Thế giới

Con tin Nhật muốn cứu người dân Syria

“Người dân Syria đã phải chịu đựng 3,5 năm. Như vậy là quá đủ”, Kenji Goto, con tin người Nhật đang nằm trong tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS từng chia sẻ.

“Người dân Syria đã phải chịu đựng 3,5 năm. Như vậy là quá đủ”, Kenji Goto, con tin người Nhật đang nằm trong tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS từng chia sẻ.

Nhà báo Nhật Kenji Goto. Ảnh: Independent


Nhà báo Nhật Kenji Goto có đủ lý do để ở Nhật, hưởng một cuộc sống sung túc, đầy đủ, hạnh phúc bên gia đình. Anh thành công trong công việc, có người vợ yêu chồng, người mẹ thương con trai và 2 công chúa nhỏ. Một bé mới 3 tuần tuổi, CNN đưa tin.

Nhưng Goto đã tới Syria. Trong một video đăng tải trên mạng hồi tháng 10/2014, nhà báo dạn dày kinh nghiệm Goto giải thích lý do vì sao anh tới Syria. Anh thấy mình cần đến chiến trường để kể những câu chuyện về sự tang thương của cuộc chiến và vạch trần tội ác củaIS. “Người dân Syria đã phải chịu đựng 3,5 năm. Như vậy là quá đủ. Tôi muốn đến đó để kể những câu chuyện mà IS muốn làm”, nhà báo 47 tuổi nói.

Goto đã đến Syria và tìm tới đại bản doanh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại thành phố Raqaa của Syria dù bạn anh, Alaaeddin Al Zaim, can ngăn. Alaaeddin Al Zaim từng đồng hành với Goto ở Syria trước đó.

Al Zaim cảnh báo Goto rằng “nơi anh đến không an toàn”. Nhà báo 47 tuổi trả lời rằng anh không cảm thấy nguy hiểm. Anh là người Nhật, quốc gia không giống Iraq hay liên quân liên quan đến các hành động quân sự chống IS.

“Tôi không phải người Mỹ, cũng không phải người Anh. Tôi là người Nhật. Tôi có thể đến đó”, Goto nói.

Nhận định của nhà báo đã sai. Anh đã rơi vào tay IS và thế giới đang hướng về thông tin anh bị bắt và nhóm khủng bố liên tục đưa ra các yêu cầu về chuộc và trao đổi con tin.

Một thông điệp được cho là của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS hôm qua được đăng tải trên mạng với nội dung ra hạn trao đổi con tin: khi mặt trời lặn ngày 29/1.

Ngày 28/1, trước thời hạn 24 giờ mà IS yêu cầu trao đổi con tin, chính phủ Jordan đã đồng ý thực hiện yêu cầu của nhóm khủng bố. Tuy nhiên, thông điệp mới nhất không nói rõ liệu IS có đổi Goto và al-Kassasbeh lấy nữ khủng bố đang bị cầm tù hay không.

Trước đó, ngày 27/1, IS đăng tải clip đưa ra 3 đe dọa. Thứ nhất, chúng muốn trao đổi con tin người Nhật và Jordan lấy "người chị bị cầm tù" ở Jordan trong vòng 24 giờ. Thứ hai, chúng dọa sẽ cắt đầu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng và biến Mỹ thành một tỉnh Hồi giáo. Tiếp đó, chúng cảnh báo Pháp và Bỉ rằng chúng sẽ mang xe chứa bom và vũ khí tới các quốc gia châu Âu này.

Ngày 20/1, trong một đoạn video do IS phát hành, các phần tử cực đoan tuyên bố chúng sẽ giết hai con tin Nhật Bản là Goto và Haruna Yukawa nếu chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe không trả khoản tiền chuộc 200 triệu USD. Số tiền này bằng chính số tiền mà Tokyo cam kết hỗ trợ liên minh đa quốc gia trong cuộc chiến chống IS.
 
>> Jordan bắt quản lý trang mạng tung tin về thoả thuận trao đổi con tin
>> Vợ con tin Nhật Bản xin được thế mạng chồng
>> IS đặt ra thời hạn mới cho việc trao đổi con tin Nhật
>> IS đòi thả nữ tù binh đánh bom liều chết trước hoàng hôn
 
Theo Đ.Quyên (Zing.vn)