo Irish Times, ngày 9/1/2024, ông Gabriel Attal trở thành Thủ tướng trẻ nhất của Pháp ở tuổi 34 và là nhà lãnh đạo đồng tính công khai đầu tiên của chính phủ. 

Đây là một bước thăng tiến thần tốc ngay cả đối với một người có xuất thân giàu có như ông Attal.

Trong những năm đầu Tổng thống Emmanuel Macron nắm quyền, ông Gabriel Attal là một phần trong nhóm thanh niên có học vấn cao, xuất thân khá giả được chọn để cố vấn và hỗ trợ người lãnh đạo đất nước cũng trẻ không kém. 

Con đường thăng tiến thần tốc của Thủ tướng Pháp 34 tuổi
Ảnh: Reuters

Ông Gabriel Attal nổi bật trong đám đông bởi sẵn sàng lên tiếng trước công chúng về bất kỳ vấn đề nào được giao và khả năng đưa ra những tuyên bố thú vị và phù hợp. Kỹ năng giao tiếp vượt trội và tư duy nhạy bén giúp ông luôn có những câu trả lời ấn tượng trước Quốc hội và trước công chúng. Điều này cũng khiến ông có biệt danh là "Kẻ bắn tỉa từ ngữ". 

Ông Gabriel Attal là con trai của luật sư, nhà sản xuất phim người Tunisia gốc Do Thái, Yves Attal (đã qua đời vào năm 2015) và bà Marie de Couriss tới từ Odessa. Ông Gabriel Attal cùng ba em gái lớn lên ở Paris và có tên đầy đủ là Gabriel Attal de Couriss. 

Thủ tướng trẻ tuổi của Pháp từng học ở trường École Alsacienne - một trường tư thục được các bậc phụ huynh nổi tiếng trong giới chính trị và nghệ thuật ở quận 6 Paris ưa chuộng. Tại ngôi trường này, ngay từ bậc tiểu học, trẻ em đã bắt buộc phải học tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông Gabriel theo học tại trường Đại học Khoa học Po danh tiếng và lấy bằng thạc sĩ Quan hệ công chúng. Ông còn học luật tại Trường ĐH Panthéon-Assas (Trường ĐH Paris II).

Bạn bè của Thủ tướng Pháp cho biết, tham vọng chính trị của ông bắt đầu khi tham dự một cuộc biểu tình chống lại Jean-Marie Le Pen khi nhà lãnh đạo cực hữu này cạnh tranh với ông Jacques Chirac ở vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2002. Ông gia nhập Đảng Xã hội vào năm 2006 và ủng hộ ứng cử viên của đảng này - Ségolène Royal, trong cuộc bầu cử năm 2007.

Thăng tiến thần tốc

Năm 2012, ông Gabriel làm việc toàn thời thời gian tại văn phòng của Bộ trưởng Y tế Pháp thời đó là Marisol Touraine - mẹ của một bạn học. Bà Marisol Touraine nhận xét cấp dưới là một người thông minh, nhạy bén và dự đoán ông Gaberiel sẽ có một sự nghiệp vĩ đại và một tương lai tươi sáng. 

Năm 2016, ông rời đảng Xã hội để gia nhập đảng trung dung Tiến bước (sau này đổi tên là Đảng Phục hưng) của ông Macron. Kể từ đó, ông liên tục thăng tiến nhanh chóng như ông Macron. 

Năm 29 tuổi, ông Gabriel được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục, trở thành thành viên trẻ nhất trong chính phủ. Ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí chính trị cấp cao như người phát ngôn của chính phủ dưới thời Thủ tướng Jean Castex từ năm 2020-2022 rồi Quốc vụ khanh Bộ Tài chính. Tháng 7/2023, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục quốc gia và Thanh niên và ngay sau đó đã gây chú ý khi cấm trang phục abaya của người Hồi giáo trong trường học.

Tới tháng 1/2024, ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng Pháp. Việc làm Thủ tướng ở tuổi 34 khiến ông Gabriel Attal được so sánh với chính ông Macron, người từng trở thành Tổng thống trẻ nhất của Pháp ở tuổi 39.

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/con-duong-thang-tien-than-toc-cua-thu-tuong-phap-34-tuoi-2253506.html