Ngày 13/1, công tố viên đặc biệt của Hàn Quốc đã gây chấn động dư luận khi đề nghị mức án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, liên quan đến quyết định áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào năm 2024.

Theo cáo trạng, ông Yoon bị cho là đã tuyên bố thiết quân luật vào tháng 12/2024 và điều động quân đội tiến vào Quốc hội nhằm thực thi quyết định. Tuy nhiên, động thái này nhanh chóng thất bại, khiến ông trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị bắt giữ và tạm giam vào tháng 1 năm ngoái.

Phiên tòa hình sự xét xử ông Yoon với các cáo buộc “nổi loạn, lạm quyền” cùng nhiều hành vi liên quan đến việc ban bố thiết quân luật đã khép lại trong ngày 13/1, sau hơn 11 giờ tranh tụng căng thẳng. Trong phần luận tội cuối cùng, các công tố viên khẳng định ông Yoon là người cầm đầu một cuộc nổi loạn xuất phát từ “khát vọng quyền lực”, với mục đích duy trì sự cầm quyền lâu dài.

13-1768315786-cong-to-han-quoc-de-nghi-an-tu-hinh-doi-voi-cuu-tong-thong-yoon-suk-yeol.jpg
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol

Phía công tố nhấn mạnh bị cáo không thể hiện sự ăn năn trước những hành động bị cho là đã đe dọa nghiêm trọng trật tự hiến pháp và nền dân chủ của Hàn Quốc. “Những nạn nhân lớn nhất trong vụ án này chính là người dân”, đại diện công tố nêu rõ, đồng thời khẳng định không tồn tại tình tiết giảm nhẹ nào đủ để xem xét khoan hồng, do đó cần áp dụng hình phạt ở mức nghiêm khắc nhất.

Trái ngược với lập luận của công tố, đội ngũ luật sư bào chữa đã trình bày nhiều quan điểm nhằm bảo vệ cựu tổng thống trước tòa. Cùng trong vụ án, các công tố viên cũng đề nghị tuyên án tù chung thân đối với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun. Phiên xét xử ban đầu dự kiến kết thúc vào ngày 9/1 nhưng đã phải kéo dài sau 15 giờ tranh luận, trong đó riêng phần xem xét chứng cứ liên quan đến ông Kim đã chiếm tới 8 giờ.

Hiện có tổng cộng 8 bị cáo bị xác định là những người đứng đầu kế hoạch áp đặt thiết quân luật, bao gồm ông Yoon và ông Kim. Dù vậy, theo AFP, ngay cả trong trường hợp cựu tổng thống bị kết án tử hình, khả năng bản án được thi hành là rất thấp, bởi Hàn Quốc trên thực tế đã ngừng thi hành án tử hình kể từ năm 1997.

Ngoài vụ án này, công tố Hàn Quốc còn đề nghị mức án 10 năm tù đối với ông Yoon trong một hồ sơ riêng liên quan đến cáo buộc cản trở công lý. Phán quyết đối với vụ việc này dự kiến sẽ được Tòa án Seoul công bố vào ngày 16/1.

Thùy Dương (SHTT)