Thế giới

Con gái không chịu lấy chồng, người cha liền bí mật nhờ đến dịch vụ mang thai hộ để sinh thêm con

Một người phụ nữ ở Trung Quốc kể lại việc chồng cô đã bí mật nhờ người khác mang thai hộ để có con vì đứa con gái 29 tuổi của cặp vợ chồng này không muốn kết hôn và sinh cháu cho họ.

Theo Đài truyền hình Hà Nam, Trung Quốc, một người phụ nữ 53 tuổi họ Guo cho biết, vào một ngày tháng 9 năm 2022, khi đi làm về bà nhìn thấy một người phụ nữ lạ đang ôm một đứa trẻ sơ sinh trong nhà.

Người phụ nữ lạ mặt nói với bà Guo rằng đứa trẻ là con vợ chồng bà còn cô là người giúp việc mới được thuê.

Sau đó, bà Guo bị sốc khi biết rằng đứa bé được sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ sau khi người chồng 53 tuổi của bà trả tiền cho một công ty môi giới.

Bà Guo và chồng, sống ở Yiyang, tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, họ có duy nhất một cô con gái. Cô nói với họ rằng mình không có ý định kết hôn và sinh con.

“Chồng tôi nói: 'Sự lựa chọn của con gái họ có nghĩa là ông ấy sẽ không bao giờ được lên chức ông ngoại. Vậy thì mục đích của việc nuôi dạy con gái họ là gì? Không sinh con có nghĩa là con gái không hiếu thảo, theo văn hóa truyền thống Trung Quốc'”, Guo nói.

Chồng bà Guo cho biết vì bé gái sơ sinh rất dễ thương và khỏe mạnh nên lần sau có thể ông sẽ liên hệ lại để nhờ đẻ cho một bé trai.

“Tôi rất tức giận và sẽ ly hôn với ông ấy”, bà Guo nói.

Con gái không chịu lấy chồng, người cha liền bí mật nhờ đến dịch vụ mang thai hộ để sinh thêm con
Người phụ nữ vô cùng phẫn nộ khi phát hiện chồng đã lén lút mang thai hộ sau lưng mình

Con gái của bà Guo, Gao, cho biết cha cô hoàn toàn không thể nuôi đứa bé một mình. Cô lo lắng rằng một khi cha mẹ cô ly hôn, cô sẽ có nghĩa vụ pháp lý phải nuôi đứa bé giúp cha mình.

Một câu chuyện khác liên quan đến việc nhờ mang thai hộ của một người đàn ông, 62 tuổi, đến từ tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, ông cũng sử dụng dịch vụ của một công ty đẻ thuê mà không báo cho gia đình để có thể sinh một bé trai.

Con gái của người đàn ông này cho biết cha cô đã mong muốn có con trai từ rất lâu.

“Sau khi chính sách một con được gỡ bbor, bố tôi đã xin mẹ tôi sinh thêm một đứa con cho ông. Nhưng mẹ tôi đã gần 50 rồi và không muốn sinh thêm con nữa”, người con gái nói.

Cô cho biết công ty đẻ thuê đã tính cho cha cô khoảng phí 540.000 nhân dân tệ (75.000 USD) và đảm bảo đứa bé sẽ là con trai.

Mang thai hộ là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Năm 2023, chính quyền đất nước tỷ dân đã ban hành chỉ thị trấn áp hoạt động này.

Con gái không chịu lấy chồng, người cha liền bí mật nhờ đến dịch vụ mang thai hộ để sinh thêm con - 1
Mang thai hộ là bất hợp pháp ở Trung Quốc nhưng nhiều người mong muốn có con đã tìm cách lách luật.

Câu chuyện của những người sử dụng dịch vụ mang thai hộ đã gây ra làn sóng dư luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Tôi ủng hộ việc quy định rằng mang thai hộ là bất hợp pháp. Nếu không, phụ nữ sẽ chỉ được sử dụng làm tử cung của họ”, một người quan sát trực tuyến cho biết trên Douyin.

Một người khác bình luận: “Có thể trong tương lai, các cặp đôi đang hẹn hò sẽ cần phải kiểm tra DNA để xem liệu họ có phải là anh em ruột hay không”.

HV (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/con-gai-khong-chiu-lay-chong-nguoi-cha-lien-bi-mat-nho-den-dich-vu-mang-thai-ho-de-sinh-them-con-d213709.html