-
Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang -
Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu -
Con trai "bầu Thụy" được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank -
Điện tim trước nội soi dạ dày, tình cờ phát hiện nhồi máu cơ tim cấp -
Dùng bình giữ nhiệt uống cà phê suốt 20 năm, người đàn ông tử vong vì nhiễm độc chì - Chuyên gia cảnh báo gì? -
Giá vàng hôm nay 20-1 lập đỉnh mới: Vàng nhẫn bứt phá vượt vàng miếng, thị trường trong nước nóng chưa từng thấy -
CẢNH BÁO: Loại chảo "quốc dân" nhà nào cũng có đang âm thầm tàn phá lá gan, tăng gấp 3 lần nguy cơ bệnh tật -
Sáng nay khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng -
"Cơn ác mộng" mang tên SSSS: 4 ký tự trên thẻ lên máy bay mà không hành khách nào muốn thấy -
Thông tin mới vụ sản phụ bị yêu cầu chuyển viện, chồng đỡ đẻ cho vợ ngay trên taxi ở TP.HCM
Thế giới
27/10/2021 15:08Công chúa Mako lấy chồng thường dân và nỗi lo người kế vị của hoàng gia Nhật Bản
Sau 3 năm trì hoãn, cuối cùng ngày 26/10 công chúa Mako của Nhật Bản đã tổ chức lễ cưới với vị hôn phu Kei Komuro. Nếu xét trên tiêu chuẩn của một lễ cưới hoàng gia, đám cưới của công chúa Mako và người bạn trai lâu năm được cho là không hề tương xứng.
Công chúa Mako là ai?
Công chúa Mako là cháu gái của Nhật hoàng Naruhito, con gái của Thái tử Akishino và Công nương Kiko. Theo nhận xét của những người gần gũi với công chúa, Mako là một phụ nữ độc lập, thân thiện, mong muốn theo đuổi nghề nghiệp cá nhân trong khi vẫn làm tròn các nghĩa vụ hoàng gia. Sở hữu bằng thạc sĩ trong ngành nghệ thuật bảo tàng của trường Đại học Leiceister tại Anh, công chúa Mako đã từng làm việc tại bảo tàng tại thủ đô Tokyo trong hơn 5 năm qua.
Sinh năm 1991, công chúa Mako vừa kỉ niệm sinh nhật thứ 30 chỉ ba ngày trước khi tổ chức lễ cưới. Theo quy định của hoàng gia Nhật, cô đã buộc phải từ bỏ tước vị công chúa nếu quyết định kết hôn với thường dân.
Ngoài ra, cô Mako cũng từ chối nhận khoản tiền hồi môn 1,3 triệu USD, thường được trao cho những thành viên hoàng gia khi từ bỏ tước vị và là người đầu tiên của hoàng gia từ chối khoản tiền này.
Mới đây nhất, công chúa Ayako cũng đã từng từ bỏ tước vị khi quyết định kết hôn với một thường dân vào năm 2018.
Đây không phải lần đầu tiên công chúa Mako tự quyết định theo ý mình. Thay vì theo học cử nhân tại trường đại học Gakushuin tại Tokyo, ngôi trường danh tiếng dành cho các thành viên hoàng gia và giới tinh hoa Nhật Bản, cô Mako đã lựa chọn theo học tại trường đại học International Christian University.
Đây cũng là nơi cô đã làm quen vị hôn phu bằng tuổi vào năm 2012 trong một sự kiện dành cho các sinh viên quan tâm với việc đi du học. Hai người sau đó đã làm lễ đính hôn vào tháng 9/2017 và dự định làm đám cưới một năm sau đó. Tuy vậy, đám cưới đã bị hoãn tới thời điểm này do những lùm xùm về tranh chấp tiền bạc của gia đình vị hôn phu trong suốt thời gian qua.
Tranh cãi về cuộc hôn nhân của công chúa Mako
Theo một tờ báo tại Nhật đưa tin, mẹ của Kei Komuro, một bà mẹ đơn thân sau khi chồng qua đời, vướng vào tranh chấp tiền bạc liên quan với bạn trai cũ cho một khoản vay trị giá 4 triệu yên Nhật (36.000 USD). Cả mẹ và Kei Komuro đều cho khoản tiền này là quà tặng nên không trả lại. Điều này đã dẫn tới làn sóng phản đối dữ dội của công chúng Nhật Bản do mối nghi ngờ Komuro muốn lấy công chúa Mako vì tiền bạc hoặc danh tiếng.
Kể từ đó, những lùm xum liên quan tới vấn đề tài chính của gia đình Komuro luôn là tiêu điểm của các trang báo tại Nhật khiến cho Kei Komuro nỗ lực không ngừng bảo vệ danh tiếng của gia đình mình và tạo ra những áp lực khủng khiếp cho sức khỏe tinh thần của công chúa Mako. Theo cơ quan phụ trách các vấn đề hoàng gia, cô Mako được cho đang trải qua tình trạng rối loạn căng thẳng do làn sóng chỉ trích của công chúng và truyền thông Nhật Bản đối với cuộc hôn nhân này.
"Gia đình hoàng gia cần duy trì danh tiếng không dính dáng gì tới các rắc rối về tiền bạc, kinh tế hay chính trị," giảng viên Akinori Takamori của đại học Kokugakuin University tại Tokyo nói.
Theo một số cuộc khảo sát, 80% số người dân tại xứ hoa anh đào khi được hỏi đã bày tỏ sự không đồng tình với cuộc hôn nhân này. Thậm chí, một số người còn tổ chức 1 cuộc biểu tình tại công viên để bày tỏ sự phản đối của mình.
Theo nhà báo Rupert Wingfield-Hayes của hãng tin BBC, nguyên nhân sâu sa cho sự phản đối của người dân đối với vị hôn phu của công chúa Mako bắt nguồn từ một số người theo trường phái bảo thủ. Họ cho rằng Kei Komuro có xuất thân tầm thường và không xứng đáng kết hôn với cháu gái của Nhật hoàng.
Cặp đôi này trở thành cặp vợ chồng đầu tiên trong lịch sử hoàng gia Nhật bỏ qua các nghi thức truyền thống trong đám cưới hoàng gia và không tổ chức tiệc cưới. Sau khi đăng kí kết hôn tại một phòng đăng kí ở thủ đô Tokyo, cặp đôi đã tham gia buổi họp báo ngắn gọn tại một khách sạn cạnh đó. Tân lang tân nương đã nói lời xin lỗi trước công chúng về các rắc rối phát sinh từ cuộc hôn nhân của mình và bày tò sự biết ơn đối với những người đã ủng hộ hai vợ chồng.
"Đối với tôi, anh Kei là một người rất quan trọng và không thể thay thế," cô Mako phát biểu trong buổi họp báo.
"Cho tới tận hôm nay, tôi có rất ít cơ hội thể hiện cảm xúc của mình và đã có những sự hiểu nhầm và đồn đoán vô căn cứ. Tôi cảm thấy buồn và sợ hãi về những điều này."
Sau khi kết hôn, cô Mako sẽ sử dụng họ của chồng trong sinh hoạt hàng ngày và chuyển tới New York sinh sống, nơi chồng cô đang làm việc trong một hãng luật. Cô sẽ trở thành bà Mako Komuro và bắt đầu một cuộc sống mới ở bên kia bờ Thái Bình Dương, để lại sau lưng những ồn ào của giới truyền thông dành cho việc kết hôn của hai vợ chồng mình.
Theo chia sẻ của cô với báo giới trong lễ đính hôn của mình hồi năm 2017, ước mơ của cô rất đơn giản "Đó là tạo dựng một gia đình tràn ngập tiếng cười và tình yêu thương".
Nỗi lo về người kế vị của hoàng gia Nhật Bản
Theo luật hiện hành của Nhật Bản, công chúa không được phép kế vị. Hoàng gia lâu đời nhất thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng người kế vị khi hiện tại chỉ có 3 nam giới trong danh sách này, gồm Thái tử 55 tuổi Akishino; Hoàng tử 15 tuổi Hisahito và người chú 85 tuổi, hoàng tử Hitachi.
Hoàng tử Hisahito là nam giới duy nhất trong số bảy thành viên hoàng gia còn lại dưới 40 tuổi. Nếu tất cả các công chúa đều cưới dân thường, vị hoàng tử nhỏ tuổi Hisahito sẽ là thành viên kế vị duy nhất còn lại của thế hệ trẻ và những lo ngại về việc kế vị lại xuất hiện.
"Liệu vợ tương lai của hoàng tử Hisahito có sinh hạ được con trai hay không? Đây là điều duy nhất người dân Nhật quan tâm lúc này," Jeffrey Kingston, giám đốc ngành Châu Á học tại Đại học Temple ở Tokyo chia sẻ với tạp chí TIME.
Theo Thu Ngọc (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)
- Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng (1 giờ trước)
- Nhiều thuê bao di động sẽ phải xác thực sinh trắc học để làm 'sạch' dữ liệu (1 giờ trước)
- Sao thế giới "mất ăn mất ngủ" vì Brooklyn Beckham tung 6 trang tâm thư tố cáo bố mẹ (1 giờ trước)
- Syria: 1.500 tay súng IS vượt ngục giữa giao tranh, quân đội ban bố lệnh giới nghiêm khẩn cấp (2 giờ trước)
- Máy tính dự đoán U23 Việt Nam xuyên phá thành công hàng phòng ngự thép của U23 Trung Quốc (2 giờ trước)
- Nhà tập thể cũ tại Hà Nội "hét giá" hơn 350 triệu đồng/m², đắt ngang căn hộ hạng sang (2 giờ trước)
- Triệt phá nhóm đối tượng trộm ô tô tải chở hàng trị giá 7 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Thai phụ mang thai tháng thứ 8 bị đá lăn trúng đầu và bụng (2 giờ trước)
- Đan Mạch tăng cường quân sự tại Greenland: Lời đáp trả đanh thép trước tham vọng của ông Donald Trump (2 giờ trước)
- Chi tiền tỷ thưởng nóng cho U23 Việt Nam nhưng bầu Đức lại đang dùng chiếc điện thoại chỉ vài triệu (2 giờ trước)