-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Thế giới
23/03/2017 04:21Con trai bị khởi tố vì dám miệt thị mẹ ruột trên Facebook
Cảnh sát Myanmar vừa bắt giữ một thanh niên để điều tra về tội phỉ báng sau khi anh ta lên facebook miệt thị mẹ mình.
![]() |
Hôm 21.3, cảnh sát ở miền nam Myanmar đã bắt giữ Wana Oo, 21 tuổi để điều tra về tội phỉ báng. Trước đó, bà Tin Tin Hla, mẹ của Oo đã tố cáo với cảnh sát địa phương về việc Oo gọi bà bằng một danh từ phỉ báng trên trang facebook của anh ta để chỉ trích mối quan hệ của mẹ với người bạn trai mới.
Aung Lwin, cảnh sát địa phương nói: “Bà ấy kiện con trai vì anh ta lăng mạ bà trên facebook để chỉ trích mối quan hệ tình ái phức tạp của bà ấy. Cảnh sát đã bắt giữ cậu con trai và anh ta đã thừa nhận những gì đã viết trên facebook. Chúng tôi sẽ xử lý vụ việc theo pháp luật”.
Wana Oo đã bị khởi tố theo luật chống phỉ báng trên mạng và có thể bị kết án đến 3 năm tù. Luật chống phỉ báng trên các mạng lưới viễn thông được Myanmar thông qua vào năm 2013.
Các vụ khởi tố về tội phỉ báng tăng vọt kể từ lúc chính phủ của bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền vào tháng 3.2016. Cảnh sát Myanmar đã khởi tố 40 vụ kiện liên quan đến phỉ báng vào năm ngoái so với 7 vụ trong thời gian từ 2013-2016.
Các nhà văn châm biếm, các nhà hoạt động xã hội và giới phóng viên là những đối tượng dễ bị luật chống phỉ báng nhắm đến nhất.
Có hai lãnh đạo của các tập đoàn truyền thông lớn ở Myanmar đã bị khởi tố về tội phỉ báng, trong đó, một người gọi tổng thống Myanmar Htin Kyaw là “điên khùng” trên facebook và một người lên viết những dòng chửi rủa quân đội Myanmar trên xe hơi.
Một hoa hậu chuyển giới cũng bị bắt nhưng sau đó được phóng thích vì bị cáo buộc lên mạng chì chiết một nữ diễn viên nổi tiếng.
Theo Ngự Bình (Thanh Niên Online)
- Chiếc roi được dùng để đánh các cháu bé tại chùa Bầu bện thủ công rất cầu kì (22:32)
- Drone xâm nhập, sân bay Tân Sơn Nhất 2 lần tạm dừng cất hạ cánh, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng (22:19)
- Cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời (22:04)
- FIFA chính thức công bố thể thức FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam tranh tài ở hạng đấu cao nhất (56 phút trước)
- Hà Nội dự kiến đục thông hàng loạt vòm cầu Phùng Hưng, chia thành 5 không gian đặc sắc (1 giờ trước)
- Barcelona hồi sinh Rashford, mở lại cánh cửa trở về MU (1 giờ trước)
- Khởi tố, bắt tạm giam người đánh 5 chú tiểu tại Chùa Bầu (1 giờ trước)
- Phạt chủ quán cà phê vụ du khách bị tàu quẹt trúng, hất văng điện thoại khi quay clip (2 giờ trước)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (3 giờ trước)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (3 giờ trước)
